Lừa một lần không được, nữ quái tiếp tục đưa cô gái 16 tuổi đang mang thai bán sang Trung Quốc

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 20:32 12/03/2018

Mặc dù biết bé gái 16 tuổi đang mang thai nhưng Moong Thị Hà (trú Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn 2 lần rủ rê cô gái này sang Trung Quốc lấy chồng với mục đích bán cả mẹ lẫn con.

Ngày 12/3, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với bị cáo Moong Thị Hà (SN 1969, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Mua bán người. Phiên tòa diễn ra dưới sự vắng mặt của người bị hại với lý do vừa mới mổ ruột thừa.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 8/9 đến ngày 25/9/2017, Moong Thị Hà đã 2 lần đưa L.T.T.H sang Trung Quốc bán làm vợ.

Cụ thể, vào đầu tháng 9/2017, khi biết tin chị L.T.T.H. (SN 2000, trú huyện Kỳ Sơn) đang có nhu cầu tìm việc làm, Moong Thị Hà đã tìm cách liên hệ và hứa sẽ tìm cho chị H. một công việc tốt ở tỉnh Bắc Ninh với thu nhập cao, nhưng thực chất là lừa bán sang Trung Quốc.

Lừa một lần không được, nữ quái tiếp tục đưa cô gái 16 tuổi đang mang thai bán sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Bị cáo Hà tại phiên tòa.

Sau đó, Hà móc nối với con gái Ốc Thị Long (con gái Hà, đã lấy chồng ở Trung Quốc) để tìm mối bán H. với giá 120 triệu. Moong Thị Hà đã gọi điện nhờ Ốc Thị Huyền (cũng con gái của Hà) đưa L.T.T.H ra Móng Cái (Quảng Ninh).

Đến Móng Cái thì L.T.T.H mới biết mình bị bán sang Trung Quốc nên không chịu đi và gọi điện cho chị Lương Thị Ỏn (o ruột của L.T.T.H). Chị Lương Thị Ỏn đã yêu cầu Huyền phải đưa H. về, nếu không sẽ báo với công an. Do vậy, Moong Thị Hà đã bảo Huyền đưa H. về.

Đến ngày 25/9, Moong Thị Hà tiếp tục bàn bạc với Ốc Thị Long bán L.T.T.H. Khi biết chị H. đang mang thai, Long đã nhất trí mua với mức giá 140 triệu đồng, trong đó người mẹ là 120 triệu đồng, còn thai nhi là 20 triệu đồng.

Sau khi H. đồng ý, Hà đã gọi điện cho chị H. xuống nhà ứng trước 2 triệu đồng làm tin. Đến tối cùng ngày, Hà bắt xe đưa H. đi Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa sang Trung Quốc nhưng trên đường đi thì bị công an xã Chiêu Lưu, công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ và điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo Moong Thị Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã có thái độ ăn năn, thành khẩn khai báo. Hành vi của Moong Thị Hà là nguy hiểm cho xã hội nhưng xét thấy bị cáo là người dân tộc thiểu số, thuộc đối tượng cận nghèo, gia đình có công với cách mạng.

Sau khi xem xét toàn diện, kết hợp với đơn xin giảm án của người bị hại, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Moong Thị Hà với mức án 3 năm tù.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày