Lời mời triệu đô từ Indonesia & tấm lưng bị hằn học cùng cái ngoảnh mặt của HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt), Theo Thể Thao Văn Hóa 18:51 13/04/2023

Giữa HLV Park Hang-seo với bóng đá Indonesia từng bùng nổ không ít mâu thuẫn. Vì thế, không dễ để hai bên về được với nhau.

Mới đây, rộ thông tin LĐBĐ Indonesia (PSSI) muốn mời HLV Park Hang-seo về thay HLV Shin Tae-yong với mức lương lên tới 1.5 triệu USD/năm. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng dù PSSI có thật sự mời chào bằng lương "khủng" cũng khó nhận được cái gật đầu của HLV Park Hang-seo.

Nhìn lại quá khứ, dễ dàng thấy thầy Park khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam, đã rất nhiều lần mâu thuẫn với phía Indonesia.

Tấm thẻ đỏ ở Chung kết SEA Games 2019

Phút 77 trận Chung kết SEA Games 2019 giữa Việt Nam vs Indonesia, Osvaldo Haay lao vào va chạm mạnh khiến Trọng Hoàng bị ngã. Thay vì thổi phạt cầu thủ Indonesia, trọng tài Alshamrani lại cho đội bóng áo đỏ ném biên.

Bực mình vì lối chơi thô bạo của Indo từ đầu trận, bực mình vì quyết định của trọng tài, dù đội nhà đang dẫn 3-0 và sắp vô địch, HLV Park Hang-seo vẫn lao ra. Ông to tiếng quát tháo.

Trọng tài Alshamrani đã trao đổi, làm HLV Park dịu đi. Nhưng sau đó, trợ lý trọng tài tham vấn và ông Alshamrani rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Cơn giận lại bùng lên và HLV Park Hang-seo đôi co với trợ lý trọng tài, trước khi đi lên khán đài trong tâm trạng bực tức.

Lời mời triệu đô từ Indonesia & tấm lưng bị hằn học cùng cái ngoảnh mặt của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo bùng nổ tức giận, xuất phát từ việc cầu thủ Indonesia nhiều lần chơi thô bạo với cầu thủ Việt Nam.

Tấm thẻ đỏ ngày ấy như báo trước những năm tháng tiếp theo dẫn dắt bóng đá Việt Nam, thầy Park sẽ còn nhiều lần mẫu thuẫn liên quan tới bóng đá Indonesia.

Đấu khẩu, ngoảnh mặt không bắt tay HLV Shin Tae-yong

"Tại sao các anh lại hỏi câu hỏi riêng tư như vậy? Tôi và ông Shin có một vài vấn đề khó nói".

"Các anh hãy đi mà hỏi HLV Park Hang-seo ấy!".

Đó lần lượt là những câu trả lời của HLV Park Hang-seo cùng HLV Shin Tae-yong khi được truyền thông hỏi về mâu thuẫn của họ tại AFF Cup 2022. Sau trận Bán kết lượt đi, ông Shin đã cố gắng ra chào HLV Park Hang-seo nhưng bị "ngó lơ".

Tới trận Bán kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra giữa Việt Nam vs Indonesia ngày 9/1/2023, sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong và HLV Park Hang-seo tránh mặt nhau. Theo đó, cả hai dĩ nhiên không dành cho nhau cái bắt tay xã giao nào như bình thường vẫn có giữa các HLV.

Lời mời triệu đô từ Indonesia & tấm lưng bị hằn học cùng cái ngoảnh mặt của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong từng mâu thuẫn kịch liệt khi Việt Nam đụng độ Indonesia (Ảnh: Như Đạt).

Trước trận đấu, HLV Shin Tae-yong cho rằng Indonesia đang có trình độ giống Việt Nam. Khi ấy, thầy Park cũng đã phản bác gay gắt:

"Ông ấy có lý khi cho rằng Indonesia đã tiến bộ, ngang trình Việt Nam và Thái Lan. Nhưng tôi nghĩ HLV thì nên chứng minh bằng kết quả trên sân, không nên nói suông. HLV phải chịu trách nhiệm cho kết quả của đội bóng. Nếu mai thua, tôi sẽ thừa nhận một cách sòng phẳng. Còn nếu tôi thắng, mong ông Shin đừng nói thế nữa, xin đừng nói suông mà hãy chứng tỏ bằng kết quả".

Sau trận đấu với kết quả chiến thắng, HLV Park tiếp tục chỉ trích HLV Shin Tae-yong vì đã đăng tải video chê trách Văn Hậu trên mạng xã hội:

"Tôi và HLV Shin trước trận có những lo lắng vì cả hai đều khá nhạy cảm với kết quả trận. Vì thế chúng tôi cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng sau trận, chúng tôi đã bình thường trở lại. Tuy nhiên, nếu khiêu khích đội bạn cũng như cầu thủ đội bạn như thế thì không nên. Tôi không dùng mạng xã hội nên không thể đánh giá chính xác về nội dung này".

Bị truyền thông Indonesia "đá xoáy"

Liên tục mâu thuẫn với phía Indonesia, HLV Park Hang-seo ít nhiều cũng khiến truyền thông nước này khó chịu. Tờ Okezone (Indonesia) từng "đá xoáy" thầy Park là ích kỷ và tuyên bố bóng đá Việt Nam dưới thời ông Park sẽ sớm bị Indonesia của ông Shin Tea-yong qua mặt:

"HLV Park Hang-seo có vẻ không muốn các học trò của mình phát triển. Ông ấy có ý kiến tỏ thái độ phản đối khi chứng kiến Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu. Ông Park tin rằng việc Quang Hải ra nước ngoài là điều đáng lo. Quang Hải khi xuất ngoại sẽ ít có cơ hội trở về để cống hiến cho tuyển Việt Nam hơn.

Những gì HLV Park Hang-seo đang thể hiện khác so với HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia. HLV Shin Tae-yong luôn khuyến khích các học trò ra nước ngoài chơi bóng. Ông ấy kỳ vọng điều đó có thể giúp nâng cao trình độ cầu thủ Indonesia. Nhờ vậy, chính tuyển Indonesia sẽ được hưởng lợi.

Điều đó cho thấy chênh lệch đẳng cấp giữa HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong. Do vậy, đừng ngạc nhiên khi trong vài năm tới, bóng đá Indonesia sẽ vượt mặt Việt Nam. Hãy chờ đợi sự bứt phá của HLV Shin Tae-yong".

Ý kiến trên của tờ Okezone dựa vào cơ sở là một phát ngôn từ HLV Park Hang-seo. Thầy Park từng cho rằng nếu Quang Hải sang châu Âu thi đấu, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới ĐTVN do Quang Hải sẽ khó về cống hiến cho quốc gia tại các giải không thuộc FIFA Days như AFF Cup.

Lời mời triệu đô từ Indonesia & tấm lưng bị hằn học cùng cái ngoảnh mặt của HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Fans Indonesia tỏ ra hằn học với HLV Park Hang-seo.

Bị fans Indonesia hằn học

Nhiều fans Indonesia dành sự tôn trọng cho HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều fans Indonesia hằn học chiến lược gia này, vì ông đã nhiều lần dẫn dắt các cấp tuyển Việt Nam vượt qua đối thủ xứ Vạn đảo.

Cuối năm 2021, HLV Park Hang-seo đi "do thám" trận Indonesia gặp Singapore ở AFF Cup 2020. Một fanpage bóng đá Indonesia đã đăng tấm ảnh chụp phía lưng của thầy Park.

Rất nhiều bình luận tiêu cực từ fans xứ Vạn đảo đã nhắm về thuyền trưởng tuyển Việt Nam khi đó như "Mặc dù ông ấy không làm gì cả nhưng vẫn khó chịu", "Thật khó chịu dù chỉ nhìn ông ấy từ phía sau", "Ông già khó tính", "Tôi ghét cái đầu trọc này rất nhiều", "Chỉ nhìn cái ghế thôi, tại sao khi người đó ngồi lại thấy khó chịu như vậy nhỉ"

Từng tuyên bố không có ý định dẫn dắt tuyển Indonesia

Thực tế thì tin đồn bóng đá Indonesia muốn chiêu mộ HLV Park Hang-seo đã có từ khá lâu. HLV Park Hang-seo đã từng đích thân lên tiếng phủ nhận chuyện tới Indonesia:

"Hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi nghĩ HLV Shin Tae-yong đang làm tốt công việc của mình. Chẳng có lý do gì tôi tới đó cả. Tin đồn này hoàn toàn sai sự thật. Bản thân tôi cũng không có ý định dẫn dắt đội tuyển Indonesia".

Theo HLV Park Hang-seo chia sẻ, ngay cả khi ông Shin không làm việc ở Indonesia thì khả năng cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam tới xứ Vạn đảo cũng rất thấp.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: HLV Park không cần tiền, sẽ không đến Indonesia vì tình cảm với Việt Nam!