Lý lịch hào nhoáng của chủ tịch tổ chức chống xâm hại tình dục Mỹ vừa bị bắt vì lạm dụng tình dục trẻ em

Kienzeratul Spiderum, Theo Helino 00:30 11/07/2018

Ngày 26/06 vừa qua, Joel Davis - chủ tịch của một tổ chức chống xâm hại tình dục tại Mỹ đã bị bắt vì cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em. Nhưng ai cũng sẽ bất ngờ khi biết rằng hắn ta từng là sinh viên theo học tại Ivy League, được đề cử giải Nobel Hòa Bình và là một diễn giả.

Tấm gương nhà lãnh đạo trẻ – một sự giả dối trắng trợn 

Mới 22 tuổi và là sinh viên của trường Đại học Columbia – một trong những ngôi trường thuộc khối Ivy League danh tiếng của Mỹ, Joel Davis được biết đến với tư cách là một nhà hoạt động trẻ tích cực trong cuộc chiến chống lại bạo lực tình dục. Y đồng thời là nhà sáng lập cũng như giám đốc điều hành của Tổ chức quốc tế Thanh niên ngăn chặn nạn bạo lực tình dục.

Trước khi bị bắt, Joel còn từng là đại biểu thanh niên và điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc trong các vấn đề về bạo lực tình dục. Hắn thậm chí còn tham gia vào ủy ban điều hành Chiến dịch quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng hiếp dâm và bạo lực tình dục. Đây là một tổ chức có quy mô rất lớn, quy tụ trên 5000 tổ chức nhỏ hơn hoạt động về nhân quyền cũng hàng ngàn chuyên gia trên toàn thế giới.

Lý lịch hào nhoáng của chủ tịch tổ chức chống xâm hại tình dục Mỹ vừa bị bắt vì lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh 1.

Trước khi bị bắt, Joel còn từng là đại biểu thanh niên và điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc trong các vấn đề về bạo lực tình dục.

Trước khi bắt đầu diễn thuyết tại diễn đàn TED nổi tiếng và xuất hiện trước truyền thông quốc tế, Davis tham dự rất nhiều buổi hội thảo khắp thế giới, được làm việc cùng với nhiều nhà hoạt động xã hội hàng đầu như Angelina Jolie. Năm 2015, khi chỉ mới 19 tuổi, hắn thậm chí còn tự nhận rằng bản thân đã từng được tín nhiệm đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình danh giá.

Trong toàn bộ thời gian hoạt động của mình, Davis gần như tập trung chủ yếu vào việc ngăn chặn bạo lực tình dục đối với những đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em. Thế nhưng trớ trêu thay, đằng sau vẻ ngoài đạo đức đó, Davis đã lộ bộ mặt thật là một kẻ đồi bại không hơn không kém, nhất là sau khi các công tố viên liên bang Mỹ đã cáo buộc tên này vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Lý lịch hào nhoáng của chủ tịch tổ chức chống xâm hại tình dục Mỹ vừa bị bắt vì lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh 2.

Mới 22 tuổi và là sinh viên của trường Đại học Columbia – một trường những ngôi trường thuộc khối Ivy League danh tiếng của Mỹ, Joel Davis được biết đến với tư cách là một nhà hoạt động trẻ tích cực trong cuộc chiến chống lại bạo lực tình dục.

Vào ngày 26/06/2018, Davis chính thức bị bắt giữ với cáo buộc tấn công và lạm dụng tình dục trẻ em, dụ dỗ ép buộc trẻ em thực hiện hành vi giao cấu, cũng như tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy. Nếu bị kết án, tên này có thể sẽ phải chịu một mức án không hề nhẹ.

Trong suốt nhiều tuần liền kéo dài từ tháng Năm tới cuối tháng Sáu, các công tố viên tiết lộ Davis đã trao đổi nhiều đoạn tin nhắn với mật vụ FBI nằm vùng, nhằm sắp xếp những cuộc gặp với 2 bé gái, một bé 9 tuổi và một bé 8 tuổi, cùng với một bé trai 2 tuổi khác. 

Tên này đã phát tán nhiều bức ảnh đồi trụy cùng những đoạn clip trong đó có sự xuất hiện của trẻ em, từ trẻ sơ sinh đến độ tuổi tiểu học. Hắn thậm chí còn tuyên bố muốn được quan hệ với bất cứ trẻ em thuộc tất cả độ tuổi, trích cáo trạng của tòa án liên bang.

Lý lịch hào nhoáng của chủ tịch tổ chức chống xâm hại tình dục Mỹ vừa bị bắt vì lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh 3.

Vào ngày 26/06/2018, Davis chính thức bị bắt giữ với cáo buộc tấn công và lạm dụng tình dục 1 em nhỏ, dụ dỗ ép buộc trẻ em thực hiện hành vi giao cấu cũng như tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy.

Vẫn dẫn lời trong nội dung bản cáo trạng, Davis thừa nhận có làm quen với một bé trai 13 tuổi thông qua ứng dụng hẹn hò có tên Grindr, trước khi tiếp tục trò chuyện thêm trên SnapChat và thực hiện hành vi đồi trụy tại căn hộ của mình ở quận Manhattan, thành phố New York vào hồi tháng 6.

Trợ lý quyền giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ông William F. Sweeney Jr., chia sẻ rằng: "Việc sáng lập ra một tổ chức hoạt động xã hội nhằm ngăn chặn bạo lực tình dục như cách Davis làm lộ rõ sự đạo đức giả sau những lần hắn thực hiện hành vi đồi bại với những em nhỏ tội nghiệp. Điều đó thậm chí chưa phải là thứ kinh tởm nhất, Davis còn tàng trữ một lượng lớn các hình ảnh đồi trụy, trong đó có cảnh bạo lực tình dục giữa đối tượng là trẻ em và người trưởng thành".

Lý lịch hào nhoáng của chủ tịch tổ chức chống xâm hại tình dục Mỹ vừa bị bắt vì lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh 4.

"Việc sáng lập ra một tổ chức hoạt động xã hội nhằm ngăn chặn bạo lực tình dục như cách Davis làm thể hiện mức độ đạo đức giả đến không thể tưởng tượng nổi của tên này", Trợ lý quyền giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ông William F. Sweeney Jr., chia sẻ.

Cơ quan chức năng phát hiện được hành vi của Davis sau khi một đặc vụ FBI thử đăng tải một tin nhắn mời gọi trên một trang web chuyên về dịch vụ "vui vẻ với trẻ em". Đoạn tin nhắn có câu: "Đang tìm kiếm một vài gã trai hư hỏng ở khu vực DC đây". Ngay lập tức, một người có nickname "yngperv22″ đã phản hồi lại: "Có cần tôi tới và trông cháu nhà anh trong một đêm không?". Người đó lập tức được xác định chính là Joel Davis. Davis lúc này bắt đầu trao đổi thông tin liên lạc và số điện thoại cho người đăng tin, mà không hề biết rằng người đó chính là một đặc vụ nằm vùng của FBI.

Theo cáo trạng, tên này đã thú nhận với đặc vụ đó rằng hắn rất thích những em bé từ sơ sinh trở lên và không giới hạn độ tuổi. Hắn tâm sự đã từng quan hệ với 2 bé trai, đứa trẻ lớn nhất mới có 7 tuổi, bé nhỏ hơn mới có 9 tháng tuổi, và 1 bé gái 6 tuổi.

Để làm bằng chứng, hắn còn gửi cho nhân viên mật vụ những hình ảnh "mát mẻ" về quá trình lạm dụng trẻ em của mình. Đó chỉ là một phần nhỏ trong số hàng trăm bức ảnh đồi trụy mà tên này bí mật thu thập lại trong suốt thời gian hoạt động nhân quyền của mình. Luật sư Geoffrey S. Berman đến từ New York đã phải nhận xét về hành vi của Davis là "kinh tởm và bệnh hoạn đến mức không thể hiểu nổi".

