Làm giày vải “giả danh” loafer chỉ trong 1 nốt nhạc

Pasta, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/02/2016

Bạn nào thích đi giày loafer, lại đang có sẵn đôi giày vải đen cũ ở nhà thì lôi ra “chế biến” ngay thôi!

Để làm giày loafer từ giày vải, bạn cần:

Làm giày vải “giả danh” loafer chỉ trong 1 nốt nhạc - Ảnh 1.

- 1 đôi giày vải đen

- 1 miếng vải da đen (nên chọn loại vải mềm để dễ thao tác)

- Kéo, thước, dụng cụ bấm lỗ

Cách làm giày loafer "giả dạng" như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt 1 miếng vải da có kích thước 15x7cm.

Bước 2:

- Để làm phần tua rua giống giày loafer “thứ thiệt”, bạn đo từ chiều rộng miếng vải da vào 1 đoạn 0,7cm rồi kẻ 1 đường làm dấu.

- Ở mép chiều rộng còn lại, bạn kẻ 1 đường song song với mép vải, cách mép vải 1 đoạn 5cm. Đoạn này sẽ dùng để đính miếng vải da vào giày.

Bước 3:

- Kẻ các đường đều nhau theo chiều dọc miếng vải da. Cắt dọc theo các đường vừa vẽ đến phần vải đính thì ngưng.

Bước 4:

- Tiếp theo, bạn cắt tạo mũi nhọn cho các tua rua theo đường vừa vẽ.

Bước 5:

- Ở phần vải dùng để đính, bạn dùng dụng cụ bấm lỗ bấm 2 lỗ đều nhau.

Bước 6:

- Cuối cùng, ta xỏ 2 dây giày vào 2 lỗ vừa bấm, kéo miếng vải da cho sát vào với thân giày rồi buộc dây lại như bình thường là hoàn tất rồi.

Nhìn từ xa thì đôi giày vải cũ của chúng mình trông không khác gì giày loafer đâu nhé!

Làm giày vải “giả danh” loafer chỉ trong 1 nốt nhạc - Ảnh 8.

Giải pháp này cũng có thể được áp dụng cho những bạn… lười đi giặt giày mà vẫn muốn đôi giày mình trông mới lạ đấy!

Làm giày vải “giả danh” loafer chỉ trong 1 nốt nhạc - Ảnh 9.

Vừa nhanh vừa tiện nữa, ta phải thử ngay thôi!

Nguồn: A pair and a spare

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày