"Man Utd đối xử với Schweinsteiger như thằng hủi"

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 10:24 05/11/2016

Uli Hoeness, cựu chủ tịch Bayern Munich đã không giấu được nỗi thất vọng khi chứng kiến cách đối xử của Man Utd dành cho Bastian Schweinsteiger.

Sau khi tiếp quản Man Utd, HLV Van Gaal đã đưa Bastian Schweinsteiger về sân Old Trafford. Cựu tuyển thủ Đức được kỳ vọng sẽ giúp hàng tiền vệ của Man Utd cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Nhưng khi Van Gaal phải ra đi nhường chỗ cho Jose Mourinho, sự nghiệp của Schweinsteiger đã rẽ sang một hướng khác, xuống thẳng địa ngục. Mourinho tuyên bố, Schweinsteiger không nằm trong kế hoạch sử dụng của ông.

Man Utd đối xử với Schweinsteiger như thằng hủi - Ảnh 1.

Schweinsteiger đang trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong sự nghiệp.

Mourinho đẩy Schweinsteiger xuống tập cùng đội dự bị, thậm chí còn không được chụp ảnh cùng toàn đội. Mặc dù vậy, tiền vệ 32 tuổi người Đức tuyên bố anh sẽ vẫn ở lại Old Trafford chiến đấu giành lại vị trí.

Chứng kiến tình cảnh khốn khổ của Schweinsteiger, từng là một tượng đài ở Bayern Munich, cựu chủ tịch Uli Hoeness của gã khổng lồ xứ Bavara đã tỏ ra hết sức thất vọng về cách ứng xử của Man Utd.

"Không thể tin được những gì đã xảy ra với Schweinsteiger ở Man Utd. Tình hình của cậu ấy ở Man Utd được nhắc đến quá nhiều. Đặc biệt là việc họ đã không cho cậu ấy luyện tập cùng đội 1, không cho cậu ấy chụp ảnh chung cùng toàn đội. Cậu ấy bị đối xử như một thằng hủi", ông Uli Hoeness bày tỏ bức xúc trong cuộc phỏng vấn với tờ Abendzeitung.

"Schweinsteiger là một chàng trai tuyệt vời và là một cầu thủ tuyệt vời của Bayern Munich. Thật tiếc vì cậu ấy bị đối xử như thế", Hoeness nói tiếp.

Man Utd đối xử với Schweinsteiger như thằng hủi - Ảnh 2.

Schweinsteiger vừa được trở lại tập cùng đội 1, nhưng vẫn không được HLV Mourinho tin dùng.

Mới đây, Schweinsteiger đã được trở lại đội 1. Nhưng như giải thích của Mourinho, ông gọi lại Schweinsteiger chẳng qua chỉ để cho đủ quân số tập luyện, chứ không có ý định sử dụng tiền vệ người Đức cuối tuần này khi Man Utd làm khách Swansea.

Theo The Sun, BLĐ Man Utd đã quyết định sẽ đền bù cho Schweinsteiger 10 triệu bảng, đổi lại, tiền vệ người Đức chỉ cần chấp nhận ra đi trong tháng 1 tới. Hiện có không ít câu lạc bộ châu Âu quan tâm tới Schweinsteiger, nhưng mức lương quá cao của cựu tuyển thủ Đức khiến họ chùn chân.

Trong khi đó, một số đội bóng ở Trung Quốc và Mỹ lại sẵn sàng trả Schweinsteiger mức lương hậu hĩ, chỉ cần ngôi sao thất sủng của Man Utd gật đầu đồng ý.