Lừa bạn rượu say rồi hiếp dâm mẹ bạn

T.Thành, Theo Công lý 17:00 29/05/2019

Ngày 28/5/2019, TAND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã đưa Lục Văn Bằng ra xét xử về tội Hiếp dâm.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nghĩa Đàn, vào tối 2/2/2019, L.V.Q (Miêu Nung, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An) có mời một số người bạn, trong đó có Lục Văn Bằng (SN 1994, quê ở Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đến lán của mẹ mình là bà L.T.H (SN 1975), để uống rượu. Hết rượu, cả nhóm lại tiếp tục kéo nhau ra quán uống bia. Đến nửa đêm thì tất cả giải tán.

Sau đó, Bằng rủ Q về nhà mình ngủ, để sáng hôm sau đi thăm bẫy thú. Q đồng ý. Trước khi sang nhà Bằng, Q chở bạn về lán của mẹ mình để lấy thêm chăn. Vào lán, nhìn thấy bà H đang ngủ, Bằng bắt đầu nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Lừa bạn rượu say rồi hiếp dâm mẹ bạn - Ảnh 1.

Bị cáo Lục Văn Bằng tại tòa

Đến khoảng 2h sáng ngày 3/2/2019, Bằng cầm đèn pin định đi ra ngoài thì bất ngờ Q tỉnh dậy và hỏi: “Mày đi đâu?”. Bằng bảo: “Mày ngủ tiếp đi, tao đi soi cua đá”. Chờ Q ngủ say, Bằng lén sang lán của bà H.

Thấy cửa lán không khóa, Bằng lẻn vào và thực hiện hành vi hiếp dâm, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của bà H.

Trước tòa, Bằng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX của TAND huyện Nghĩa Đàn đã tuyên phạt Lục Văn Bằng 3 năm tù về tội Hiếp dâm .

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày