Loạt sân khấu đỉnh cao của SBS Gayo Daejun: “Gà” YG cứ diễn là vui như hội, có tiết mục toàn idol đình đám không lặp lại lần 2

KLinh, Theo Helino 10:30 25/12/2019

Năm nào lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejun cũng chiêu đãi fan Kpop bằng những tiết mục hoành tráng, ấn tượng đến từ dàn idol đình đám.

Cuối năm là dịp diễn ra nhiều lễ hội âm nhạc Kpop lớn, quy tụ dàn sao nổi tiếng, qua đó chiêu đãi khán giả "bữa tiệc" âm nhạc linh đình với những sân khấu đỉnh cao. Trong đó, SBS Gayo Daejun – chương trình âm nhạc do đài truyền hình SBS tổ chức là 1 trong những sự kiện được fan Kpop mong chờ nhất khi tiết mục của các thần tượng thường xuyên được đầu tư hoành tráng.

Trước thềm SBS Gayo Daejun 2019 được tổ chức vào ngày 25/12, hãy cùng xem lại những màn trình diễn đỉnh cao, đi vào lịch sử Kpop ở lễ hội âm nhạc này nhé!  

BLACKPINK - "SOLO" (Jennie) và ""DDU-DU DDU-DU" +  "Forever Young" (2018)

Với BLACKPINK, ngoài tiết mục "SOLO" của Jennie, cả nhóm đã biểu diễn 2 bản hit là "DDU-DU DDU-DU" và "Forever Young". Điểm nhấn của màn trình diễn chính là khi 3 thành viên còn lại hỗ trợ phần kết "SOLO" của Jennie và màn "lột váy", thay đồ thần tốc của nữ ca sĩ.

Nhờ sự ấn tượng mà đến nay sân khấu này của BLACKPINK đã thu về 127 triệu lượt view và được coi là 1 trong những tiết mục có lượng view cao nhất tại các lễ hội âm nhạc của 4 cô gái nhà YG.

BLACKPINK - "SOLO" (Jennie) và ""DDU-DU DDU-DU" + "Forever Young"

TWICE & Red Velvet – "Dreams Come True" (2018)

Đáng nhớ không kém tiết mục của BLACKPINK là màn "song kiếm hợp bích" giữa TWICE và Red Velvet để cùng cover ca khúc huyền thoại "Dreams Come True" của S.E.S. Visual đỉnh cao của Irene, Seulgi (Red Velvet) và Momo, Chaeyoung, Tzuyu (TWICE) đã khiến khán giả đã mắt, đã tai. Đây cũng được đánh giá là 1 trong những sân khấu remake đáng nhớ nhất lịch sử SBS Gayo Daejun.

Red Velvet & TWICE - "Dreams Come True" (SBS Gayo Daejun 2018)

EXO – "Tempo" & "Love Shot" (2018)

Tuy nhiên, EXO mới là "trùm cuối" về độ hoành tráng tại SBS Gayo Daejun 2018. Trình diễn cuối cùng với 2 bản hit là "Tempo" và "Love Shot", nhóm nam đình đám nhà SM khiến người xem ngỡ ngàng khi… mang hẳn xe mô tô cực hầm hố lên sân khấu. Màn nhảy solo trong trang phục "hở bạo", sexy "bỏng mắt" của Kai trước khi bắt đầu "Love Shot" cũng là chủ đề khiến fan Kpop bàn tán suốt 1 thời gian dài.

EXO - "Love Shot" (SBS Gayo Daejun 2018)

BLACKPINK – "So Hot" (2017)

BLACKPINK lại "bỏ túi" thêm 1 sân khấu huyền thoại nữa tại SBS Gayo Daejun nhờ màn cover ca khúc "So Hot" của Wonder Girls vào năm 2017. 4 cô gái nhà YG đã thổi một luồng gió mới vào siêu hit này, khiến nó dường như biến thành ca khúc của họ chứ không còn là sân khấu cover đơn thuần. Nhiều người còn nhận xét rằng "So Hot" của BLACKPINK thậm chí còn ấn tượng và độc đáo hơn cả bản gốc.

"So Hot" – Black Pink (SBS Gayo Daejun 2017)

BTS - "MIC Drop" (2017)

BTS cũng kịp ghi tên mình vào loạt nghệ sĩ có sân khấu đỉnh cao tại SBS Gayo Daejun 2017. "Nhóm nhạc toàn cầu" đã mang đến chuỗi tiết mục là "MIC Drop", "DNA" và "Not Today". Trong đó, màn trình diễn "MIC Drop" được coi là đáng nhớ nhất với hành động… ngừng hát của SUGA.

