|
- Vải dạ nhiều màu - Kéo, kim chỉ, bông - Mắt lúc lắc - Súng bắn keo |
|
Bước 1: - Cắt một mảnh vải dạ hồng đậm hình chữ nhật có kích thước 8x12cm. Dùng chỉ đen khâu 2 hình xoắn ốc lên miếng vải hồng làm mũi, sau đó khâu miệng cười cho bò sữa. |
|
Bước 2: - Cuộn 2/3 chiều dài miếng vải dạ lại như hình bên. Khâu cố định ống trụ tròn lại. |
|
Bước 3: - Khâu hai bên miệng ống hình trụ theo đường gạch nối, chừa lại một phần không khâu. Nhồi bông qua phần lỗ chừa lại sao cho cho ống căng đầy rồi khâu kín. |
|
Bước 4: - Cắt một mảnh vải dạ trắng hình chữ nhật có kích thước 8x16cm, cắt thêm các mảnh vải dạ đen làm đốm. Khâu các đốm này lên miếng vải dạ trắng. |
|
Bước 5: - Cắt vải dạ nâu thành hai miếng hình nửa bầu dục rồi khâu gập đôi theo chiều dọc. Đính miếng vải nâu lên miếng vải dạ trắng theo chiều vuông góc như hình bên để làm sừng. |
|
Bước 6: - Cắt vải dạ đen và hồng nhạt theo hướng dẫn ở hình bên rồi khâu chập lại theo từng đôi một, sau đó, bạn đính vuông góc lên miếng vải dạ trắng để làm tai cho bò. |
|
Bước 7: - Cuộn miếng vải dạ trắng theo chiều ngang rồi khâu chỗ nối lại. |
|
Bước 8: - Ấn dẹp sản phẩm sao cho đường khâu vừa thực hiện nằm ở giữa mặt đáy. Luồn miếng vải dạ hồng ở bước 3 vào trong lòng ống như hình bên rồi khâu chỗ nối lại. |
|
Bước 9: - Bẻ cạnh hở còn lại theo chiều vuông góc với đường may vừa thực hiện ở bước trên rồi khâu lại. Khi khâu, bạn nhớ chừa lại một phần để nhồi bông nhé! |
|
Bước 10: - Dùng keo nến đính mắt lúc lắc lên sản phẩm là xong rồi đấy! |