Mark Zuckerberg vừa thêm tính năng ảnh 360 độ cho Facebook, người dùng tha hồ "sống ảo"

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 10/06/2016

Với tính năng này, chúng ta có thể hòa mình vào không gian của bức ảnh qua đôi mắt của người chụp.

Có thể thấy sau video thì ảnh 360 độ là một tính năng đã được người dùng mong đợi từ lâu. Và mới đây, Facebook cũng đã chính thức đáp ứng những mong mỏi đó khi người dùng mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã có thể xem và đăng các bức ảnh 360 độ vô cùng sống động.

Mark Zuckerberg vừa thêm tính năng ảnh 360 độ cho Facebook, người dùng tha hồ sống ảo - Ảnh 1.

Facebook đã chính thức cho người dùng đăng và xem ảnh 360 độ.

Cụ thể, tính năng này sẽ được áp dụng cho hầu hết phiên bản Facebook trên iOS, Android và trên trình duyệt web của máy tính. Cụ thể, người dùng chỉ cần chụp những tấm ảnh Panorama, điều đã quá đơn giản để có thể thực hiện trên smartphone hiện nay. Sau khi đăng lên, hệ thống của Facebook sẽ nhận diện và chuyển đổi thành ảnh 360 độ cho phép xem theo mọi hướng, trên dưới trái phải. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng, hòa mình vào khung cảnh mà người chụp đang đứng.

Ngoài ra, người dùng có thể phân biệt giữa ảnh thường và ảnh 360 độ bằng biểu tượng la bàn ở góc phải của tấm ảnh. Và sẽ có 2 cách để chúng ta có thể chiêm ngưỡng những bức ảnh 360 độ đó là kéo hình ảnh xung quanh với một ngón tay hoặc chuột, hoặc nghiêng điện thoại theo các góc nhìn tương tự như với video 360 độ. Bên cạnh đó, những bức ảnh này hoàn toàn có thể được xem bằng kính thực tế ảo.

Có thể nói, sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa để người dùng có thể quen với việc đăng hình "kiểu mới" này, tuy nhiên Facebook vẫn luôn muốn khẳng định mình là nơi để người dùng có những trải nghiệm mới lạ. Ngoài ra, việc ra mắt tính năng này cũng là một phần trong những nỗ lực của Facebook nhằm lôi kéo và giữ chân người dùng trước sự đe doạ của các đối thủ khác, một trong số đó là Snapchat.

Mark Zuckerberg vừa thêm tính năng ảnh 360 độ cho Facebook, người dùng tha hồ sống ảo - Ảnh 2.

Ảnh 360 độ hoặc Panorama sẽ có dấu quả cầu ở góc.


Hiện tại, chúng ta có thể chụp ảnh 360 độ rất đơn giản với ứng dụng Street View của Google (iOS|Android). Sau khi chụp xong, ứng dụng này sẽ tự động lưu ảnh 360 độ ở dạng phẳng. Khi tải lên những ảnh này, ứng dụng Facebook sẽ tự động nhận diện và thể hiện bằng một biểu tượng hình quả cầu ở góc ảnh.

(Tổng hợp)