Mê mẩn ngắm 7 sân vận động độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất thế giới

CERSEI/ VTC, Theo VTC 09:15 20/11/2022

Từ một khu rừng đến giữa bốn bề biển nước, đây là những sân vận động kỳ lạ nhất thế giới.

Trong thời đại của các sân vận động quy mô rộng lớn với kiến trúc hoành tráng, trên thế giới vẫn chứng kiến sự ra đời và tồn tại của những sân bóng không quá cầu kỳ nhưng vẫn phải khiến dân tình trầm trồ kinh ngạc bởi vị trí đầy độc đáo của chúng.

Sân vận động Ottmar Hitzfeld, Thụy Sĩ

Nằm ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, sân vận động Ottmar Hitzfeld là sân cao nhất châu Âu. Cỏ sẽ không mọc được ở độ cao này, vì vậy sân vận động phải sử dụng cỏ nhân tạo. Để đến được đây, cả cầu thủ và khán giả đều phải sử dụng cáp treo.

Mê mẩn ngắm 7 sân vận động độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất thế giới - Ảnh 1.

Sân vận động Ottmar Hitzfeld nằm sát bên sườn núi.

Sân vận động Eidi, Quần đảo Faroe

Tọa lạc ở ngôi làng Eidi với dân số ít ỏi dưới 700 người. Sân vận động này là sân nhà của EB/Streymur trước khi họ buộc phải di chuyển do nó nằm cách Bắc Đại Tây Dương chỉ vài mét. Toàn bộ địa điểm được bao quanh hoàn toàn bởi nước, nằm giữa biển Norwegian và hồ Nioara Vatn.

Mê mẩn ngắm 7 sân vận động độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất thế giới - Ảnh 2.

Sân vận động Eidi cũ hiện đã được chuyển đổi thành một khu cắm trại có tầm nhìn ra quang cảnh núi non và đại dương.

Sân vận động The Float, Vịnh Marina, Singapore

Khai trương vào năm 2007, The Float là sân vận động nổi lớn nhất thế giới. Cả sân vận động thật sự "nổi" trên bốn bề toàn là nước. Chỉ riêng bề mặt của sân có thể chịu sức nặng của hơn 9.000 người và khán đài xung quanh nó có thể chứa 30.000 người. Đây thực sự là một công trình tuyệt vời.

Mê mẩn ngắm 7 sân vận động độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất thế giới - Ảnh 3.

Góc nhìn tuyệt vời từ sân vận động The Float.

Sân vận động Gospin Dolac, Croatia

Một trong những sân vận động độc đáo nhất và hấp dẫn nhất trên thế giới có thể được tìm thấy ở thị trấn Imotski của Croatia. Cảnh quan xung quanh làm cho sân vận động Gospin Dolac được mở cửa vào năm 1984 thực sự độc đáo.

Mê mẩn ngắm 7 sân vận động độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất thế giới - Ảnh 4.

Với sức chứa chỉ 4.000 khán giả, điều ấn tượng về sân vận động này là nằm sát mép một vách đá.

Sân vận động nhỏ được xây dựng trên vách đá dựng đứng. Từ khán đài đầy màu sắc duy nhất của sân vận động nhỏ bé, khán giả có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh khu rừng, dãy núi, hồ nước tuyệt đẹp và tháp quan sát cũ gần sân bóng.

Sân vận động Công Viên Meshchersky, Moscow, Nga

Sân bóng đá trong rừng này có thể được tìm thấy ở Công viên Meshchersky, một địa điểm giải trí nổi tiếng ở thủ đô Moscow của Nga. Meshchersky là một công viên rừng rộng 465ha với các sân chơi, đường mòn đi bộ đường dài và đi xe đạp cũng như đường trượt tuyết.

Mê mẩn ngắm 7 sân vận động độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất thế giới - Ảnh 5.

Bức ảnh chụp sân bóng được bao quanh bởi rừng cây ngả vàng đã được chọn trong số những bức ảnh mùa thu đẹp nhất năm 2019.

Điểm nhấn đáng kinh ngạc tại đây phải kể đến sân vận động được che chắn bởi một rừng cây xung quanh tạo nên một khung cảnh ấn tượng nhìn từ trên cao.

Sân vận động Henningsvær, Lofoten, Na Uy

Đây chắc chắn là một trong những sân bóng ngoạn mục bậc nhất trên khắp thế giới. Làng chài Lofoten ở Na Uy là nơi có sân vận động Henningsvær đẹp như tranh vẽ.

Sân bóng không có một khán đài hoặc chỗ ngồi - chủ yếu là do chỉ có 500 người sinh sống trong khu vực. Nơi đây hoạt động như một cơ sở đào tạo cho câu lạc bộ nghiệp dư địa phương Henningsvær IL.

Mê mẩn ngắm 7 sân vận động độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất thế giới - Ảnh 6.

Đối với những người vừa đam mê môn thể thao vua, vừa yêu thiên nhiên, đây có thể là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất để thưởng thức một trận bóng đá.

Sân vận động Tasiilaq, Tasiilaq, Greenland

Tasiilaq là thị trấn lớn thứ bảy của Greenland với dân số hơn 2.000 người. Sân vận động Tasiilaq được cho ra đời vào năm 1960 khi cư dân của thị trấn cảm thấy họ cần một nơi để tổ chức các trận đấu bóng đá.

Mê mẩn ngắm 7 sân vận động độc đáo và kỳ vĩ bậc nhất thế giới - Ảnh 7.

Khán giả thường ngồi trên những tảng đá gần đó để xem các trận đấu, nhưng tất cả điều này chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn và sự độc đáo của sân vận động này.

Một trận đấu bóng đá diễn ra ở Tasiilaq, Greenland được bao quanh bởi phong cảnh tuyệt đẹp bao gồm nước biển với những tảng băng xanh thẳm và các đỉnh núi phủ tuyết.

Nguồn: Tổng hợp