Chiều 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế phát đi thông báo cảnh báo mưa lũ, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài.
Lũ trên sông Hương đã tràn qua Đập Đá gây chia cắt đoạn nối hai tuyến đường trung tâm TP Huế là Nguyễn Sinh Cung và Lê Lợi. Ảnh HueS
Theo đó, trong 6 giờ qua, tại khu vực các xã miền núi Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Thượng Nhật (thượng nguồn hồ Tả Trạch) và Lộc An, Phú Lộc xuất hiện mưa rất to đến đặc biệt to, tổng lượng mưa từ 200 - 300mm.
Đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Vỹ Dạ, Huế) đã ngập sâu kể từ chiều 2/11.
Cơ quan khí tượng dự báo, trong 3 - 6 giờ tiếp theo, mưa lớn tiếp tục mở rộng ra toàn thành phố; riêng các khu vực nói trên vẫn có khả năng mưa đặc biệt to , khiến lượng nước đổ về các sông tăng nhanh.
Nước sông Nhất Đông đã tràn qua đường Sông Như Ý (phường An Cựu, Huế).
Tối nay, nước sông Hương tiếp tục dâng cao, đoạn qua Đập Đá (nối đường Lê Lợi và Nguyễn Sinh Cung) đã bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Mực nước sông Truồi, sông Ô Lâu và nhiều sông khác cũng đang ở mức cao , tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở và trượt lở đất.
Nước lũ trên sông Hương, sông Bồ dự báo sẽ lên trên mức báo động 3 vào sáng mai.
Tại trung tâm TP Huế, các tuyến đường thấp trũng như Tố Hữu, Hoàng Lanh, Bà Triệu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lộ Trạch, Dương Văn An, Trường Chinh... đã xuất hiện ngập cục bộ , gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, đến 1h rạng sáng 3/11, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ sẽ vượt mức báo động 3. Dự báo đến 13h ngày 3/11, lũ trên sông Hương vượt báo động 3 khoảng 0,9m; sông Bồ vượt 0,4m, nguy cơ ngập lụt diện rộng tại TP Huế là rất cao.