Mặc kệ các bạn xung quanh vẫn hát múa tưng bừng, cô bé thản nhiên kéo quần sân khấu: Làm gì thì làm chống "lộ hàng" cái đã!

Hero, Theo Helino 13:14 15/12/2019

Pha xử lý tình huống của cô bé khiến dân mạng được phen cười ngất!

Chăm sóc trẻ nhỏ chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng đối với bất kỳ ông bố, bà mẹ nào. Chúng có thể gây ra hàng tá rắc rối, thậm chí cũng có thể để lại những "hậu quả" khiến bố mẹ phải đau đầu. Thế nhưng nhiều hơn những phiền toái mà lũ trẻ mang lại là hạnh phúc và những nụ cười vui nhộn.

Mới đây, dân mạng lại được phen phát sốt trước clip hài hước ghi lại cảnh một bé gái mải mê kéo quần trong tiết mục biểu diễn trên sân khấu. 

Mặc kệ các bạn xung quanh vẫn hát múa tưng bừng, bé gái thản nhiên kéo quần sân khấu: Làm gì thì làm chống "lộ hàng" cái đã!

Mặc kệ các bạn xung quanh vẫn hát múa tưng bừng, cô bé thản nhiên kéo quần sân khấu: Làm gì thì làm chống lộ hàng cái đã! - Ảnh 2.
Mặc kệ các bạn xung quanh vẫn hát múa tưng bừng, cô bé thản nhiên kéo quần sân khấu: Làm gì thì làm chống lộ hàng cái đã! - Ảnh 3.

Sau sự cố trên sân khấu, bé vẫn diễn cực sung.

Cụ thể trong đoạn clip 26 giây ghi lại cảnh một nhóm trẻ em đang múa hát trên sân khấu trong một trung tâm thương mại, người xem được phen phì cười với chi tiết một cô bé đang kéo quần ngay trên sân khấu. Thậm chí cô bé này còn đứng không vững, cuống cuồng kéo quần trong khi không có chân trụ nên ngã nhào về cả tứ phía, mất hơn 10 giây mới có thể "xử lý khủng hoảng" xong.

Không biết lý do gì mà cô bé vị tuột quần, nhưng mà nhìn vào cách cô bé lấy lại bình tĩnh sau sự cố trên sâu khấu khiến ai cũng nể phục. Sau một hồi ngã lên ngã xuống, chiếc quần phản chủ đã nghe lời và sau đó để yên cho cô nàng quẩy tưng bưng cùng các bạn và hoàn thành tốt bài diễn. 

Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều người cho rằng dù gặp phải sự cố nhưng hình ảnh cô bé cuống cuồng thực sự rất dễ thương.

"Ngã không trượt phát nào nhưng vẫn cố gắng xử lý tình huống và hoàn thành nốt phần trình diễn, thực sự rất chuyên nghiệp, làm gì thì làm chống lộ hàng là ưu tiên số 1", bạn T.A chia sẻ.

"Nhìn vào vừa thương vừa buồn cười, nhưng mà lúc này các phụ huynh và cô giáo nên đến xử lý giúp bé nữa", bạn M.B cho hay.

"Nhìn các bé nhảy đã vui rồi, thêm điểm nhấn này còn vui hơn", bạn D.P bình luận.