“Man Utd ở một đẳng cấp khác, Liverpool sẽ không bao giờ vô địch Premier League”

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 14/10/2017

Cựu danh thủ Jamie Carragher đã có những bình luận đầy cay nghiệt, nhưng là thực lòng về năng lực cạnh tranh của đội bóng cũ trước thềm trận siêu kinh điển nước Anh.

Chia sẻ trên Telegraph, Carragher cho biết: "Chắc chắn, Liverpool sẽ không vô địch mùa này. Tôi cũng không nhìn thấy khả năng nào là Klopp đem danh hiệu về Anfield. Có thể, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh nữa cơ".

“Man Utd ở một đẳng cấp khác, Liverpool sẽ không bao giờ vô địch Premier League” - Ảnh 1.

Theo quan điểm của Carragher, Premier League đã khốc liệt hơn trước rất nhiều. Dù cho nhà Fenway đã có những sự đầu tư nhất định, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với Man Utd, Chelsea và Man City.

Đại chiến Man Utd vs Liverpool diễn ra lúc 18h30 ngày 14/7, trực tiếp trên Kenh14.vn.

"Những đội bóng như Man Utd ở một đẳng cấp khác so với chúng tôi. Hè năm ngoái, Man Utd và Liverpool còn đang ở cùng hoàn cảnh nhưng các bạn hãy nhìn xem.

Khi Man Utd đứng thứ 6, họ bắt tay vào hành động. Liverpool đứng thứ 4, và người ta nghĩ rằng thế là ổn. Vậy là Liverpool đứng im, chẳng thay đổi gì trong suốt mùa hè". Carragher nói tiếp.

Carragher còn chỉ ra, khao khát và động lực của Mourinho là điều Klopp còn thiếu. Mùa trước, Man Utd hạn hán bàn thắng nên họ quyết tâm bỏ tiền mua tiền đạo giỏi. Thực ra, Lukaku không phải lựa chọn hàng đầu của Man Utd. Mourinho ngắm Griezmann và Morata.

“Man Utd ở một đẳng cấp khác, Liverpool sẽ không bao giờ vô địch Premier League” - Ảnh 3.

Tuy nhiên, hai mục tiêu ấy đều trượt tầm ngắm. Nếu là Klopp, ông ta sẽ ngồi đợi thêm một năm và chờ phiên chợ hè năm sau. Nhưng Mourinho thì không. Mourinho mua luôn Lukaku vì ông ấy không muốn đợi thêm bất kỳ giây phút nào. Man Utd phải có tiền đạo giỏi, để vô địch ngay trong năm nay.

Trong khi đó, Klopp lại sa đà vào những chiến lược dài hạn vĩ mô khi chưa đảm bảo được thành tích chuyên môn. "Klopp ký hợp đồng 6 năm ngay sau khi vào chung kết Europa League. Tôi nhìn lại và chợt nhận ra, khi Benitez ký hợp đồng 5 năm hồi 2009, ông bị sa thải vào năm 2010. Rồi khi Brendan Rodgers gia hạn thêm 4 năm vào 2014, ông buộc phải rời nhiệm sở sau đó 12 tháng. Liệu có phải, Klopp sẽ đi vào vết xe đổ ấy không?" - Carragher đặt ra câu hỏi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày