Lứa Xuân Trường, Công Phượng giúp bầu Đức thu tiền tỷ nhờ bán vé

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 07/03/2018

V.League 2018 vẫn chưa khởi tranh, nhưng sức hút của những Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Tuấn Anh… giúp HAGL thu về tiền tỷ từ việc bán vé.

Sáng ngày 4/3 vừa qua, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức tiến hành bán vé cả mùa giải 2018 cho người hâm mộ. Với mục đích kéo khán giả đến sân theo dõi đội nhà một cách thuận lợi nhất, HAGL đã kèm theo nhiều chế độ ưu đãi rất hấp dẫn.

Cụ thể, khi đồng ý mua vé mùa giải, khán giả sẽ được theo dõi miễn phí các trận đấu tại Cúp Quốc gia 2018 trên sân Pleiku và giải U19 Quốc tế diễn ra vào cuối tháng 3 với sự tham dự của 5 đội bóng gồm chủ nhà U19 HAGL, U19 Việt Nam, U19 FC Seoul (Hàn Quốc), U19 Mito Hollyhock (Nhật Bản) và U19 Thái Lan. Vé mùa giải có hai loại: Vé A: 1 triệu đồng/13 trận và Vé B: 500.000 đồng/13 trận.

Lứa Xuân Trường, Công Phượng giúp bầu Đức thu tiền tỷ nhờ bán vé - Ảnh 1.

Lứa Công Phượng, Xuân Trường luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của NHM

 Để tri ân khán giả nhà, toàn bộ thành viên của HAGL đã có mặt ở điểm bán vé để giao lưu, chụp ảnh lưu niệm… Với sự xuất hiện của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… nên lượng cổ động viên kéo đến để sở hữu cho mình những tấm vé đẹp rất đông.  

Dù mới chính thức mở bán được ít ngày, nhưng theo chia sẻ của Trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Tấn Anh, HAGL đã bán ra gần 1500 vé, thu về khoảng 1 tỷ đồng. Đây là con số rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong thời điểm nhiều đội bóng ở V.League gặp khó khăn trong khâu kéo khán giả đến sân.

Lứa Xuân Trường, Công Phượng giúp bầu Đức thu tiền tỷ nhờ bán vé - Ảnh 2.

Để tránh tình trạng "vỡ trận" như trong quá khứ, HAGL lắp thêm màn hình lớn ngoài sân

Không chỉ giúp HAGL thu về khoản tiền lớn, sức hút của những Công Phượng, Xuân Trường… được kỳ vọng sẽ kéo thêm người hâm mộ ở các sân khác mỗi khi đội bóng này đến làm khách. Minh chứng rõ nét nhất là có tới 1 vạn CĐV Bình Phước đến theo dõi đội nhà thi đấu với HAGL cách đây ít ngày.

Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 đang được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác giúp V.League 2018 nhận được sự quan tâm của dư luận. Ngoài HAGL, những đội bóng khác như SLNA, FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC… được đánh giá sẽ có khá đông khán giả đến sân theo dõi trực tiếp màn thể hiện của các cầu thủ.