Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông nổ súng bắn chết người rồi tự sát ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 09:22 24/09/2018

Trong quá trình ăn nhậu tại nhà, Tư xảy ra mâu thuẫn với người anh rể nên dùng súng bắn nạn nhân nằm gục, anh Bình vào can ngăn cũng bị Tư bắn tử vong. Gây án xong, Tư nổ súng tự sát.

Ngày 24/9, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến 2 người chết, 1 người nguy kịch vừa xảy ra trên địa bàn. Hai nạn nhân tử vong là Lê Văn Tư (SN 1970), anh Đinh Tiến Bình (SN 1982). Riêng ông Huỳnh Văn Chính (là anh rể của Tư, SN 1963, cùng ngụ huyện Củ Chi) đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin ban đầu, tối ngày 21/9, Tư cùng một số người thân (có ông Chính và anh Bình) tổ chức nhậu tại căn nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Trong lúc ăn nhậu, giữa Tư và ông Chính có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi lớn tiếng với nhau.

Lúc này, Tư đi vào nhà rồi lấy khẩu súng hơi tự chế bắn vào đầu ông Chính khiến nạn nhân ngã gục. Chưa dừng lại, anh Bình (SN 1982, là con rể của ông Chính) thấy cha vợ bị trúng đạn chạy vào can ngăn cũng bị Tư bắn vào đầu gục tại chỗ. Riêng Tư gây án xong đã dùng súng bắn vào đầu tự sát, tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, mọi người đã đưa cha con ông Chính đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng anh Bình đã tử vong, ông Chính đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Bước đầu, qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng hơi tự chế bị vỡ nhiều mảnh, 2 hộp đạn chì.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.