5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi

Mễ Mễ, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 05/03/2016

Chỉ là những vật dụng nhỏ như nút chai rượu vang hay chai sữa tắm thôi nhưng ta có thể tái chế chúng thành những món đồ cực có ích đấy!

1. Nút chai rượu vang:

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 1.

 Bạn xắt nhỏ nút rượu vang ra.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 2.

 Bạn chấm một ít keo vào dưới chân ghế gỗ, sau đó dán nút rượu vang lên. Nút sẽ giúp ghế không bị trượt đấy!


2. Quần jeans cũ:

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 4.

 Đầu tiên, bạn cắt bỏ 2 ống quần jeans đi.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 5.

 Sau đó, bạn lật mặt trước quần ra rồi cắt bỏ toàn bộ phần vải đằng trước đi.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 6.

 Cắt bỏ 2 con đỉa quần đi, bạn sẽ được như hình.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 7.

 Ta sẽ có một chiếc tạp dề có túi, dùng để đựng dụng cụ khi sửa chữa nhà cửa hoặc đựng sốt khi làm BBQ cũng được đấy!


3. Chai nước xả vải (hoặc các loại chai có tay cầm):

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 9.

 Đầu tiên, bạn cắt rời phần tay cầm của chai ra.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 10.

 Tay cầm này khi cắt ra có thể dùng làm xẻng xúc đất, dành cho những bạn mê trồng cây sẽ rất tiện đấy!


4. Lọ thiếc đựng sữa:

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 12.

 Bạn phủ sơn lên toàn bộ phần thân lọ thiếc và nắp lọ.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 13.

 Sau đó, bạn dùng dao rọc giấy rọc 1 hình chữ thập ở giữa nắp lọ.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 14.

 Bạn cho túi nilon vào túi, mỗi lần dùng bạn kéo túi lên từ lỗ chữ thập trên nắp lọ là được.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 15.

 Bạn còn có thể cắt lỗ tròn trên nắp hộp để đựng các loại đồ linh tinh khác nữa nhé!


5. Chai sữa tắm:

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 17.

 Đầu tiên, bạn vẽ các đường như mẫu lên chai sữa tắm rồi cắt rời ra.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 18.

 Bạn đặt phần đuôi sạc điện thoại lên chai sữa tắm rồi dùng bút vẽ đánh dấu. Sau đó, bạn dùng kéo đầu nhọn cắt rời phần đã đánh dấu.

5 món đồ bạn dùng xong không được vứt đi - Ảnh 19.

 Cuối cùng, bạn sơn phủ lên hết chai sữa tắm rồi đợi cho khô. Chai sữa tắm bây giờ đã thành hộp đựng điện thoại cho bạn mỗi lần sạc pin rồi! Bạn có thể đục thêm 1 vài lỗ nhỏ trên thân chai để giúp thoát nhiệt cho điện thoại khi sạc nhé!

Nguồn: Hacking Life