Cách làm tranh hoa màu nước đẹp lung linh siêu đơn giản

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/06/2015

Trang trí cho góc học tập thêm sắc màu với tranh hoa màu nước cực đơn giản!

Nguyên liệu cần để làm tranh màu nước, như sau:

- Màu nước

- Nước

- Giấy chuyên dụng vẽ màu nước

- Khung tranh

- Bút lông màu đen

- Cọ

- Khăn giấy


Cùng bắt tay vào thực hiện nhé:

Bước 1:

- Trước tiên, dùng cọ phết một ít nước sạch lên trên mặt giấy. 



Bước 2:

- Bạn nhỏ một giọt màu hồng lên trên chỗ nước vừa phết trên giấy, màu sẽ loang ra xung quanh tạo thành vệt màu giống như hình đám mây.

- Tương tự, bạn thực hiện với màu tím cạnh màu hồng.



Bước 3:

- Tiếp tục thực hiện hai bước như trên với màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu tím trên toàn mặt giấy.

- Bạn lưu ý kết hợp các sắc màu với nhau thật hài hòa cho bức tranh đẹp.



Bước 4:

- Sau khi lớp màu thứ nhất đã khô, bạn có thể thực hiện lớp màu thứ hai để có mảng màu đẹp hơn.



Bước 5:

- Khi hai lớp màu khô hoàn toàn, bạn chấm cọ vẩy màu lên mặt giấy  và để khô.



Bước 6:

- Bạn vẽ phác họa hình ảnh bông hoa trên giấy trước khi vẽ lên trên tấm giấy màu.

- Cuối cùng, dùng bút màu đen vẽ hình bông hoa và lá trên nền tranh là xong.

Cực đơn giản mà lại đẹp lung linh luôn đấy nhé!

Và đây là tranh hoa với màu nước sắc màu đã hoàn thành!


Bạn chỉ cần lồng nền tranh vào trong khung tranh trang trí cho góc phòng thêm yêu thôi nhé!

Nhanh tay làm bức tranh trang trí cho góc học tập của bạn ngay thôi nào!

Nguồn: Inkstruck

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày