Lý do gì khiến netizen Hàn gọi Red Velvet là nhóm nhạc gây tiếc nuối nhất?

Dora, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 08/08/2019

Những nhận xét của netizen Hàn sẽ cho thấy vì sao Red Velvet lại là một nhóm nhạc gây tiếc nuối nhiều đến như vậy!

Sở hữu thời gian debut "thần tốc" kể từ khi thông báo dự án, lúc mới ra mắt được gọi là "4 chị em song sinh", "thất bại lớn nhất của SM",...những tưởng Red Velvet đã không thể tiếp nối truyền thống thành công của SM Entertainment thì hành trình 5 năm qua đã chứng minh cho người hâm mộ thấy điều ngược lại. Thành công là thế nhưng lý do gì khiến netizen Hàn vẫn dành cho Red Velvet một danh xưng không mấy vui vẻ: "nhóm nhạc gây tiếc nuối nhất"?

Lý do gì khiến netizen Hàn gọi Red Velvet là nhóm nhạc gây tiếc nuối nhất? - Ảnh 1.

Red Velvet

Red Velvet - nối tiếp truyền thống của nhà SM - là tập hợp 5 thành viên với không một lỗ hổng visual nào. Bên cạnh một Irene với sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" được mệnh danh là nữ idol sở hữu ngoại hình xuất sắc nhất thế hệ thứ 3, Red Velvet còn có một Joy với body sexy, một Seulgi với nét đẹp "hạ gục" loạt fan nữ, một Wendy cùng nụ cười tỏa nắng và một Yeri với nét đẹp ngây thơ tiềm năng của SM.

Lý do gì khiến netizen Hàn gọi Red Velvet là nhóm nhạc gây tiếc nuối nhất? - Ảnh 2.

Sắc đẹp "tường thành" của Irene

Bên cạnh sắc đẹp, tài năng của Red Velvet cũng là một thế mạnh không phải bàn cãi. Nhóm sở hữu một vocal đỉnh cao là Wendy cùng một main dancer là Seulgi, cả hai đều là những đại diện nổi bật trên mỗi lĩnh vực trong đấu trường K-Pop. Đáng nói hơn, âm nhạc của Red Velvet luôn được giới phê bình đánh giá cao nhờ cấu trúc bài hát mới lạ, sự đa dạng trong thể loại và đặc biệt là khả năng hòa âm hài hòa của 5 thành viên. Bất ngờ hơn, các bài hát b-side (các ca khúc nằm trong album bên cạnh ca khúc chủ đề) của 5 cô gái nhà SM lại được đánh giá nhiều khi còn cao hơn cả ca khúc chủ đề!

"Bad Boy" là một trong những ca khúc được đánh giá cao nhất của Red Velvet

"Red Flavor" - một trong những bản hit đặc sắc nhất năm 2017

Thế nhưng, dù sở hữu tất cả những điều cần có của một nhóm nhạc hàng đầu, Red Velvet lại gây tiếc nuối cho người hâm mộ vì sự thử nghiệm có phần "quá đà" của công ty chủ quản SM. Không ngoa khi nói Red Velvet là "nữ hoàng concept" thế hệ mới của K-Pop khi mỗi lần comeback, nhóm lại thử sức với một hình tượng, thậm chí là một phong cách âm nhạc hoàn toàn mới. Một số trong những ca khúc này đã thành công, để lại ấn tượng cho các fan nhưng với nhiều trường hợp, các fan chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với những gì mà SM đang làm với Red Velvet!

"Zimzalabim" được giới phê bình đánh giá cao nhưng lại hoàn toàn thất bại trên các BXH nhạc số tại Hàn

"One Of These Nights" là ca khúc chủ đề thể loại ballad duy nhất mà Red Velvet từng thử nghiệm

Bàn về Red Velvet, cư dân mạng đã dành nhiều lời phân tích cả khen lẫn chê dành cho 5 cô gái nhà SM, trong đó nhiều ý kiến cho rằng Red Velvet nên quay trở lại với dòng nhạc đã xuất hiện trong "Ice Cream Cake", "Red Flavor", "Bad Boy",...

- "Nhìn thế chứ Joy lại nhiều fan nữ còn Seulgi lại đông fan nam ấy."

- "Tôi thấy họ được như vậy là nhờ ơn SM đó chứ! Mọi người còn bảo họ là nhóm đáng tiếc là sao?"

- "Nói công bằng thì Red Velvet có các bài b-side đỉnh nhất trong mấy nhóm nữ K-Pop đó!"

- "Ai bảo mặt Wendy bình thường cơ? Cô ấy đẹp vậy mà!"

- "Mấy bài gần đây của họ không hay lắm! Là fan nhưng tôi nghe "Sunny Side Up" còn nhiều hơn cả "Zimzalabim"!"

- "Nhưng họ lại nhảy không tốt lắm nếu xét cả nhóm..."

- "Album "Perfect Velvet" của nhóm rất tuyệt đó! Làm ơn phát hành mấy bài như thế á!"