Ý tưởng cho chiếc túi đi học thêm siêu gọn nhẹ

Thùy Vân, Theo 12:00 22/08/2011

Với đặc điểm là đi học thêm, chúng mình không phải mang quá nhiều sách vở nên có thể dùng chiếc túi này.

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Vải giả da

- Vải hoa, mếch

- Kéo

- Khoen, móc

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Cắt 1 tấm vải hoa có kích thước là 1m x 0,09m và 2 tấm mếch có kích thước là 0,98m x 0,03m rồi đặt chồng lên nhau và là để mếch dính vào vải này.

 
 

Bước 2:

- Gấp đôi mặt trái tấm vải hoa, khâu viền mép rùi lộn mặt phải ra.

 
 

Bước 3:

- Chuẩn bị 3 chiếc khoen hình chữ nhật và vải da theo các cỡ: 2 tấm 7cm x 10cm, 2 tấm 5cm x 6cm và  1 tấm mika (hoặc lưới cứng) 7cm x 10cm.

 
 

Bước 4:

- Đục một lỗ nhỏ ở giữa các tấm vải. Sau đó, đặt tấm mika vào giữa và khâu viền mép lại.

 
 

Bước 5:

- May gấp mép tấm vải da, đặt khoen hình chữ nhật vào giữa và khâu cố định với tấm lớn như hình bên nghen.

 

Bước 6:

- Cuối cùng may quai vào móc khoen là hoàn thành rồi.

Không biết quai đeo này sử dụng như thế nào nhỉ?
 
 
Túi gì mà lạ quá ta???
 
 
Hóa ra cách dùng là thế này đây...
 
 
Các bạn cứ luồn dây lần lượt qua các lỗ, móc theo hình chữ thập là xong ý!
 
 
Bó sách thành những chồng gọn gàng rất tiện mang đi nha!
 
 
Phần dây thừa ra sẽ là quai xách nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày