Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên

P.H, Theo Trí Thức Trẻ 08:10 28/03/2021

Coca-Cola ban đầu không phải sản xuất ra để làm thức uống khiến bữa cơm của bạn thêm ngon miệng. Một loạt sản phẩm quen tên cũng được sản xuất cho những mục đích hoàn toàn khác.

Hàng ngày chúng ta đều đang sống với loạt phát minh hữu ích từ điện, các thiết bị cơ khí hoặc đơn giản chỉ là những vật dụng quen thuộc hàng ngày trong nhà. Nhưng chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nhiều trong số những thứ như thế ban đầu được phát minh và tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác, trước khi chúng được tung ra thị trường và trở thành những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

Dưới đây là một số đồ vật như thế:

Kotex - Băng vệ sinh

Ban đầu, Kotex được dùng làm băng vải thời chiến tranh. Các y tá thời đó sử dụng chúng để cầm máu cho người bị thương và hút ẩm từ vết thương. Có thể nói rằng chính các y tá cũng đã khám phá ra những công dụng khác của Kotex.

Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên - Ảnh 1.

Kẹo cao su

Kẹo cao su - thức ăn yêu thích thời thơ ấu của chúng ta thực chất đã tình cờ được tạo ra trong khi các nhà khoa học đang nghiên cứu công thức cho một loại cao su mới. Và không ngờ chúng lại có vị rất ngon miệng!

Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên - Ảnh 2.

Gói bọc bong bóng hơi

Các kỹ sư Al Fielding và nhà phát minh Marc Chavannes ban đầu đang cố gắng làm giấy dán tường, nhưng cuối cùng họ đã tạo ra gói bọc an toàn và sau này thậm chí còn trở thành "trò tiêu khiển" yêu thích của nhiều người khi bóp bể những bóng hơi nhỏ xíu kia!

Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên - Ảnh 3.

Listerine

Quả thật khó tin nhưng Listerine được phát minh cách đây khoảng 135 năm về trước và tồn tại suốt từ đó đến nay. Đáng nói hơn, nó không chỉ là một loại nước súc miệng. Ban đầu, tính chất khử trùng của nó được sử dụng trong phẫu thuật y tế như một chất làm sạch, khử trùng kháng khuẩn cho các dụng cụ y tế.

Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên - Ảnh 4.

Coca-Cola

Bạn có bao giờ nghĩ Coca-Cola là một loại thuốc không? Chà, là sự thật đó. Ban đầu, nó được sản xuất để giảm nghiện morphin, chữa đau đầu và giảm lo lắng.

Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên - Ảnh 5.

Đất nặn Play-Doh

Được phát minh lần đầu tiên vào những năm 1930 bởi Cleo McVickers, lúc đó đang là nhà sản xuất sản phẩm tẩy rửa, đất nặn Play-Doh được tạo ra để làm chất tẩy rửa cho giấy dán tường.

Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên - Ảnh 6.

Đồ mở nắp chai

Chúng ta có thể tìm thấy vật dụng này trong hầu hết mọi căn bếp. Chúng quen thuộc đến mức bạn có thể tưởng tượng mục đích của nó hiển nhiên là mở nắp chai. Nhưng trên thực tế, nó đã từng là một công cụ nhỏ bé để loại bỏ đạn từ vết thương của binh lính.

Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên - Ảnh 7.

Bình xịt WD-40 loại bỏ gỉ sét trên kim loại

Rất nhiều phát minh đến với chúng ta từ khoa học tên lửa, giống như thứ nhỏ nhặt mà mọi chủ xe đều quen thuộc này. Bình xịt WD-40 thực chất được phát minh để bảo vệ tên lửa trong khí quyển, trước khi nó trở thành một "cứu tinh" để bảo vệ kim loại khỏi rỉ sét và ăn mòn.

Loạt sản phẩm “quen mặt”, đâu đâu cũng dùng hoá ra ban đầu được tạo ra cho những mục đích hoàn toàn khác gây ngạc nhiên - Ảnh 8.

Nguồn: BrightSide

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày