Lynk Lee: “Tôi sẵn sàng đánh đổi giọng hát, để được một lần sống thật”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/08/2020

"Sống thật" - Đơn giản là sống đúng với giới tính của bản thân, không phải gồng mình lên làm người khác!

Câu chuyện về hành trình đầy khó nhọc để ca sĩ Lynk Lee có được hình ảnh xinh đẹp, nữ tính như hiện nay đã được CĐM chia sẻ rất nhiều trong thời gian qua, mang đến nguồn cảm hứng tích cực khi cô ấy dám vượt lên mọi sự kì thị, dám "sống thật" với chính mình. 

Tôi đã có một buổi trò chuyện cùng Lynk Lee tại một quán trà chanh khá đẹp khi Lynk ra Hà Nội. Tiếp xúc với Lynk ngoài đời, bạn sẽ thấy Lynk là một cô gái dễ gần, đáng yêu và cực kỳ nhiều năng lượng. 

Lynk Lee: “Tôi sẵn sàng đánh đổi giọng hát, để được một lần sống thật” - Ảnh 1.

Xin chào Lynk Lee, sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật, với ngoại hình đã thay đổi, Lynk thấy thuận lợi hay áp lực hơn?

Trước kia là con trai thì cảm thấy rất là xấu, mặt hóp nên mình không có tự tin. Bây giờ, các nét trên khuôn mặt dần nữ tính, tự nhiên và đẹp hơn trước nhiều. Mọi người ủng hộ và yêu thích rất nhiều. Với Lynk đó là thuận lợi! 

Nhưng cũng chính sự yêu quý của mọi người vô hình lại là áp lực với Lynk (cười). Trước đây ra đường chỉ mặt mộc thôi, không sợ ai nói gì hết. Nhưng bây giờ phải chỉn chu hơn, đôi khi chỉ là trang điểm nhẹ nhàng thôi, kẻ mắt, đánh son cũng khác rất nhiều rồi. Áp lực đối với Lynk hiện tại là phải đẹp và đẹp hơn nữa. 

Lynk Lee: “Tôi sẵn sàng đánh đổi giọng hát, để được một lần sống thật” - Ảnh 2.

Hạnh phúc lớn nhất đối với Lynk sau khi đã chuyển giới là gì?

Với một người chuyển giới như Lynk, đầu tiên chỉ mong được mọi người công nhận, được đối xử như người bình thường và không phân biệt hay kì thị vì chúng tôi là những người "khác" các bạn. Việc Lynk hay các bạn LGBT được sống với đúng giới tính của mình, không phải gồng mình lên làm người khác, đã là hạnh phúc tuyệt đỉnh. 

Lynk Lee: “Tôi sẵn sàng đánh đổi giọng hát, để được một lần sống thật” - Ảnh 3.

Nhiều người đánh giá rằng Lynk đang làm lố, Lynk nghĩ sao về điều này?

Khi xác định chuyển giới, Lynk đã chấp nhận việc có những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời động viên ủng hộ, sẽ có những người miệt thị và công kích. Những gì Lynk và các bạn LGBT thể hiện không phải cố tình làm "lố" hay "dẹo" như mọi người vẫn nói. Chúng tôi chỉ đang sống thật với đúng con người của mình mà trước nay chưa từng được làm như vậy. Con gái có quyền làm điệu, có quyền đẹp, đâu có ảnh hưởng đến ai, đâu có đi ngược lại thuần phong mỹ tục thì tại sao lại không được như vậy? 

Lynk Lee: “Tôi sẵn sàng đánh đổi giọng hát, để được một lần sống thật” - Ảnh 4.

Trong thời gian tới, Lynk có ấp ủ dự định gì không?

Lynk đang chờ được sang nước ngoài để phẫu thuật giọng nói. Lynk có thể phải đối mặt với việc không thể hát được nữa. Vì vậy trước khi thay đổi giọng, Lynk sẽ làm một EP khoảng 4 bài hát để sau này nhỡ không có hát được thì cũng là một cái kỉ niệm.

Tại sao Lynk lại dám mạo hiểm đánh đổi như vậy?

Lynk không chấp nhận việc ngoại hình mình là nữ mà giọng lại nam tính. Lynk cảm thấy không thoải mái, vì như thế vẫn là gồng. Có thể nhiều người vẫn yêu thích giọng hát này và cảm thấy tiếc cho Lynk nhưng Lynk cần phải sống cho chính mình. Mình không thể sống vì mọi người được, thì mọi người cũng phải nghĩ cho Lynk.

Hi vọng là sau này thay đổi giọng nữ biết đâu thành được giọng nói hay đặc biệt thì sao? Dù sao mình cũng nên có cái nhìn tích cực chứ nhỉ? Nghĩ tích cực thì điều tích cực sẽ đến.

Gần đây, CĐM đang xôn xao về chủ đề sống thật, tại sao Lynk Lee lại lựa chọn đồng hành cùng nhãn hàng Tmore đưa ra thông điệp này? 

Điều mà Lynk đang làm bây giờ là sống thật với chính mình. Bản thân Lynk nhận thấy sự đồng điệu giữa Lynk và Tmore nên quyết định hợp tác để cùng truyền tải thông điệp "Sống thật - Tự nhiên chất" đến với mọi người. 

Bên cạnh đó, Lynk đồng hành cùng Tmore tung ra BST thức uống mới cho mùa hè 2020 từ nguyên liệu trà đạt chuẩn kết hợp các loại trái cây thiên nhiên được pha chế theo công thức độc quyền. BST thức uống hứa hẹn sẽ mang đến vị trà đậm đà, "thật tự nhiên chất" cho các bạn trẻ.

Hi vọng rằng chúng ta đều có thể dũng cảm sống "thật" như ly trà chanh, dù chua dù ngọt đều là hương vị tự nhiên nguyên bản, không vì làm hài lòng người khác mà khoác lên mình màu sắc, mùi vị giả dối của những chất phụ gia...

Sống thật ở đây là khái niệm rất rộng, không phải chỉ là sống thật với giới tính. Sống thật còn là dám thể hiện tính cách, dám theo đuổi ước mơ, mục tiêu, hay thành thật với người thân, bạn bè đôi khi còn là thành thật đối diện với chính mình, không tự lừa dối cảm xúc của bản thân… 

Lynk Lee: “Tôi sẵn sàng đánh đổi giọng hát, để được một lần sống thật” - Ảnh 6.

Là một người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, Lynk Lee nghĩ sao về việc đưa ra thông điệp sống thật đến với giới trẻ?

Trước đây, phải trải qua một thời gian dài kìm nén bản thân nên Lynk đã sống một cuộc sống vô nghĩa, không có mục tiêu. Lynk lao vào chơi game đến gầy cả người và chỉ sống qua ngày vậy thôi đó! 

Vì vậy, Lynk muốn truyền tải thông điệp cũng như nguồn năng lượng tích cực đến với các bạn trẻ hãy dám sống thật với con người, với cảm xúc của chính mình. Như vậy mới hạnh phúc và thoải mái trong tâm hồn được. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày