"Mbappe Trung Quốc" gây sốt dư luận: Gốc Phi, chạy nhanh xé gió, đạt dấu mốc lớn ở tuổi 16

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 01:07 17/07/2021

Cầu thủ sinh năm 2005 vừa trở thành cái tên gây chú ý với dư luận Trung Quốc khi được Guangzhou City đăng ký vào danh sách tham dự Chinese Super League 2021.

Có bố là người Nigeria, mẹ là người Trung Quốc, Su Yuliang hiện được báo chí xứ tỷ dân đặt cho biệt danh "Mbappe Trung Quốc".

Cách đây ít ngày, Su Yuliang đã được CLB Guangzhou City (tên mới của Guangzhou R&F) đăng ký bổ sung vào danh sách dự Chinese Super League mùa này. Theo đánh giá, cầu thủ 16 tuổi này là một tài năng sáng chói, có tố chất tốt để chơi tấn công.

Sinh ra và lớn lên tại Quảng Châu, Su Yuliang hiện thành thạo cả tiếng Quan Thoại và Quảng Đông. Bởi thế, ngôn ngữ không phải rào cản với cậu bé này.

Su Yuliang bắt đầu bộc lộ năng khiếu bóng đá từ khi học lớp 3. Tới năm 2016, cậu trở thành thành viên của khóa 5 Học viện tinh hoa trẻ Guangzhou R&F.

Mbappe Trung Quốc gây sốt dư luận: Gốc Phi, chạy nhanh xé gió, đạt dấu mốc lớn ở tuổi 16 - Ảnh 1.

Su Yuliang năm 2018

Sức mạnh và tốc độ chính là điểm mạnh của Su Yuliang. Báo chí Trung Quốc tiết lộ từ năm lớp 6, cậu bé này đã chạy 100m với thành tích 12 giây. Đây chính là nền tảng để Su Yuliang trở thành một cầu thủ chạy cánh, đồng thời cậu bé cũng có khả năng ghi bàn rất tốt.

"Ở giải U12 World Challenge Cup Youth Invitational 2017, Su Yuliang trở nên nổi tiếng với một bàn thắng cho U12 Guangzhou R&F. Sau khi vào sân thay người, cậu bé này đã có một cú lốp bóng ghi bàn từ cự ly 30m gây sửng sốt giới truyền thông.

Giờ đây, ở tuổi 16, Su Yuliang sở hữu lợi thế về tốc độ và chiều cao (1m82). Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cậu bé này cho biết thần tượng của mình là Ronaldo và Mbappe.

Su Yuliang coi Mbappe là mục tiêu để phấn đấu và có ước mơ được khoác áo đội tuyển Trung Quốc. Cầu thủ này cũng đã được gọi vào đội trẻ quốc gia", cây viết của China Football News cung cấp thông tin.

Mbappe Trung Quốc gây sốt dư luận: Gốc Phi, chạy nhanh xé gió, đạt dấu mốc lớn ở tuổi 16 - Ảnh 2.

Su Yuliang có cơ hội phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Chinese Super League

Được biết, Su Yuliang đã gây ấn tượng mạnh trong trận đấu tập giữa đội trẻ và đội một của Guangzhou City. Dù đội trẻ để thua 0-2 nhưng những gì cầu thủ này thể hiện đã ghi điểm với ban huấn luyện, qua đó được bổ sung vào danh sách tham dự giai đoạn còn lại của Chinese Super League mùa này.

Trong quá khứ, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Chinese Super League được thiết lập vào năm 2005, khi Ma Yiming của Zhongbang FC được vào sân từ băng ghế dự bị khi mới 15 tuổi 9 tháng.

Trong khi đó, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Chinese Super League được Huang Bowen lập nên vào năm 2004 khi 16 tuổi 317 ngày. Hiện tại, Su Yuliang mới 16 tuổi 171 ngày và hoàn toàn có cơ hội để xô đổ kỷ lục này.