Một tên tội phạm đội lốt vỏ bọc nhân đạo

Trên thực tế, Davis vốn dĩ đã là một kẻ hai mặt ngay từ khi mới bước chân tham gia vào các hoạt động chống lại nạn bạo lực tình dục. Hắn mô tả bản thân là một người "đấu tranh vì nhân quyền" và được nhiều người coi là một diễn giả mẫu mực về nạn lạm dụng tình dục, đặc biệt là lạm dụng tình dục trẻ em. Năm 2016, Davis xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng Al Jazeera phiên bản tiếng Anh với tựa đề "Nạn hiếp dâm như là một tội ác chiến tranh: Chuyện chưa kể về những cuộc xung đột vũ trang".

"Trong những cuộc xung đột, nguy cơ bạo lực tình dục càng có xu hướng gia tăng về cả số lượng lẫn mức độ", Davis chia sẻ khi được hỏi về những quốc gia như Syria và Công-gô. "Thách thức ở đây là làm sao để chấm dứt nạn bạo lực tình dục tại những khu vực hậu chiến và quan trọng hơn là ta đều nhận thức được rằng bạo lực tình dục không nhất thiết lúc nào cũng chỉ đến từ lực lượng vũ trang mà thôi".

Lý lịch hào nhoáng của chủ tịch tổ chức chống xâm hại tình dục Mỹ vừa bị bắt vì lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh 5.

Joel Davis từng là một diễn giả về vấn đề bạo hành tình dục rất có tiếng trên diễn đàn TED cũng như tại các buổi hội thảo lớn.

Năm 2015, Davis nằm trong danh sách 200 cá nhân và tổ chức được đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa Bình danh giá, trích nguồn từ đài truyền hình NBC bang Florida đưa tin vào thời điểm đó. Đây là một điểm hết sức đáng chú ý bởi, không giống như các lễ trao giải khác, giải Nobel chỉ có thể được đề cử bởi những thành viên trong Hội đồng bầu chọn bao gồm một vài thành viên nhất định. 

Đó có thể là các thành viên thuộc các chính phủ cũng như tòa án quốc tế trên thế giới, các giảng viên đại học, những người đã từng được nhận giải Nobel trước kia và đương nhiên là cả các thành viên thuộc Ủy Ban giải thưởng Nobel của Na Uy.

Với tư cách là chủ mục của tờ báo sinh viên trường Đại học Columbia, Davis từng lên tiếng thừa nhận trải nghiệm của bản thân về cách vượt quá quá khứ từng bị bạo hành tình dục của mình: "Khi biết tin mình được đề cử cho hạng mục giải Nobel Hòa Bình, tôi cảm thấy như mình gặp khủng hoảng về tâm lý. 

Do quá ám ảnh về quá khứ đen tối vì bị bạo hành của mình, tôi quyết định bảo lưu việc học và rời khỏi trường Columbia. Phải mất thêm 1 năm nữa tôi mới có thể quay trở lại việc học của mình".

Lý lịch hào nhoáng của chủ tịch tổ chức chống xâm hại tình dục Mỹ vừa bị bắt vì lạm dụng tình dục trẻ em - Ảnh 6.

Joel Davis từng là một diễn giả về vấn đề bạo hành tình dục rất có tiếng trên diễn đàn TED cũng như tại các buổi hội thảo lớn.

Trong một bài viết khác, Davis chia sẻ hắn đang thực hiện một dự án tiểu thuyết nói về tác hại của chứng trầm cảm đối với một mối quan hệ, với tựa đề sách có tên "Lòng từ bi". Davis thậm chí còn chia sẻ về quãng thời gian phải vật lộn với chứng rối loạn stress hậu trầm cảm, sau khi trải qua các buổi tâm lý trị liệu với chuyên gia. "Cô ta nói rằng hành vi của tôi là cực kỳ nguy hiểm và chỉ gây tổn hại cho bản thân mà thôi. Đôi khi bạn cũng nên tự thừa nhận rằng, khi bản thân cảm thấy mọi thứ đang dần rơi khỏi tầm tay, thì việc trở thành một kẻ bị xã hội ruồng rẫy là điều duy nhất bạn có thể làm cho mình".

Nguồn: The Washington Post