McAfee công bố danh sách từ khoá "Người nổi tiếng nguy hiểm nhất" trên Google: Avril Lavigne và Bruno Mars là hai cái tên được gọi đầu tiên

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 11:27 21/09/2017

Trong số những người nổi tiếng, đây là hai cái tên nguy hiểm nhất khi bạn sử dụng Google - công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới.

Khi sử dụng Google, có lẽ bạn cũng thừa hiểu rằng có một số từ khóa (như "sex" chẳng hạn) có thể khiến bạn rơi vào vùng nguy hiểm với các tội phạm công nghệ trên thế giới.

Tuy nhiên, ngay cả những tên của người nổi tiếng cũng bị các hacker đem ra lợi dụng, trong đó có những gương mặt "nguy hiểm" hơn cả. Điều này được thể hiện rất rõ trong nghiên cứu mới đây đến từ McAfee - thương hiệu bảo mật công nghệ rất nổi tiếng của Mỹ.

McAfee công bố danh sách từ khoá Người nổi tiếng nguy hiểm nhất trên Google: Avril Lavigne và Bruno Mars là hai cái tên được gọi đầu tiên - Ảnh 1.

Cái tên nguy hiểm nhất hiện nay là Avrill Lavigne

Cụ thể, McAfee đã công bố danh sách "Người nổi tiếng nguy hiểm nhất" năm thứ 11, và cái tên nguy hiểm nhất là cô ca sĩ người Canada - Avril Lavigne. Theo đó, từ khóa Avril Lavigne rất dễ dẫn bạn đến những website có chứa virus và malware nguy hiểm, với tỉ lệ là 14,5%. Con số sẽ nhảy lên 22% nếu đi kèm với cụm từ "free mp3".

Trước đó trong danh sách năm thứ 10, những nhân vật đứng đầu danh sách là Amy Schumer và Emma Watson. Năm nay, Avirl Lavigne dẫn đầu, theo sau là Bruno Mars, Carly Rae Jepsen, Zayn Malik và Celine Dion.

McAfee công bố danh sách từ khoá Người nổi tiếng nguy hiểm nhất trên Google: Avril Lavigne và Bruno Mars là hai cái tên được gọi đầu tiên - Ảnh 2.

Danh sách người nổi tiếng nguy hiểm được công bố của McAfee

"Chúng ta lướt web để tìm các thông tin về người nổi tiếng, những bài hát mới, hay thậm chí chỉ là để tương tác với thần tượng. Và tội phạm công nghệ, họ biết điều đó," - McAfee giải thích. "Họ lén cài cắm công cụ tấn công vào các trang web của người nổi tiếng nữa."

Nhưng tại sao lại là Avril? Theo McAfee lý giải, nguyên nhân đầu tiên đến từ một thuyết âm mưu kỳ lạ, cho rằng Avril Lavigne thật đã chết vào năm 2003, còn người hiện tại chỉ là một phiên bản đóng giả, có tên Melissa. Dù nghe vô lý đùng đùng, nhưng có vẻ thuyết âm mưu này cũng thu hút được rất nhiều "cừu non" lạc vào bẫy, rồi dẫn dắt họ đến các website không an toàn.

McAfee công bố danh sách từ khoá Người nổi tiếng nguy hiểm nhất trên Google: Avril Lavigne và Bruno Mars là hai cái tên được gọi đầu tiên - Ảnh 3.

Bruno Mars đứng thứ 2 trong danh sách, có lẽ do nhạc của anh quá nổi tiếng

Lý do thứ hai là vì cuối năm 2016, Lavigne tuyên bố về một album mới sẽ ra mắt vào cuối năm 2017. Giờ đã là thời điểm gần cuối năm, nên lượt tìm kiếm về cô tăng lên cũng là điều dễ hiểu.

Đa phần cư dân mạng vẫn đi tìm nguồn nghe và download nhạc miễn phí. Lợi dụng điểm này, các hacker có thể cài cắm malware vào các thiết bị, nhằm ăn cắp thông tin của nạn nhân. 

Vậy làm thế nào để được an toàn khi lướt web và sử dụng Google. McAfee khuyên rằng bạn nên cẩn thận với những gì chuẩn bị click vào. Ngoài ra, cân nhắc dùng phần mềm diệt virus thật uy tín, hiệu quả.

Nguồn: Viral Thread, IFL Science, McAfee