Khi đang rap hăng say, nam idol đã ngừng rap và mỉm cười đầy ngạo nghễ để chứng tỏ là cả nhóm hát live, qua đó đập tan cáo buộc BTS hát nhép của antifan. Hành động của SUGA đã nhận được sự khen ngợi của cư dân mạng và khiến màn trình diễn thêm ý nghĩa.

"MIC DROP" – BTS (SBS Gayo Daejun 2017)

Sân khấu đặc biệt "Butterfly" (2017)

Hiếm khi nào có sân khấu đặc biệt, quy tụ thành viên đến từ những nhóm nhạc Kpop đình đám nhất như tiết mục "Butterfly" tại SBS Gayo Daejun 2017. Sự góp mặt của Jihyo (TWICE), Sungjae (BTOB), Rosé (BLACKPINK), Yuju (GFriend), Kim Jaehwan (Wanna One) đã ngay lập tức "gây bão" cộng đồng mạng.

"Butterfly" - Jihyo (TWICE), Rosé (Black Pink), Sungjae (BTOB), Jaehwan (Wanna One) và Yuju (G-Friend) (SBS Gayo Daejun 2017)

Sân khấu Acoustic của 10cm, Chanyeol (EXO), Rosé (BLACKPINK, Jihyo (TWICE) (2016)

Đây cũng là 1 trong những sân khấu gây ấn tượng đặc biệt với khán giả. Chuỗi bản hit "What's The Spring" (10cm), "Whistle" (BLACKPINK), "TT" (TWICE) và "Monster" (EXO) đã được 10cm, Chanyeol, Rosé và Jihyo theo phong cách acoustic ấn tượng, đem lại không khí hoàn toàn mới mẻ.

"What's The Spring?", "Whistle", "TT", "Monster" - Rosé (Black Pink), Chanyeol (EXO), 10cm và Jihyo (TWICE) [SBS Gayo Daejun 2016]

BIGBANG - "Last Dance", "Fxxk It" & "Bang Bang Bang" (2016)

Đây là 1 trong những tiết mục cuối cùng của BIGBANG trước khi 4 trong 5 thành viên nhập ngũ, do đó phần trình diễn của các chàng trai để lại vô số cảm xúc trong lòng khán giả. Tại SBS Gayo Daejun 2018, BIGBANG đã diễn 3 ca khúc là "Last Dance", "Fxxk It" & "Bang Bang Bang". Sân khấu được dàn dựng đẹp mắt cùng khả năng trình diễn đỉnh cao của các thành viên đã khiến đây trở thành màn trình diễn đáng nhớ trong lịch sử lễ hội âm nhạc này.

"LAST DANCE", "FXXK IT" - Big Bang (SBS Gayo Daejun 2016)

BIGBANG - "Bang Bang Bang" (SBS Gayo Daejun 2016)

CL & G-Dragon - "Lifted" & "One Of A Kind" (2016)

SBS Gayo Daejun 2016 quả là "sân chơi" của YG khi các nghệ sĩ của công ty này liên tục đem đến những sân khấu đỉnh cao, đáng nhớ. Màn kết hợp giữa CL và G-Dragon cũng được khán giả thường xuyên nhắc tới vì khả năng trình diễn đỉnh cao của 2 ca sĩ. Đây cũng là sân khấu đầu tiên của CL sau khi 2NE1 tan rã.

Sau khi diễn 2 bản hit của mình là "Lifted" và "One of A Kind", CL và GD còn kết hợp với các nghệ sĩ Hip Hop là BewhY, Okasian làm nên tiết mục cực "chất" mang tên "1,000,000 Won".

Sân khấu kết hợp của CL, G-Dragon, BewhY, Okasian [SBS Gayo Daejun 2016]

Sân khấu đặc biệt của GOT7, SEVENTEEN, GFRIEND, TWICE (2016)

4 nhóm nhạc đình đám là GOT7, SEVENTEEN, GFriend và TWICE đã cùng kết hợp chung sân khấu vũ đạo đặc biệt. Tại đây, họ đã cover lại các bản hit đình đám của nhà JYP như "24 hours" (Sunmi), "Tell Me" (Wonder Girls) và "Who’s Your Mama?" (J.Y.Park ft. Jessi). Đây cũng là dịp hiếm hoi các idol từ những nhóm nhạc nổi tiếng biểu diễn cùng nhau nên tiết mục này khiến người xem vô cùng thích thú.

