Lỡ hẹn AFF Cup 2018, Văn Thanh đề cử "người đóng thế" mình trong màu áo tuyển Việt Nam

VÔ ƯU, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 22/10/2018

Đêm 22/10, trước giờ lên máy bay sang Hàn Quốc điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo gối, hậu vệ Vũ Văn Thanh gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển và bày tỏ sự tin tưởng rằng các đồng đội sẽ thay anh giành chiếc Cúp vô địch AFF Cup 2018 về cho bóng đá Việt Nam sau 10 năm chờ đợi.

Theo thông tin từ CLB bóng đá HAGL, hậu vệ Vũ Văn Thanh sẽ bay chuyến bay lúc 23h40 đêm nay (23/10) sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Trước giờ lên đường, cầu thủ người Hải Dương có những chia sẻ chân thành trên kênh Youtube chính thức của CLB HAGL.

Chấn thương gặp phải ở vòng 22 V.League 2018 khiến Văn Thanh lỡ hẹn đáng tiếc với Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Được coi là hậu vệ cánh số một của Đội tuyển, việc tìm người thay thế Văn Thanh khiến HLV trưởng Park Hang-seo khá đau đầu.

Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1996 khá khiêm tốn khi nhận định về bản thân: "Gọi em là hậu vệ cánh số 1 thì hơi quá. Trên đội tuyển bây giờ có rất nhiều anh có thể thi đấu hậu vệ phải. Em nghĩ các anh Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Đức Huy hay Văn Thành đều có thể thi đấu tốt ở vị trí của em. Trong mấy người đó, em nghiêng về anh Quế Ngọc Hải và anh Trọng Hoàng".

Lỡ hẹn AFF Cup 2018, Văn Thanh đề cử người đóng thế mình trong màu áo tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh gần như chắc suất tham dự AFF Cup 2018, tuy nhiên chấn thương đầu gối khiến anh phải tạm chia tay Đội tuyển Quốc gia để tập trung hoàn toàn cho việc chữa trị.

Không được sát cánh cùng các đồng đội tại giải đấu sắp tới, Văn Thanh luôn dõi theo những tin tức của thầy trò HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Anh đặt nhiều kì vọng vào những người anh em tại đội tuyển của mình: "Em mạnh dạn đoán đội tuyển sẽ có chức vô địch AFF Cup. Năm nay là năm may mắn của thể thao Việt Nam, em tin đội tuyển sẽ chiến thắng. Và em cũng chúc toàn đội sẽ thi đấu thành công và giành Cúp vô địch".

Về kế hoạch của cá nhân Văn Thanh, anh chia sẻ bản thân muốn tập trung cho việc chữa trị chấn thương. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn đến những người hâm mộ đã ủng hộ mình trong suốt thời gian thi đấu cũng như hỏi thăm khi bị chấn thương: "Lúc em bị chấn thương thì cũng có rất nhiều bạn fan, bạn bè, các anh chị nhắn tin, gọi điện hỏi han. Những lời động viên khiến em thấy rất xúc động. Em rất cảm ơn mọi người đã ở bên em".

Dự kiến, Văn Thanh sẽ được điều trị với lộ trình kéo dài 6 tháng cùng ekip của bác sĩ Choi Joo-young, người đã và đang giúp Tuấn Anh hồi phục thể trạng tốt để trở lại với sân cỏ. Hy vọng Văn Thanh cũng sẽ điều trị tốt và hồi phục nhanh chóng để sớm trở lại chuẩn bị cho Asian Cup 2019.