Malaysia nhập tịch "điên cuồng" cầu thủ Anh, Brazil: Mục tiêu hạ bệ tuyển Việt Nam từ vòng loại World Cup đến AFF Cup

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 13:14 04/02/2020

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thực hiện nhập tịch cho 3 cái tên đến từ Kosovo, Anh và Brazil với hy vọng gia tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Ngày 2/2, FAM đã xác nhận tiền vệ Liridon Krasniqi chính thức có quốc tịch Malaysia. Anh sinh năm 1992 với quốc tịch Kosovo, cao 1m88 và đang thi đấu cho CLB Johor Darul Tazim.

Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam chia sẻ: "Dựa trên chương trình tuyển dụng cầu thủ nhập tịch nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, Liridon chính thức có quốc tịch Malaysia. Sáng kiến và ý tưởng này được đặt ra bởi Chủ tịch FAM Hamidin Haji Mohd Amin".

Malaysia nhập tịch điên cuồng cầu thủ Anh, Brazil: Mục tiêu hạ bệ tuyển Việt Nam từ vòng loại World Cup đến AFF Cup - Ảnh 1.

Liridon Krasniqi (áo trắng) là cầu thủ thứ hai được FAM nhập tịch thành công sau De Paula. Ảnh: FAM.

Trước đó, FAM đã nhập tịch cho tiền đạo người Brazil Guiherme De Paula. Anh sinh năm 1986, cao 1m85 và đang thi đấu cho CLB Perak tại Giải VĐQG Malaysia. Một cái tên khác đang chờ kết quả là tiền đạo Lee Tuck (Anh), sinh năm 1988 và cao 1m73, đầu quân cho CLB Terengganu cũng thuộc Giải VĐQG Malaysia. Ngoại trừ Lee Tuck, hai trường hợp đầu tiên đang chờ FIFA xác nhận.

Tổng thư ký FAM cho biết thêm rằng tất cả các cầu thủ trên đều đáp ứng đủ điều kiện sinh sống 5 năm tại Malaysia, chưa từng thi đấu cho quốc gia khai sinh và có đủ tài liệu xác nhận tình trạng công dân. HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia cũng chính là người đề xuất nhập tịch cho 3 cầu thủ này khi đưa ra lời khen ngợi về trình độ của họ.

Với động thái này, FAM và HLV Tan Cheng Hoe rõ ràng muốn cải thiện sức mạnh hàng công và tuyến giữa của Malaysia. Đầu tiên là hướng đến mục tiêu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu tất cả đáp ứng tốt, họ sẽ cùng hướng đến AFF Cup 2020 vào cuối năm.

Lee Tuck, Liridon và De Paula là 3 cái tên được FAM hỗ trợ nhập tịch để khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia. Ảnh: FAM, Terengganu FC, Metro.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại vào cuối tháng 3. Khoảng thời gian này được xem là đủ để chờ đợi FIFA thông báo xác nhận tư cách thi đấu cho các cầu thủ. Đối thủ đầu tiên của những cầu thủ này trong màu áo "những chú hổ" sẽ là đội tuyển UAE, sau đó là Việt Nam. Hai trận đấu diễn ra lần lượt vào ngày 26/3 (SVĐ Al Maktoum – UAE) và 31/3 (SVĐ Bukit Jalil – Malaysia).

Hiện tại, Malaysia đang xếp thứ 2 ở bảng G với 9 điểm sau 5 trận. Họ xếp sau đội tuyển Việt Nam (11 điểm), xếp trên Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm). Cơ hội để họ giành vé đến vòng loại cuối cùng vì thế vẫn còn nguyên nếu giành được 7 điểm trong 3 trận cuối.

Malaysia cũng sẽ là thách thức lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020. Trước đó, thông tin Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đang xem xét khả năng để Australia tham dự cũng khiến giải đấu tăng tính cạnh tranh.

Một lý do sâu xa khác khiến FAM ráo riết trong công tác nhập tịch cầu thủ nằm ở nhân tố Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), tiền đạo khoác áo Malaysia từ AFF Cup 2018.

"Chúng ta có thể thấy anh ấy khóc khi Malaysia thua và vui khi đội thi đấu thành công. Anh ấy làm bất cứ điều gì cho đội tuyển quốc gia. Nếu nhìn vào thang điểm 10 thì anh ấy xứng đáng nhận điểm tuyệt đối. Sumareh đáp ứng tất cả các khía cạnh của tình yêu đất nước và chưa bao giờ hành động như một cầu thủ ngôi sao hay một người nhập tịch cả", Tổng thư ký Stuart Ramalinga nói.

Malaysia nhập tịch điên cuồng cầu thủ Anh, Brazil: Mục tiêu hạ bệ tuyển Việt Nam từ vòng loại World Cup đến AFF Cup - Ảnh 3.

Sumareh (áo vàng) là minh chứng cho sự thành công về việc nhập tịch cầu thủ với đội tuyển Malaysia. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với 4 nhân tố nhập tịch, sức mạnh của đội tuyển Malaysia sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt, việc được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil với 80.000 chỗ ngồi là lợi thế. Đội tuyển Việt Nam từng bị lội ngược dòng hoà 2-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại đây.

Bất lợi của Malaysia là việc họ sẽ thi đấu với đội tuyển UAE trên sân khách vào ngày 26/3 khiến thể lực chắc chắn bị ảnh hưởng trong chuyến tiếp đón Việt Nam vào ngày 31/3. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo được nghỉ ngơi lượt trận 26/3 và sẽ đến Malaysia với trạng thái sung mãn nhất. Chưa kể, sự trở lại của Đình Trọng, Văn Đức, Xuân Trường trong thời điểm này cũng giúp đội tuyển Việt Nam mạnh lên đáng kể.

Để chuẩn bị cho loạt trận cuối tháng 3, đội tuyển Malaysia dự kiến sẽ tập trung từ ngày 15/3, di chuyển sang Bahrain và đá giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 21/3 trước khi gặp UAE. Trong khi đó, độ tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tại SVĐ Gò Đậu (Bình Dương) trước khi bay sang Malaysia.

VFF tiết lộ thêm chi tiết trên áo đấu tuyển Việt Nam năm 2020.

Malaysia nhập tịch điên cuồng cầu thủ Anh, Brazil: Mục tiêu hạ bệ tuyển Việt Nam từ vòng loại World Cup đến AFF Cup - Ảnh 5.

Lịch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: GN.