Sân khấu đặc biệt của GOT7, SEVENTEEN, GFRIEND, TWICE (SBS Gayo Daejun 2016)

SHINee + EXO  – "MAMA - Lucifer" (2015)

Tại lễ hội năm 2015, SHINee và EXO đã có sân khấu đặc biệt với 2 bản hit làm nên tên tuổi họ là "Lucifer" và "MAMA". Điểm nhấn của tiết mục là ở đoạn cuối ca khúc "Lucifer" của SHINee, EXO đã ra khuấy động khán phòng, nhảy cùng đàn anh khiến các fan thích thú trước tình anh em của 2 nhóm.

SHINee & EXO - "MAMA" + "Lucifer"

2NE1 – "Crush" & "Come Back Home" (2014)

Sân khấu của 2NE1 tại SBS Gayo Daejun năm 2014 là kỉ niệm khó quên với các fan hâm mộ. Do scandal của Park Bom mà đáng nhẽ nhóm sẽ không xuất hiện tại buổi lễ này, thế nhưng SBS đã liên hệ với YG để mời các cô gái tham dự.

Park Bom không thể biểu diễn, 2NE1 chỉ còn 3 thành viên nhưng họ vẫn trình diễn hết mình 2 ca khúc là "Crush" và "Come Back Home". Họ còn làm những hành động tri ân người chị em vắng mặt như Dara mặc outfit của Bom, còn Minzy đổi phần hát của mình khiến fan vô cùng xúc động.

2NE1 - "CRUSH" + "COME BACK HOME" (SBS Gayo Daejun 2014)

Sân khấu đặc biệt "You Are A Miracle" (2013)

Ca khúc "You Are A Miracle" ra đời năm 2013, nằm trong dự án "Friendship Project" của lễ hội âm nhạc đình đám SBS Gayo Daejun. Sân khấu này đi vào lịch sử vì quy tụ dàn thần tượng Gen 2, Gen 3 cực "khủng", gồm IU, Big Bang, SNSD, 2NE1, EXO, Sunmi, SHINee, Miss A, J.Y.Park, K.Will, 2PM, Beast, Infinite, f(x), Ailee, Kara, After School, Super Junior, Lee Hyori, 4Minute, Teen Top, Girl's Day, B1A4, CNBLUE, ZE:A, Apink, BEGs, B.A.P,...

Có thể nói, đây là lần đầu tiên fan Kpop thấy các idol đình đám tập hợp đầy đủ như vậy. Đây là cảnh tượng sẽ chẳng còn lặp lại vì sau nhiều năm, có những nhóm nhạc từng đứng chung khung hình đã lâm vào cảnh tan rã, mất thành viên, có người còn ra đi vĩnh viễn.

"You Are A Miracle" - SBS Gayo Daejun 2013

"The Sound of Hallyu" - SM Town Orchestra (2011)

Đây là 1 trong những sân khấu đỉnh cao nhất SBS Gayo Daejun năm 2011. Các idol đình đám của SM gồm TVXQ, Super Junior, SNSD, SHINee, f(x), EXO… đã cùng tập hợp và trình diễn lại hàng loạt bản hit trên nền dàn nhạc giao hưởng. Hiếm khi "gà" SM cùng tụ họp đầy đủ như vậy khiến tiết mục này trở nên vô cùng đáng nhớ.

"The Sound of Hallyu" - SM TOWN (SBS Gayo Daejun 2011)

Sân khấu kết hợp của B2ST & T-ARA (2010)

Các đây gần 10 năm, sân khấu kết hợp của các thần tượng nam – nữ vô cùng phổ biến. Trong đó, màn "bắt tay" giữa B2ST & T-ARA là 1 trong những tiết mục đáng nhớ nhất với fan Kpop Gen 2. 2 nhóm đã trình diễn 2 ca khúc "I Go Crazy Because of You" và "Beautiful", qua đó khiến khán giả thích thú vì màn tương tác.

Sân khấu kết hợp của B2ST và T-ARA (SBS Gayo Daejun 2010)

Sân khấu cover của f(x), SNSD, After School, KARA, 2NE1 & 4minute (2009)

Các nhóm nhạc nữ đình đám nhất năm 2009 là f(x), SNSD, After School, KARA, 2NE1 và 4minute đã có dịp đứng chung sân khấu tại lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejun. Tại đây, các cô gái đã cover lại những bản hit đình đám của loạt nam idol Gen 2 lúc bấy giờ như "Ring Ding Dong" (SHINee), "Heartbreaker" (G-Dragon), "Sorry Sorry" (Super Junior), "Heartbeat" (2PM). Khỏi phải nói, màn "đổi ngôi" này đã khiến khán giả thấy thú vị đến thế nào!

Special Cover Stage - F(x) + SNSD + AS + Kara + 2NE1 + 4minute