Ống bút chim cánh cụt béo múp ngộ nghĩnh

UyenJay, Theo 00:01 30/06/2011

Các bạn có hay uống sữa tươi không? Tụi mình sẽ dùng vỏ hộp sữa tươi để làm cái này đó!

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
  
 
 

- Hộp sữa tươi loại bé

- Mốp màu đen, vàng

- Giấy mô hình

- Keo sữa hoặc băng dính 2 mặt

- Kéo

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Bóc 2 tai gấp của hộp sữa lên rồi cắt đi 1cm phía trên đầu hộp sữa như trong hình, rửa sạch.

 
 

Bước 2:

- Tiếp theo là gập phần còn lại của nắp sữa vào bên trong như thế này nè.

 
 

Bước 3:

- Cắt mốp đen thành hình chữ nhật có chiều dài bằng chu vi hộp sữa, chiều rộng thì lớn hơn chiều cao hộp sữa 1,5cm nhé!

 
 

Bước 4:

- Dán mốp đen xung quanh hộp, phần 1,5cm thừa ra ở chiều rộng thì chúng mình gấp vào trong cho đẹp nha!

 
 

Bước 5:

- Cắt giấy mô hình thành những hình có kích thước như trong ảnh.

 

Bước 6:

- Bọc mốp vàng cho hình dài hơn để làm chân chim cánh cụt. Với 2 hình tam giác bọc mốp đen để làm cánh (các bạn để chừa ra 1,5cm mốp để lát nữa còn gắn cánh vào thân của chim cánh cụt nha).

 
 

Bước 7:

- Gập 1,5 cm mốp thừa vào mép hộp sao cho cạnh đáy của hình tam giác sát vào với mép là được.

 
 

Bước 8:

- Gắn chân chim cánh cụt vào với thân để làm đế cho chú chim đứng chắc chắn.

 
 

Bước 9:

- Cắt giấy mô hình thành giống như trong ảnh (chiều cao 6cm và chiều rộng là 3,5cm).

 

Bước 10:

- Dán phần giấy mô hình vừa cắt vào với thân chim để tạo khuôn mặt cho chú chim nè, vẽ thêm mắt và gắn thêm mỏ cho đáng yêu nữa nha!

Bây giờ chúng mình đã có bạn chim cánh cụt béo múp giúp việc trên bàn học rồi!
 
 
Vậy là lại có thêm một sản phẩm tái chế hay ho nhé!
 
 
Chim cánh cụt sẽ giúp cho bàn học chúng mình gọn gàng hơn đấy!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày