Mẹ bé Voi trong Đừng Làm Mẹ Cáu chia sẻ cách dạy con cực hay: Tâm tốt, định hướng cư xử tốt sẽ tạo nên một đứa trẻ tốt

Ứng Hà Chi, Theo Phụ nữ Việt Nam 22:52 25/12/2022

"Với bản thân tôi, dạy trẻ phải xuất phát từ cái tâm. Tâm tốt, định hướng cư xử tốt sẽ tạo nên một đứa trẻ tốt", chị Cảnh tâm sự.

Nối tiếp thành công từ bộ phim Thương Ngày Nắng Về, cậu bé Tuấn Phong (7 tuổi) tiếp tục được đông đảo khán giả đón nhận ở bộ phim Thông Gia Ngõ Hẹp và đặc biệt là ở dự án mới Đừng Làm Mẹ Cáu với vai diễn Voi. Bộ phim được chiếu trên VTV3 vào khung giờ vàng, mang đến những giây phút giải trí cho mọi người.

Nếu như Happi - "bà cụ non" với những câu thoại lý sự già đời khiến khán giả cười lăn cười bò thì sự hồn nhiên, vô tư của Voi đã mang đến cho mọi người những trận cười no nê. Cậu bé thể hiện tròn vai qua từng lời nói, hành động, cử chỉ vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu! Ở Voi có những câu thoại đắt giá khiến người lớn vừa đứng hình vừa tủm tỉm cười.

Đằng sau những thành tựu nhất định mà Tuấn Phong đạt được, không thể không nhắc đến sự hậu thuẫn của gia đình, đặc biệt là mẹ - người luôn theo sát những bước đi, chứng kiến quá trình khôn lớn của cậu bé.

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với mẹ của Tuấn Phong - chị Nguyễn Thị Cảnh, 37 tuổi (Hà Nội) để hiểu hơn về lịch trình của một diễn viên nhí, cũng như các phương pháp giáo dục mà chị đã áp dụng đối với con trai. Dù công việc bận rộn nhưng chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian lưu diễn cùng con.

Nhắc nhở con chú ý học tốt, không vì đóng phim mà bỏ bê việc học

- Tuấn Phong đã bộc lộ và bắt đầu công việc diễn xuất như thế nào, thưa chị?

Từ nhỏ, con đã yêu thích việc đóng phim, đóng clip. Khi ở nhà, con thường đặt tên, phân vai cho các đồ chơi của mình, tự đưa ra tình huống xử lý. Thấy con yêu thích môn nghệ thuật này nên gia đình cũng tạo điều kiện để con thử sức, phát triển.

Khi con 3 tuổi, tôi bắt đầu cho con tham gia nghệ thuật. Con tập làm MC các chương trình đơn giản, nhảy, hát và tập diễn. Trong quá trình quan sát, tôi thấy con nổi trội năng khiếu diễn xuất nên đã đăng ký cho con tham gia casting và quay các bộ phim ngắn cho một số kênh YouTube. Thật may mắn khi con đạt được một số thành tựu nhất định.

- Hiện con có tham gia nhiều dự án phim không, thưa chị? Chị đã sắp xếp thời gian cho con như thế nào để không ảnh hưởng đến việc học?

Con đang thực hiện cùng ekip quay tiếp phim Đừng Làm Mẹ Cáu phát sóng trên VTV3. Khi con vừa hoạt động nghệ thuật và vừa học tập, con sẽ vất vả hơn các bạn cùng trang lứa. Nhưng thấy con rất cố gắng và đam mê nên tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc sao cho hợp lý, thời gian khoa học để con có thể làm tốt mọi việc.

Ở trường, các thầy cô giáo cũng tạo điều kiện rất nhiều cho con về việc sắp xếp thời gian học tập và có thời gian nghỉ ngơi. Kiến thức bài giảng ở những hôm con đi quay phim sẽ được các thầy cô dạy bù khi con đi học. Vì thế, việc học của con không bị ảnh hưởng, con vẫn nắm vững kiến thức như các bạn.

Mẹ bé Voi trong Đừng Làm Mẹ Cáu chia sẻ cách dạy con cực hay: Tâm tốt, định hướng cư xử tốt sẽ tạo nên một đứa trẻ tốt - Ảnh 1.

Cậu bé bên cô bạn diễn Happi trong bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu

- Lịch trình học tập và quay phim bận rộn như vậy, Tuấn Phong có tự giác, chủ động trong học tập không? Chị đã hình thành thói quen học tập tốt cho con như thế nào?

Tình hình học tập của con khá ổn. Con thích học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Âm nhạc và Mỹ thuật. Tôi cực kỳ nghiêm khắc trong việc sắp xếp, phân bổ thời gian học và chơi của con. Chẳng hạn, hoàn thành xong bài học thì con mới được chơi. Khi con chơi cũng có khoảng thời gian nhất định, chứ không để xao nhãng việc học. Nhờ được uốn nắn cẩn thận nên giờ con đi vào nề nếp, luôn chủ động hoàn thành bài tập, cũng như việc nhà nếu được giao phó.

Tôi chú trọng hình thành tính kỷ luật cho con. Khi bắt tay vào thực hiện công việc gì thì phải hoàn thành mới chuyển sang việc khác. Cũng như việc đi làm phim của con vậy. Con đang quay phim thì không thể vừa làm vừa chơi, như vậy ảnh hưởng tiến độ và hiệu suất của đoàn phim. Tôi luôn nhắc nhở con cần nghiêm túc khi làm việc. Tôi nghĩ đó là một thói quen tốt cho bản thân con sau này.

Mẹ bé Voi trong Đừng Làm Mẹ Cáu chia sẻ cách dạy con cực hay: Tâm tốt, định hướng cư xử tốt sẽ tạo nên một đứa trẻ tốt - Ảnh 2.

Chú ý giúp con không mắc bệnh ngôi sao

- Chị nhận xét Tuấn Phong là đứa trẻ có tính cách như thế nào?

Con khá hòa đồng, vui vẻ, dễ thân thiện và sống tình cảm. Con luôn có quan điểm riêng, có tính sáng tạo khi học bài hay tập kịch bản. Chẳng hạn trong kịch bản có lời thoại khó học, con sẽ tự nghĩ ra câu khác tương ứng để dễ học thuộc hơn.

- Trong quá trình nuôi dạy con, chị đã có những phương pháp cụ thể ra sao? Theo chị, để nuôi dạy con trai, cha mẹ cần đặt nguyên tắc gì lên hàng đầu?

Với tôi, tôi không có phương pháp đặc biệt nào. Tuỳ vào độ tuổi, suy nghĩ của con để tôi điều chỉnh phù hợp. Điều tôi mong muốn ở con là khả năng tự lập, sắp xếp công việc khoa học, biết yêu thương, sẻ chia, quan tâm người khác và cư xử đúng mực. Vì thế, mọi hành động hay lời nói của tôi dành cho con cũng đi theo chiều hướng đó để con noi gương.

Theo tôi, con trai hay con gái không quan trọng. Nguyên tắc của tôi với con là không cần biết con có giỏi giang hay là người thế nào nhưng tâm con phải tốt, biết quan tâm, yêu thương, đồng cảm với người khác. Ngoài ra, con phải có những mục tiêu khi làm bất cứ điều gì.

Mẹ bé Voi trong Đừng Làm Mẹ Cáu chia sẻ cách dạy con cực hay: Tâm tốt, định hướng cư xử tốt sẽ tạo nên một đứa trẻ tốt - Ảnh 3.

Dù công việc bận rộn nhưng chị Cảnh luôn đồng hành cùng con khi đi lưu diễn

- Chị có áp dụng nguyên tắc gì từ công việc vào quá trình nuôi dạy con không?

Công việc của tôi không có gì để áp dụng vào việc nuôi dạy con mà chỉ là những suy nghĩ của người mẹ, những kinh nghiệm sống đã trải qua. Qua đó, tôi sẽ chọn lọc truyền đạt lại cho con.

- Nhiều người cho rằng, việc trẻ nổi tiếng từ sớm dễ mắc bệnh "ngôi sao", chị suy nghĩ gì về quan điểm trên?

Tôi không muốn con có tư tưởng bệnh "ngôi sao". Vì thế, tôi luôn nhắc nhở con về việc đối nhân xử thế với người lớn cũng như các bạn đồng trang lứa. Trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, con không bao giờ được tỏ thái độ xa lánh, kiêu căng, mà phải hoà đồng, vui vẻ với mọi người.

Ở trường hay ở ngoài xã hội, mọi người gặp cũng hay trêu đùa, gọi con là "người nổi tiếng" nhưng tôi luôn dặn con là: "Mình không khác mọi người. Khi con thân thiện, hoà đồng thì ai cũng yêu quý con". Hiện tại, tôi thấy con đang làm tốt điều đó.

- Câu nói tâm đắc của chị trong việc giáo dục trẻ là gì?

Với bản thân tôi, dạy trẻ phải xuất phát từ cái tâm. Tâm tốt, định hướng cư xử tốt sẽ tạo nên một đứa trẻ tốt.