Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại?

Khánh Tùng, Theo Nhịp Sống Việt 00:02 18/06/2020

BLACKPINK đang khiến fan "đau đầu" với loạt thuyết âm mưu hóc búa về màn comeback của mình...

Những ngày qua, người hâm mộ Kpop được dịp "phát sốt" trước những hình ảnh "nhá hàng" cho màn comeback của BLACKPINK vào ngày 26/6. Các cô gái nhà YG đã tung ra 2 bộ ảnh trong 2 ngày liên tiếp, "chiêu đãi" người hâm mộ với visual choáng ngợp cùng thần thái đỉnh cao mà đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được chiêm ngưỡng. 

BLACKPINK tung ảnh nhá hàng xuất sắc!

Đáng nói, bên cạnh nhan sắc và thần thái vốn đã rất xuất sắc, một trong những yếu tố gây tò mò nhất ở các cô nàng Hắc Hường chính là concept và tạo hình mà nhóm sẽ mang tới trong lần tái xuất này. Người hâm mộ đã đặt ra không ít giả thuyết về concept mà BLACKPINK sẽ sử dụng khi tái xuất với ca khúc "How You Like That".

BLACKPINK đại diện cho các nguyên tố cấu thành nên vũ trụ, nhưng khác so với chuẩn mực thông thường?

Sau thời gian tìm hiểu và suy luận, dựa theo bài đăng mà Rosé từng "spoil", các BLINKs (fandom cuả BLACKPINK) đã có những phỏng đoán thông qua những tấm ảnh teaser rằng: Các cô gái BLACKPINK chính là đại diên cho 4 nguyên tố thiên nhiên Gió - Đất - Lửa - Nước. Hiện thuyết âm mưu đang nhận được nhiều sự đồng tình nhất nhờ cơ sở khá chắc chắn khi chính chủ Rosé đã gián tiếp tiết lộ!

Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại? - Ảnh 2.

Jennie, Jisoo, Lisa, Rosé được cho là lần lượt đại diện cho 4 nguyên tố Gió, Đất, Lửa, Nước

Nhưng liệu những nguyên tố mà BLACKPINK lấy ý tưởng trong lần tái xuất này có giống với quan niệm thông thường về 5 nguyên tố ngũ hành tương sinh - tương khắc theo quan niệm chúng ta thường thấy? Câu trả lời là... không!

Thực chất, 5 nguyên tố ngũ hành cấu thành nên Trái Đất theo hiểu biết thông thường của người phương Đông bao gồm Kim (Kim loại), Mộc (Cây cối), Thủy (Nước), Hỏa (Lửa), Thổ (Đất). Nhưng 4 nguyên tố mà BLACKPINK mượn ý tưởng lại là Gió - Đất - Lửa - Nước. Thực tế, đây chính là quan điểm của phương Tây về cấu thành của sự tồn tại. Theo đó, vũ trụ đầy đủ gồm tứ đại vật chất Đất - Nước - Lửa - Gió, là những nguyên tố mà BLACKPINK đang mượn ý tưởng.

Ngũ hành tương sinh và Tứ đại vật chất 

Sự học hỏi các trường phái khác nhau cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng của BLACKPINK. Và cũng không phải ngẫu nhiên BLACKPINK lại lựa chọn Gió - Đất - Lửa - Nước của phương Tây thay vì 5 nguyên tố ngũ hành của phương Đông. Phải chăng 4 nguyên tố này vô cùng tương đồng với tài năng và tính cách của các thành viên? Hãy cùng xem xem có đúng như vậy không nhé!

Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại? - Ảnh 4.

Jennie - Nguyên tố Gió: Quả thực khi nhìn vào phong cách trình diễn của nữ rapper hoàn toàn có thể cảm nhận được điều này. Dù sở hữu kỹ năng vũ đạo chuẩn mực như một idol, nhưng mỗi khi có cơ hội, Jennie luôn thoát ly những khuôn mẫu vũ đạo và đốt cháy sân khấu bằng cách riêng của mình. Cách trình diễn phóng khoáng, khả năng đọc rap "nhanh như gió" của cô nàng chắc chắn sẽ khiến Jennie thích hợp nhất với nguyên tố Gió rồi!

Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại? - Ảnh 5.

Jisoo - Nguyên tố Đất: Những ai yêu mến và theo dõi Jisoo đều phải gật gù công nhận rằng cô nàng visual rất hợp với nguyên tố này. Vốn là chị cả trong nhóm nên Jisoo luôn giữ sự trầm tính nhất định để chăm lo cho các em gái, dù có tính cách rất hài hước. Cô nàng cũng tự nhận là người thường xuyên khóc một mình, không thể hiện nỗi buồn trước mặt người khác. Xét về tài năng, nữ idol sinh năm 1995 nổi tiếng với chất giọng Thổ có màu sắc husky độc đáo. Từ tài năng đến tính cách đều có sự ổn định và vững vàng, Jisoo và nguyên tố Đất chắc chắn phải thuộc về nhau!

Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại? - Ảnh 6.

Lisa - Nguyên tố Lửa: Ở Lisa luôn toát ra sự cháy bỏng khi cô nàng trình diễn trên sân khấu. Dù là trình diễn với phong cách dễ thương, girlcrush hay sexy, nữ dancer đều cho thấy nhiệt huyết hết mình. Thường ngày em út BLACKPINK là cô nàng thích trêu chọc các chị, luôn tràn đầy năng lượng, nhưng khi bước vào công việc lại cho thấy sự đam mê rất nghiêm túc. Điều này từng được chứng kiến với cương vị HLV vũ đạo Thanh Xuân Có Bạn, Lisa đã cho thấy bản thân không chỉ có tài năng, mà còn luôn truyền ngọn lửa đam mê đến các học trò, xứng đáng là vị HLV "tuổi trẻ tài cao".

Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại? - Ảnh 7.

Rosé - Nguyên tố Nước: Sự uyển chuyển của Nước còn ai có thể phù hợp hơn Rosé đây? Cô nàng vốn cho thấy sự uyển chuyển trong vũ đạo, là nét riêng độc đáo bậc nhất Kpop mà không phải idol nào cũng có thể có được như Rosé. Nét uyển chuyển như Nước còn được biểu hiện ở giọng hát có chút nhấn nhá, điệu đà của cô nàng main vocal. "Bông hồng nước Úc" cũng nổi tiếng là cô gái có chất nghệ sĩ, ôm cây đàn guitar và nghêu ngao hát, có tài vẽ đẹp, và là một cô gái "văn vở" hay nói sến súa khiến fan "lụi tim"! Chừng ấy lý do đủ để những ai yêu mến Rosé phải công nhận rằng nguyên tố Nước thực sự phù hợp với cô nàng.

BLACKPINK đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại?

Một giả thuyết khác được người hâm mộ đưa ra đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của các BLINKs, đó chính là việc tạo hình của 4 thành viên có sự tương đồng với Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, bao gồm Thanh Long (con rồng màu xanh lá) đến từ phương Đông, Bạch Hổ (con hổ màu trắng) đến từ phương Tây, Chu Tước (chim khổng tước màu đỏ) đến từ phương Nam và Huyền Vũ (con rùa mang đuôi rắn có màu đen) đến từ phương Bắc. Đây được xem là 4 "linh vật" trấn giữ ở 4 phương, cần phân biệt với "Tứ Linh": Long - Lân - Quy - Phượng. 

Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại? - Ảnh 8.

BLACKPINK sẽ hóa thân thành Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại?

4 linh vật này đóng vai trò quan trọng văn hóa Trung Hoa cổ đại, từ thuật phong thủy cho đến chiến đấu, kiến trúc,... Ngay cả những người hâm mộ không am hiểu về nền văn hóa của đất nước này cũng đều ít nhất một lần nghe tới khái niệm "Tứ tượng" hay "Tứ Thánh thú" chứng tỏ vị trí quan trọng của 4 linh vật này trong nền văn hóa phương Đông. 

Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại? - Ảnh 9.

Tứ Thánh thú có khả năng được BLACKPINK sử dụng làm nguồn cảm hứng?

Dù chưa rõ BLACKPINK có thực sự mang văn hóa phương Đông vào trong màn comeback hay không, nhưng nhìn vào tạo hình bí ẩn của các cô gái thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Vốn được YG đầu tư mạnh vào concept với những MV "chất phát ngất", có thể lắm chứ nếu BLACKPINK sẽ mượn ý tưởng những yếu tố cổ truyền để làm mới chính mình và làm mới cả nền công nghiệp Kpop vốn ít khai thác đề tài này!?

Tạm kết 

Tất cả những suy đoán trên đều dừng lại ở thuyết âm mưu mà thôi, tức chưa có thông tin hay yếu tố nào được xác nhận. Tuy nhiên, những thuyết âm mưu này không phải là không có cơ sở khi nhìn vào tạo hình mà các thành viên BLACKPINK đã kỳ công chuẩn bị. Dù chưa ai có thể khẳng định được BLACKPINK sẽ mang điều gì vào trong MV comeback, nhưng chắc chắn rằng các cô gái sẽ không để người hâm mộ thất vọng với sự đầu tư kỹ lưỡng chỉn chu về mặt ý tưởng, concept giống như những lần comeback xuất sắc trước.

MV "Kill This Love" – BLACKPINK

Loạt theory về concept của BLACKPINK: Sử dụng tứ đại nguyên tố vật chất, đại diện cho Tứ Thánh thú trong văn hóa Trung Hoa cổ đại? - Ảnh 11.