Lóa mắt cảnh giáo viên "đi đường quyền" chất lừ thị phạm cho sinh viên học online

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 21:05 18/04/2020

Những hình ảnh của giáo viên này trong giờ giảng online khiến nhiều người thích thú.

Cô Wu Xueqin, giáo viên thể dục tại Đại học thể thao Vũ Hán đang tham gia giảng dạy trực tuyến bộ môn võ thuật, một trong những ngành học quan trọng của trường Đại học này. Các bài học được đăng tải để sinh viên theo dõi và học tập trong thời gian nghỉ học dài hạn. Chương trình học online này đã được trường thực hiện từ giữa tháng 2/2020, khi tình hình dịch bệnh còn diễn ra khá phức tạp ở Vũ Hán.

Lóa mắt cảnh giáo viên đi đường quyền chất lừ thị phạm cho sinh viên học online - Ảnh 1.
Lóa mắt cảnh giáo viên đi đường quyền chất lừ thị phạm cho sinh viên học online - Ảnh 2.

Đến nay, các trường học tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vẫn chưa được mở cửa lại. Do đó, các lớp học từ xa vẫn tiếp tục được triển khai để thay thế cho các lớp học truyền thống. Riêng với các ngành học liên quan đến năng khiếu đòi hỏi giảng viên phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng cả về mặt nội dung lẫn hình ảnh.

Lóa mắt cảnh giáo viên đi đường quyền chất lừ thị phạm cho sinh viên học online - Ảnh 3.
Lóa mắt cảnh giáo viên đi đường quyền chất lừ thị phạm cho sinh viên học online - Ảnh 4.

Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên trên thế giới đã qua thời kỳ đen tối và đang dần khôi phục các hoạt động thường nhật. Lệnh phong tỏa thành phố cũng đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên chính quyền vẫn có những khuyến cáo dành cho người dân. Riêng học sinh, sinh viên chưa có thông báo được đi học lại và chính quyền vẫn đang xem xét. Ở một số địa phương khác của Trung Quốc đã bắt đầu đón học sinh trở lại trường kể từ tết Nguyên Đán.

Lóa mắt cảnh giáo viên đi đường quyền chất lừ thị phạm cho sinh viên học online - Ảnh 5.
Lóa mắt cảnh giáo viên đi đường quyền chất lừ thị phạm cho sinh viên học online - Ảnh 6.

Ở Việt Nam, một số trường Đại học cũng đưa giáo dục thể chất vào nội dung giảng dạy trực tuyến nhằm đảm bảo được kế hoạch năm học đã đề ra trước đó và giúp học sinh, sinh viên có thời gian luyện tập, nâng cao sức khỏe trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày