Lũ số 4 xuất hiện trên sông Trường Giang, Trung Quốc

PV, Theo VOV 20:23 14/08/2020

Với lưu lượng nước trên 50.000 m3/giây, trận "Lũ số 4" đã chính thức hình thành trên sông Trường Giang của Trung Quốc.

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã phải phát đi báo động lũ màu cam, tức chỉ sau báo động đỏ. Vào lúc 5h sáng 14/8 (giờ địa phương), lưu lượng nước lũ chảy vào trạm thủy văn Thốn Than trên địa phận thành phố Trùng Khánh đã lên tới 50.900 m3/giây, căn cứ theo quy định của Trung Quốc, trận lũ này đã đủ điều kiện được đặt biên hiệu, trở thành trận "Lũ số 4" trong năm nay hình thành trên sông Trường Giang.

Lũ số 4 xuất hiện trên sông Trường Giang, Trung Quốc - Ảnh 1.

Nước lũ dâng lên đến mái nhà một khu chợ ở nội đô Trùng Khánh ngày 14/8. (Ảnh: Chinanews)

Dự báo, tối 14/8, lưu lượng lũ tại trạm này tiếp tục dâng lên khoảng 58.000m3/giây và sẽ đạt đỉnh khoảng 59.000m3/giây vào 8h sáng ngày 15/8. Mực nước tại đây sẽ vượt qua mức an toàn khoảng 0,5m, tức trên cả mức báo động.

Trong khi đó, lượng nước lũ đổ vào đập Tam Hiệp có thể sẽ lên đến 61.000m3/giây vào sáng 15/8. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã quyết định nâng cảnh báo lũ lên mức màu cam vào sáng ngày 14/8, tức mức nghiêm trọng thứ 2 chỉ sau báo động đỏ tại dòng chính đoạn tại trạm thủy văn Thốn Than, cùng nhiều dòng chính khác ở trung và thượng lưu sông Trường Giang. Khu vực đập chứa nước Tam Hiệp cũng phát đi báo động màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp cảnh báo.

Được biết, khi đỉnh lũ quét qua thành phố Trùng Khánh, một số khu vực nội đô tại đây đã bị nhấn chìm trong nước./.