Lộ trình 20 ngày quyết tâm dập dịch ở “điểm nóng” Bình Dương

Hương Chi, Theo Tiền Phong 15:01 10/08/2021

Hơn 4.000 tình nguyện viên là y, bác sĩ, lực lượng khác đang hỗ trợ tích cực cho Bình Dương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở địa phương này. “Điểm nóng” Bình Dương lên phương án quyết tâm dập dịch đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay có trên 4.000 tình nguyện viên là chuyên gia, cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên y tế và các lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao nhìn nhận, trong giai đoạn khó khăn, gồng mình chống dịch, sự có mặt của hơn 4.000 tình nguyện viên là nguồn lực hỗ trợ đắc lực và cổ vũ tinh thần to lớn để Bình Dương kiên cường chống dịch.

“Trong các lực lượng đến hỗ trợ, có những người là sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Mang theo tấm lòng san sẻ và nhiệt huyết thanh xuân của mình, các em đến Bình Dương với tâm thế là những chiến binh quả cảm, cống hiến kiến thức, kinh nghiệm của mình cùng Bình Dương chống lại đại dịch. Các đoàn công tác đã có những góc nhìn, ý kiến thiết thực và hữu ích cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn”, ông Thao nói.

Lộ trình 20 ngày quyết tâm dập dịch ở “điểm nóng” Bình Dương - Ảnh 1.

Bình Dương được chi viện hơn 4.000 tình nguyện viên là chuyên gia, y bác sĩ, lực lượng khác

Theo GS.TS.BS Dương Quý Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam (người cùng đoàn đến hỗ trợ Bình Dương), Bình Dương đã đi đúng hướng trong công tác kiểm soát dịch bệnh. “Bình Dương cần tập trung làm tốt công tác kiểm soát giãn cách và cách ly điều trị, cứu chữa thật tốt cho các trường hợp mắc COVID-19. Không lâu nữa Bình Dương sẽ kiểm soát được dịch bệnh và trở lại trạng thái bình thường mới”, GS.TS.BS Dương Quý Sỹ nói.

Lộ trình 20 ngày

Với quyết tâm dập dịch, sớm đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới, Bình Dương xây dựng kế hoạch “vùng xanh” trên bản đồ COVID-19. Theo đó, Bình Dương triển khai bao vây, thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”, bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm thiểu thấp nhất ca tử vong.

Đồng thời, thực hiện thần tốc công tác xét nghiệm diện rộng, điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly, lấy mẫu. Những nơi nào đã xét nghiệm sàng lọc thì khóa chặt, kiểm soát người ra, vào; thực hiện trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất có thể để bóc tách và chuyển nhanh F0 đưa đi cách ly; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để mở rộng độ bao phủ toàn dân trên địa bàn tỉnh, tạo “vùng xanh” lâu dài, vững chắc cho các địa phương.

Lộ trình 20 ngày quyết tâm dập dịch ở “điểm nóng” Bình Dương - Ảnh 2.

Bình Dương đánh dấu vùng xanh an toàn để bảo vệ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp để xây dựng “vùng xanh”, thực hiện trạng thái “bình thường mới” theo các mốc thời gian.

Cụ thể, sau ngày 15/8, thực hiện đối với các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đang hoạt động; 4 địa phương ở phía Bắc gồm các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng phải quyết tâm giữ vững và bảo vệ bằng được “vùng xanh” để sớm ổn định tình hình, đồng thời làm căn cứ địa, vùng đệm vững chắc cho tấn công dịch tại các địa phương phía Nam.

Sau ngày 22/8, “vùng vàng” là TX. Bến Cát sẽ chủ động, quyết liệt, khẩn trương làm sạch ca F0, giảm thiểu thấp nhất F1, F2 để nhanh chóng chuyển thành “vùng xanh”. Sau ngày 30/8, 4 địa phương ở phía Nam, gồm: TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An và TX. Tân Uyên tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi có dịch, dập dịch nhanh nhất có thể; 100% các phường của 4 địa phương phía Nam kiểm soát được tình hình, “xanh hóa” toàn địa bàn.

Về cách thực hiện, Bình Dương chia nhỏ các khu vực đến tận cơ sở khu phố/ấp, tổ, hẻm… đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức gồm: “nguy cơ rất cao”, “nguy cơ cao”, “nguy cơ”, “bình thường mới” cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh.

Lộ trình 20 ngày quyết tâm dập dịch ở “điểm nóng” Bình Dương - Ảnh 3.

Xét nghiệm toàn dân để loại F0 ra khỏi cộng đồng

Tổ chức gắn bảng “vùng xanh” và xây dựng tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” tới tận tổ dân phố, ngõ hẻm trên từng địa bàn; tăng cường các trạm kiểm soát, chốt chặn; tăng cường triển khai thí điểm cách ly F1 ít nguy cơ và F0 không có triệu chứng đang được chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế hoặc các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 phát hiện tại cộng đồng mà đủ điều kiện thì tổ chức cách ly tại nhà; tổ chức test nhanh người đến địa phương mình từ “vùng đỏ”; thực hiện các biện pháp mạnh phong tỏa “vùng đỏ” trong “vùng xanh”, tập trung dập dịch triệt để.

Tính trong đợt dịch thứ tư này, Bình Dương ghi nhận 31.851 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.188 bệnh nhân khỏi bệnh, 177 bệnh nhân tử vong. Bình Dương đang thực hiện rà soát, cấp phép điều trị F0 cho các cơ sở y tế tư nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày