Loạt sao Việt phải "tăng xông" vì con quá nghịch ngợm

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 07:24 26/09/2022

Mặc dù rất yêu con, nhưng cũng có lúc loạt ông bố bà mẹ sao Việt phải "nổi khùng" vì con nghịch ngợm.

Trường Giang mếu máo khi con gái đắp mặt nạ cho

Trường Giang nổi tiếng là anh chồng "quốc dân" khi chiều vợ, chiều con hết mực. Người hâm mộ không ít lần chứng kiến khoảnh khắc danh hài ân cần chăm sóc cho vợ và con gái Destiny.

Ấy thế nhưng cũng có lúc Trường Giang không thể cười nổi vì con gái quá nghịch ngợm. Mới đây nhất, ông bố trẻ được bé Destiny "làm đẹp" bằng cách đắp mặt nạ sữa chua cho. "Còng lưng" mua sữa chua cho con, con lại đem bôi bẩn lên mặt bố! Thật đúng là không thể cười nổi mà!

Loạt sao Việt phải tăng xông vì con quá nghịch ngợm - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà "chào thua" độ nghịch ngợm của 2 con

Cặp sinh đôi Lisa và Leon luôn đồng hành với nhau trong mọi hoạt động. Chính vì thế mà khi cậu em út leo trèo, nghịch ngợm, cô chị cũng phải "góp vui". Nhìn các con mà bà mẹ Hồ Ngọc Hà phải chào thua.

Không chỉ thích leo trèo khám phá, cậu út còn có sở thích chụp ảnh tự sướng. Thậm chí, Leon còn mượn hẳn điện thoại của cô giáo mầm non để chụp hết cả dung lượng ảnh. Cô chia sẻ: "Nghịch điện thoại Leon lấy chụp hình tự sướng hết dung lượng luôn".

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, cậu cả Subeo có tuổi Dần nhưng tính cách lại vô cùng hiền lành, nhưng 2 em lại trái ngược hẳn. Chính vì vậy giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ từng tâm sự: "Rất mong hai bé sau này cũng sẽ giống như anh hai Subeo, lúc nào cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Nhưng Hà cũng không mong các con mình trở nên quá đặc sắc. Tốt nhất hãy cứ trở thành người biết dung hòa được mọi thứ, cái gì cũng biết, biết ở mức độ vừa phải là được để sau này các con ra đời không bị bỡ ngỡ. Và hy vọng các con sẽ luôn là sợi dây kết nối cho hạnh phúc gia đình".

Con gái Lê Phương khiến mẹ "khóc thét"

Nhóc tì nhà Lê Phương khiến mẹ nhiều lần tăng xông khi leo trèo hệt như một chú khỉ. Cô bé chỉ lớn tuổi hơn 2 nhóc tì sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà một chút thôi nhưng không hề sợ độ cao mà luôn vắt vẻo trên thanh vịn cầu thang, hoặc giường tầng... Sinh con gái cho thùy mị, nết na chắc chắn không đúng với trường hợp con gái nhà Lê Phương.

Loạt sao Việt phải tăng xông vì con quá nghịch ngợm - Ảnh 4.

Mạc Văn Khoa bất lực vì con gái ngồi lên bàn ăn bún

Mặc dù nhà có ghế ăn hẳn hoi nhưng con gái Mạc Văn Khoa không ngồi ăn mà thích ngồi lên bàn. Cô bé ngồi rất bá đạo: Chân gác lên hộp gia vị, tay bốc từng sợi bún đưa vào miệng.

Nhiều người phải lo lắng thay cho ông bố này, bởi trẻ con ngồi cao như thế khá nguy hiểm. Bé có thể sẽ bị ngã, gây thương tích cho thân thể.

Loạt sao Việt phải tăng xông vì con quá nghịch ngợm - Ảnh 5.

Phanh Lee "đánh vật" khi cho con ăn

Mới đây, Phanh Lee đã "bóc phốt" con gái cưng của mình. Cô than thở: "Không có chút nữ tính nào đâu ạ". Kèm theo đó là hình ảnh con gái là đổ cốc trà sữa và đang vùng vẫy giữa vũng nước đổ tràn ra nền nhà. Phía xa là khay đựng đồ ăn dặm của cô bé cũng bôi bẩn, trát hết ra sàn nhà.

Nhìn loạt ảnh này của nhóc tì nhà Phanh Lee, nhiều người hẳn phải thốt lên: "Không sinh con gái đời không nể". Chắc hẳn nữ diễn viên đang tập cho con ăn dặm với phương pháp BLW. Nhưng có lẽ Phanh Lee phải có sức chịu đựng ghê lắm, khi không "tăng xông" chứng kiến những cảnh này.

Loạt sao Việt phải tăng xông vì con quá nghịch ngợm - Ảnh 6.

Phanh Lee phải khóc thét khi nhìn thấy con gái quậy thế này.

Hầu hết trẻ em đều rất hiếu động và đây là một phần bản chất của chúng. Vì thế cha mẹ không cần quá lo lắng khi con nghịch ngợm. Không ai có thể biết chính xác trẻ hay nghịch có thông minh không, nhưng chắc chắn rằng, trẻ hay nghịch có một cơ thể khỏe mạnh. Những đứa trẻ nghịch ngợm thường hướng ngoại, vì thế tâm trạng của con luôn vui tươi. Chúng cũng có khả năng độc lập và tự tin hơn trẻ bình thường. Những đứa trẻ nghịch ngợm có trí tưởng tượng không giới hạn và chúng háo hức thử các ý tưởng của mình. Khi trưởng thành, những đứa trẻ này có thể thể hiện cách tiếp cận sáng tạo đối với mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Cha mẹ nên làm gì khi con nghịch ngợm, hiếu động?

Dạy con "nghịch" đúng cách

Thay vì ngăn cấm khiến trẻ khó chịu, phản kháng mạnh hơn, cha mẹ nên dạy trẻ chơi đúng cách. Theo đó cha mẹ nên dành thời gian chơi cùng con và qua những trò chơi đó, cha mẹ cần dạy con những kĩ năng sống cơ bản. Thay vì trách mắng, quát nạt trẻ, hãy hướng dẫn con một cách nhẹ nhàng về những gì nên và không nên làm. Khuyến khích trẻ chơi các môn thể thao như cầu lông, đạp xe, bơi lội, đá bóng, tập võ,…

Can thiệp kịp thời nếu con nghịch ngợm, hiếu động quá mức

Nhiều đứa trẻ nô nghịch quá mức có thể làm hại đến bản thân và người khác. Cha mẹ nên để mắt liên tục đến trẻ và có biện pháp can thiệp kịp thời nếu con đang nghịch ngợm quá mức.