"Maze Runner: The Death Cure" trì hoãn sản xuất vô thời hạn vì tai nạn của Dylan O'Brien

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 21:35 30/04/2016

Do nam diễn viên Dylan O'Brien chưa hồi phục sau chấn thương, nên quá trình sản xuất "Maze Runner: The Death Cure" phải tiếp tục ngưng vô thời hạn.

Hồi tháng ba, có tin nam diễn viên trẻ Dylan O'Brien đã bị thương nghiêm trọng trên phim trường Maze Runner: The Death Cure, phần thứ ba trong loạt phim Maze Runner, khiến việc sản xuất tạm thời đình lại. Vào thời điểm đó, 20h Century Fox và đạo diễn Wes Ball tỏ ra lạc quan rằng quá trình sản xuất sẽ tiếp tục vào đầu tháng 5. Hồi đầu tháng tư, ngôi sao Giancarlo Esposito cũng tuyên bố chắc nịch rằng sản xuất sẽ bắt đầu trở lại vào đầu tháng 5, sau khi Dylan O'Brien hồi phục từ chấn thương của mình.

Nhưng theo một báo cáo mới, chấn thương của Dylan O'Brien nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ trước đây của mọi người. Ngày hôm nay 20th Century Fox đã ban hành tuyên bố rằng quá trình quay phim sẽ bị trì hoãn vô thời hạn, cho đến khi diễn viên hồi phục hoàn toàn.

Maze Runner: The Death Cure trì hoãn sản xuất vô thời hạn vì tai nạn của Dylan OBrien - Ảnh 1.

Trang Entertainment Weekly đăng tải thông tin chính thức từ 20th Century Fox: "Quá trình quay phim chính của dự án Maze Runner: The Death Cure đã bị trì hoãn thêm, để Dylan O'Brien có thêm thời gian hồi phục hoàn toàn từ chấn thương của mình. Chúng tôi mong Dylan nhanh chóng hồi phục và cũng mong khởi động lại quá trình sản xuất càng sớm càng tốt".

Chắc ai cũng biết, không thể thực hiện Maze Runner: The Death Cure mà không có vai nam chính, đặc biệt là khi anh là bộ mặt của cả series nhượng quyền này. Nếu Dylan O'Brien bị thương nặng, đương nhiên bộ phim cũng phải dừng lại toàn bộ chờ diễn viên trở lại. Như thông tin đã đưa trước đây, Dylan O'Brien bị một chiếc xe tải tông trúng trong khi quay một cảnh hành động, khiến anh bị chấn động não, gãy xương mặt và rách nhiều chỗ trên người.

Maze Runner: The Death Cure trì hoãn sản xuất vô thời hạn vì tai nạn của Dylan OBrien - Ảnh 2.

Sau sự cố này, toàn bộ dàn diễn viên và đoàn phim đã được cho về nhà, ngày sản xuất mới vẫn chưa được thiết lập và cũng không rõ sẽ mất bao lâu đủ để Dylan O'Brien hồi phục. Hiện còn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến dự án, đặc biệt là vấn đề thời gian. Nếu sự chậm trễ kéo dài trong nhiều tháng thay vì vài tuần, thì không chắc rằng nhà sản xuất còn có thể tập hợp đầy đủ các diễn viên và nhân viên đoàn phim cũ hay không. Trong trường hợp vượt quá thời gian cho phép, nhiều người trong số họ sẽ phải chuyển sang các dự án khác.

Maze Runner: The Death Cure trì hoãn sản xuất vô thời hạn vì tai nạn của Dylan OBrien - Ảnh 3.

Một số phóng viên cũng đã tìm đến đại diện phát ngôn của Dylan O'Brien là Jennifer Allen, người từng nói vết thương của diễn viên rất nghiêm trọng và anh cần thêm thời gian để hồi phục, nhưng cũng không rõ còn bao nhiêu cảnh chưa quay trong Maze Runner 3. Dù Dylan O'Brien sẽ phục hồi, cũng không biết Maze Runner: The Death Cure có sẵn sàng cho ngày dự định phát hành 17/2/2017 như đã lên kế hoạch hay không. Nếu hãng phim không giữ ngày đó, bộ phim sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với nhiều dự án khác.

Cùng dự kiến ​​phát hành vào ngày 17/2/2017 là dự án chuyển thể được chờ đợi từ lâu The Dark Tower của Sony, phim hài Fist Fight của Warner Bros. do Ice Cube và Charlie Day đóng, cũng như The Great Wall của Universal với Matt Damon trong vai chính.

Maze Runner: The Death Cure trì hoãn sản xuất vô thời hạn vì tai nạn của Dylan OBrien - Ảnh 4.

Maze Runner: The Death Cure là phần cuối cùng trong bộ ba phim dựa trên tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn của James Dashner. Các diễn viên khác tham gia vào phim gồm Thomas Sangster, Rosa Salazar, Ki Hong Lee, Dexter Darden và Kaya Scodelario. Đạo diễn Wes Ball của hai phần phim trước quay lại chỉ đạo phần cuối cùng của bộ ba này, từ kịch bản của T.S. Nowlin.