Mark Zuckerberg vừa bị... hack tài khoản mạng xã hội

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 06/06/2016

Mới đây, loạt tài khoản Twitter và Pinterest của Mark Zuckerberg đã bị tin tặc tấn công và chiếm quyền điều khiển.

Mark Zuckerberg hiện nay đang là người điều hành mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, thế nhưng điều đó không có nghĩa các tài khoản trực tuyến của ông đều an toàn trước con mắt nhòm ngó của các tin tặc. Và mới đây, tài khoản của Mark trên các mạng xã hội gồm Twitter, LinkedIn và cả Pinterest đã bị hacker chiếm quyền kiểm soát trong khoảng thời gian ngắn.

Được biết, một nhóm tin tặc có tên gọi OurMine, có hơn 40 nghìn theo dõi trên Twitter, đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công vừa rồi. Thậm chí nhóm này còn khoe những thành tích này trên Twitter và đề nghị Mark liên lạc với họ.

Mark Zuckerberg vừa bị... hack tài khoản mạng xã hội - Ảnh 1.

 Mark Zuckerberg mới đây đã bị tin tặc hỏi thăm.

"Hey @finkd (tài khoản của Mark Zuckerberg), chúng tôi đã truy cập vào tài khoản Twitter, Instagram và Pinterest của ông. Chúng tôi đơn giản chỉ thử kiểm tra mức độ bảo mật của các tài khoản mà thôi, vui lòng hãy liên lạc với chúng tôi", nhóm tin tặc gửi cho Mark.

Ngay sau khi đưa ra những tuyên bố có phần khiêu khích này, phía Twitter đã nhanh chóng hỗ trợ Mark lấy lại tài khoản, đồng thời xoá bỏ tài khoản của nhóm OurMine. Đây được xem là hậu quả của việc đắc tội với Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg vừa bị... hack tài khoản mạng xã hội - Ảnh 2.

 Những tin nhắn đầy khiêu khích mà nhóm hacker OurMine đã đăng trên Twitter.

Được biết, phát ngôn viên của Facebook cũng đã lên tiếng xác nhận rằng các tài khoản của Mark thuộc hệ thống Facebook vẫn an toàn, trong khi các tài khoản bị ảnh hưởng đã được những mạng xã hội đó hỗ trợ và bảo mật lại.

Ngoài ra, nhóm Ourmine cũng cho biết họ làm được việc này là nhờ hàng triệu mật khẩu LinkedIn bị rò rỉ cách đây không lâu. Ngay sau đó, những người dùng LinkedIn đã phải đặt lại mật khẩu. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người chỉ dùng 1 mật khẩu cho nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau và có lẽ Mark Zuckerberg cũng nằm trong số đó.

Mark Zuckerberg vừa bị... hack tài khoản mạng xã hội - Ảnh 3.

 Cần phải thay đổi mật khẩu thường xuyên và không nên dùng 1 mật khẩu cho tất cả.

Có thể nói, đây là một ví dụ điển hình về việc bảo mật tài khoản đồng thời nói lên tầm quan trọng của việc thay đổi mật khẩu mạng xã hội thường xuyên, và hơn hết phải dùng các mật khẩu khác nhau cho các tài khoản của mình. Và để tránh gặp phải trường hợp tương tự, bạn hãy nhanh chóng đổi mật khẩu đủ mạnh thông qua bài viết trước của chúng tôi tại đây.

(Tham khảo: VentureBeat)