Mất tập trung, nam sinh bị cô giáo tát liên tiếp 40 cái trong vòng hai phút

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 10:30 01/09/2017

Chỉ vì không chú ý trong giờ điểm danh, một học sinh tại Ấn Độ đã bị giáo viên dùng tay tát tới tấp vào mặt suốt gần 2 phút ngay trước sự chứng kiến của các bạn cùng lớp.

Sự việc xảy ra bên trong một phòng học tại trường Công giáo liên cấp St. John Vianney nằm trên địa bàn huyện Purani Chhawani, quận Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ và được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát.

Nữ giáo viên vả liên tiếp 40 cái vào mặt học sinh.

Khi nữ giáo viên chủ nhiệm là cô Retica John đang điểm danh đầu giờ, một nam sinh trong lớp đã mất tập trung và không kịp phản ứng ngay lúc được gọi tên. Điều này khiến cô Retica rất tức giận, đồng thời gọi cậu bé lên bục giảng để thẳng tay trừng phạt.

Ban đầu, cậu bé chỉ phải nghe những câu quát mắng từ giáo viên của mình. Nhưng thấy nhắc nhở là chưa đủ, cô ta liền vả liên tiếp 40 cái vào mặt của đứa trẻ đáng thương, túm cổ áo và đẩy em về phía sau.

Mất tập trung, nam sinh bị cô giáo tát liên tiếp 40 cái trong vòng hai phút - Ảnh 2.

Ban đầu, nam học sinh bị cô giáo gọi lên bục giảng để khiển trách.

Mặc dù nhìn thấy hết mọi chuyện, song không có một em học sinh nào dám đưa ra ý kiến riêng của mình.

Mãi tới khi cậu học trò nhỏ về nhà với đôi má sưng đỏ cùng tâm trạng buồn bã thì bậc làm cha mẹ mới bắt đầu hỏi chuyện. Tuy nhiên, em vẫn chưa dám nói sự thật vì sợ bị cô giáo chủ nhiệm đánh mắng tiếp vào ngày hôm sau.

"Cảm thấy nghi ngờ, tôi quyết định dò la những đứa trẻ học chung lớp với nó và thực sự bị sốc trước hành vi độc ác mà cô Retica từng làm", bố của nạn nhân nói.

Ngay sau đó, ông này lập tức chạy tới phòng Hiệu trưởng và đòi xem lại đoạn video từ máy quay giám sát đặt bên trong phòng học để kiểm chứng thông tin.

Mất tập trung, nam sinh bị cô giáo tát liên tiếp 40 cái trong vòng hai phút - Ảnh 3.

Nhưng vì quá tức giận, cô giáo này đã vả liên tiếp 40 cái vào mặt cậu học trò đáng thương.

Sau khi chứng kiến hình ảnh kinh khủng trên, Hiệu trưởng trường St. John Vianney ông Ronald Rodriguez đã lập tức sa thải cô Retica khỏi hệ thống giáo dục.

Hiện gia đình của nam học sinh vừa nộp đơn khiếu nại lên cơ quan cảnh sát địa phương để tố cáo về hành vi bạo lực đối với trẻ nhỏ mà người này gây ra.

Mất tập trung, nam sinh bị cô giáo tát liên tiếp 40 cái trong vòng hai phút - Ảnh 4.

Đứa trẻ không dám phản ứng gì mà chỉ biết đứng im chịu trận.