Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 09/07/2020

Những năm cuối của thập niên 2010s, người ta nói về rừng già và biển cả nhiều hơn, đa phần là chuyện tiêu cực. Giữa những gam màu trầm buồn khép lại một thập kỷ, đâu đó nhen nhóm những tín hiệu lạc quan khi các dự án trồng rừng, bảo vệ môi trường lan tỏa ngày càng sâu rộng trên thế giới.

Cuốn sách "Lời hứa về một cây bút chì" của Adam Braun được bình chọn là một trong những tác phẩm hay nhất bởi tờ New York Times. Không hào nhoáng với chất văn chương bay bổng, câu chuyện chân thật ấy đưa người đọc đến với cuộc đời của một chàng thanh niên người Mỹ, vì lời hứa về cây bút chì cho một đứa trẻ nghèo mà đã dốc hết sức mình xây trường học tại nhiều nước trên thế giới. Độc giả có thể quên anh ấy tên gì, xây được bao nhiêu trường nhưng hình ảnh cây bút chì và một giấc mơ lớn lao khiến bao người trăn trở…

Có những điều lớn lao được vun đắp từ lời hứa nhỏ bé, như lời hứa về một cái cây để phủ xanh cả một cánh rừng, rồi từ một cánh rừng lan thành những tầng xanh bát ngát trên toàn thế giới.

Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Từ cánh rừng Gotjawal nơi đảo Jeju, câu chuyện của innisfree đã vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc, chạm tới nhiều quốc gia khác tại châu Á và toàn thế giới. 8 năm đã trôi qua, hành trình gieo những mầm xanh của innisfree vẫn không dừng lại với trạm dừng chân tiếp theo tại Việt Nam.

Chuyện của rừng và biển

Năm 2019, thế giới oằn mình trước những vụ cháy rừng. Những đám cháy dữ dội tại Amazon trở thành tâm điểm trên báo chí. Chưa năm nào, người ta lại nói về cháy rừng Amazon nhiều như năm vừa rồi với hàng chục nghìn đám cháy lớn nhỏ. Lửa chưa tàn hẳn trên dải đất Nam Mỹ thì nước Úc cũng phải đối mặt với những vụ cháy rừng thảm khốc. Thảm cảnh cháy rừng diễn ra trên toàn thế giới, từ vòng cực Bắc tới châu Đại Dương, người ta ví thế giới như một biển lửa. Không cần những số liệu chính xác, chỉ cần nhìn số lượng vụ cháy rừng rồi nhẩm thêm các vụ chặt phá, khai thác rừng trái phép, tình trạng hoang mạc hóa diễn ra trên toàn cầu là người ta hiểu được, chúng ta đang phải trải qua những mất mát về hệ sinh thái lớn như thế nào.

Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 2.

Nhìn ra đại dương, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa bị thải ra môi trường, phần nhiều trong số đó trôi dạt ra biển hòa mình vào đại dương, nhiều tới nỗi người ta tính lượng rác trôi nổi bằng kích cỡ của cả một quốc gia. Rác thải nhựa đã trở thành một vấn nạn toàn cầu chứ không chỉ của riêng một quốc gia nào. Nhưng đáng buồn thay, Việt Nam là một trong những quốc gia xả thải ra biển lượng rác thải nhựa trong top đầu thế giới. Rác thải nhựa cũng đang bức tử đại dương dần dần: Những chiếc ống hút mắc vào mũi rùa, vỏ chai nhựa cứa vào cổ động vật biển, các chất độc hại đang ảnh hưởng đến các rạn san hô tại Thái Bình Dương… và rất nhiều hậu quả nguy hiểm khác nữa. Chúng ta đôi khi thản nhiên nghĩ rằng, một chiếc chai nhựa vứt xuống biển có nghĩa lý gì đâu, biển cả mênh mông sẽ cuốn trôi đi tất cả. Ấy vậy mà có ngày, đại dương đã trở thành một bãi rác khổng lồ, từ những suy nghĩ "có đáng gì đâu" của từng cá nhân.

Chuyện của biển và đại dương không còn là chuyện của một cá nhân hay đất nước khi nó đã thành vấn nạn chung của cả thế giới. Hiện tượng ấm lên toàn cầu do ảnh hưởng bởi cháy rừng ở Nam bán cầu có thể khiến mùa đông Hàn Quốc ấm hơn mọi năm hay gây ra nắng nóng cục bộ tại Ấn Độ. Một cánh rừng ở đảo Jeju được trồng mới không chỉ có ảnh hưởng tích cực cho cuộc sống của người dân đảo hay đất nước Hàn Quốc, nó sẽ góp sức vào lợi ích môi trường toàn cầu, như cánh bướm đập ở Mexico khiến cả Thái Bình Dương nổi gió.

Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 3.

Lời hứa về việc trồng thêm rừng của innisfree tại đảo Jeju từ năm 2012 đến nay vẫn còn hiệu lực, tiếp tục nối dài những thành tích trồng rừng đáng kể của innisfree trên toàn thế giới

innisfree hiểu được điều đó; khi một thương hiệu không còn chỉ tập trung với thị trường trong nước, họ cũng hiểu rằng những mối quan tâm và mục tiêu cũng không còn gói gọn tại quê hương mình.

Từ Jeju tới Láng Sen: 5,037 cây xanh tại Việt Nam

Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 4.

Rừng xanh innisfree - những khu rừng của innisfree trên toàn thế giới cuối cùng cũng đã tới Việt Nam. Hơn 8 năm thực hiện, các dự án trồng rừng của innisfree đã giúp trồng mới thêm 138,300 cây xanh trên toàn thế giới. Đây là một con số quá đỗi ấn tượng với một dự án trồng rừng kéo dài cả gần thập kỷ. Có lẽ, những người đã theo đuổi dự án này sẽ không thể quên những cột mốc đáng nhớ trong nỗ lực phủ xanh thế giới của họ. innisfree đã trồng được 85,500 cây tại Trung Quốc, 20,000 cây xanh tại Đài Loan, 12,000 cây xanh tại Thái Lan và rất nhiều nước khác nữa.

Và bạn có biết, số cây xanh này có thể cung cấp oxy mỗi ngày cho khoảng 500,000 người trên khắp thế giới? Đó thực sự là một lời hứa có giá trị, như ước mơ xây trường của tác giả Adam Braun.

"Green Forest Campaign" của innisfree được triển khai với một hành động và thông điệp đơn giản, bạn hãy mang đến cho chúng tôi một lọ rỗng mỹ phẩm từ thương hiệu bất kỳ, chúng tôi sẽ giúp bạn trồng một cây xanh. Không rườm rà trong thông điệp hay cách thực hiện nhưng chiến dịch của innisfree vẫn đạt được hai mục đích: Giảm lượng rác thải nhựa từ ngành công nghiệp làm đẹp ra môi trường và trồng thêm cây xanh, tiếp tục sứ mệnh phủ xanh hành tinh đã được thực hiện bền bỉ trong suốt nhiều năm qua. Không chỉ vậy, những người tham gia đổi chai lọ rỗng còn có cơ hội nhận được nhiều món quà nhỏ từ innisfree như một sự khích lệ cho nỗ lực đồng hành cùng bảo vệ môi trường.

Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 5.

Có thể nói, những hoạt động hướng tới môi trường của các thương hiệu chuyên về chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe đã phát triển hơn trong nhiều năm trở lại đây, như một cách để thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, đồng thời thể hiện cam kết phát triển bền vững, "xanh" hóa các sản phẩm, hướng tới đối tượng người dùng trẻ ngày càng có ý thức tốt trong việc sống xanh và lựa chọn các thương hiệu quan tâm tới bảo vệ môi trường. innisfree là một trong những thương hiệu tiên phong không chỉ tại Hàn Quốc mà trên toàn thế giới với những nỗ lực đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Chu du qua nhiều nước trên thế giới, rừng xanh innisfree cũng đã tới Việt Nam trong tháng 6 vừa qua. innisfree Việt Nam đã khởi động chiến dịch trồng rừng khôi phục sinh cảnh Khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen - Khu Ramsar thứ 2.227 của thế giới và thứ 7 của Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp. Dù mới chỉ được triển khai trong nửa đầu tháng 6, chiến dịch đã thu được đến vài nghìn vỏ chai nhựa rỗng. Khoảng 5,037 cây trồng bản địa đã được innisfree, các tình nguyện viên của dự án trồng tại Láng Sen. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của Vlogger Giang Ơi - người trẻ Việt tiêu biểu của một thế hệ quan tâm tới chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường. Là người tiên phong trong các hoạt động sống xanh bảo vệ môi trường nhưng đây là lần đầu tiên Giang đi trồng cây.

Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 6.

Giang ơi cùng các tình nguyện viên hào hứng tham gia trồng cây tại Láng Sen

Một thành viên của innisfree tham gia dự án không giấu nổi sự phấn khích sau chiến dịch này:

"Sau chuyến trồng rừng, mình thấy tươi mới hơn khi được hòa mình cùng thiên nhiên Đồng Tháp Mười, vùng rừng ngập nước này từ lâu luôn giữ cho nước không tràn xuống thành phố. Suốt một buổi, tuy mình chỉ trồng được vài cây thôi nhưng tưởng tượng vài tháng nữa, từ chỗ cái cây mình trồng trải dài về sau sẽ là hàng ngàn cây khác vươn mình, cao lớn. Không khỏi vui sướng khi là một phần của innisfree, góp được một chút gì đó, ngay trong lúc Láng Sen cần mình nhất".

Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 7.
Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 8.

Với những vỏ chai thu được từ chiến dịch, lớp học PlayGreen sẽ được tổ chức định kỳ sẽ là nơi để mọi người được học cách làm đồ tái chế, thổi vào vòng đời mới cho các lọ rỗng một cách dễ dàng. Workshop được tổ chức nhằm giúp mọi người có cái nhìn toàn diện hơn về quy trình thu gom - tái chế - tái sử dụng đang được khuyến khích với các sản phẩm nhựa..

Lời hứa về cây xanh của innisfree: Từ một cái cây dưới tán rừng Gotjawal, đảo Jeju lan thành 138,300 cây trên toàn thế giới - Ảnh 9.

Khi nhắc về chiến dịch phủ xanh hành tinh, đại diện innisfree cũng không giấu được niềm tự hào và hy vọng được nhìn thấy nhiều hơn những cánh rừng trên khắp thế giới: "innisfree tin tưởng vào điều kì diệu từ những chiếc lọ rỗng và nỗ lực sống xanh mỗi ngày. Điều nhỏ bé, khi làm cùng nhau sẽ to lớn biết bao, mang lại niềm vui cho Trái Đất".

Những điều innisfree đang làm không chỉ để cứu Trái Đất hay hành tinh xanh này. Kỳ thực, đó là nỗ lực của innisfree và cả cộng đồng để chung tay cứu lấy chính mình. Vì suy cho cùng, Trái Đất có thể tự chữa lành vết thương của mình. Còn một khi đốn hạ cây xanh cuối cùng, chính chúng ta sẽ phải gánh lấy hậu quả.