Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”?

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 12:45 25/10/2018

Quỳnh Búp Bê có màn chào sân ấn tượng với đề tài hấp dẫn cùng dàn diễn viên thực lực, song bộ phim đang có dấu hiệu đuối dần khi bước sang phần 2. Nhiều khán giả lo lắng bộ phim sẽ lâm vào cảnh “đầu voi đuôi chuột” với cái kết gây thất vọng.

Quỳnh Búp Bê là một trong những phim truyền hình nổi bật nhất trong năm nay. Bộ phim lập được thành tích ấn tượng dù không sở hữu dàn diễn viên ngôi sao, cũng không được PR rầm rộ. Sự cuốn hút của bộ phim đến từ đề tài mại dâm nhạy cảm mà chưa có nhiều bộ phim khai thác.

Khán giả kỳ vọng đây sẽ là bộ phim xứng tầm làm "người kế nhiệm" của Người Phán Xử đình đám năm 2017. Tuy nhiên phần 2 của bộ phim đã cho thấy sự đuối sức, không còn được yêu mến nồng nhiệt như phần đầu. Nhiều khán giả băn khoăn liệu bộ phim có lâm vào cảnh "đầu voi đuôi chuột" như nhiều bộ phim Việt Nam khác.

Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”? - Ảnh 1.

Quỳnh Búp Bê là một trong những phim truyền hình nổi bật năm nay.

Mạch phim bị đứt đoạn, mất đi những nhân vật đặc sắc được yêu thích

"Đầu voi đuôi chuột" là câu thành ngữ được áp dụng trong điện ảnh để chỉ những bộ phim có phần mở đầu hấp dẫn nhưng đuối dần về sau và cái kết không được như kỳ vọng. Ở phần đầu, Quỳnh Búp Bê hấp dẫn khán giả bằng những thước phim lột tả cuộc sống của những cô gái trong "ngành" một cách trần trụi và tàn khốc. Cốt truyện phim dựa trên cuộc đời của nhân vật có thật nên nó gần gũi, lôi cuốn và rất "đời". Bên cạnh đó, sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như NSƯT Nguyễn Hải, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân đã giúp nâng tầm bộ phim, dù diễn xuất của nữ chính Phương Oanh không quá ấn tượng.

Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”? - Ảnh 2.

Bộ phim lột tả cuộc sống của những cô gái làng chơi.

Tuy nhiên sang đến phần 2, sự mất tích của những cái tên kể trên đã khiến khán giả thấy hụt hẫng. Điều đặc biệt ở Quỳnh Búp Bê là những vai phụ, thậm chí là vai phản diện như ông Cấn (NSƯT Nguyễn Hải), Phong (Trọng Lân), My sói (Thu Quỳnh) lại được yêu mến nồng nhiệt hơn cả nữ chính Quỳnh "búp bê" (Phương Oanh). Chính vì thế sự vắng mặt của cha con Phong Cấn ở phần 2 khiến bộ phim mất vui hẳn, khán giả cũng vô cùng nhung nhớ.

Cú "ngã ngựa" của Phong Cấn ở phần 1 được cho là quá chóng vánh và đột ngột. Một tay sừng sỏ bao nhiêu năm trong "ngành" như ông Cấn lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Khán giả vẫn kỳ vọng cặp cha con này là vật cản xứng tầm trên con đường đến với "chân lý" của nữ chính. Tuy nhiên họ lại "rớt đài" hơi sớm theo cái cách vô cùng nhạt nhẽo, gây thất vọng cho người xem.

Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”? - Ảnh 3.

Nhiều khán giả đang rất nhớ bố con Phong Cấn.

Đặc biệt sự vắng bóng của nhân vật Cảnh (Doãn Quốc Đam) ở phần 2 đã gây ra sự hụt hẫng, tiếc nuối không gì bù đắp nổi trong lòng khán giả. Cảnh là một nhân vật thú vị, qua diễn xuất tài tình của Doãn Quốc Đam, nhân vật này càng trở nên thu hút. Những tập đầu Cảnh có ác, có lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng người xem vẫn không sao ghét nổi. Tình cảm của Cảnh và Quỳnh chỉ mới nhen nhóm đã bị giập tắt khiến cảm xúc của khán giả như bị "khựng" lại. Chính vì thế, sau này soái ca Thịnh (Hải Anh) xuất hiện, dù tốt đẹp với Quỳnh bao nhiêu người xem cũng khó lòng chấp nhận cặp đôi mới này.

Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”? - Ảnh 4.

Nhiều khán giả cho rằng sự xuất hiện của Thịnh là thừa thãi.

Ở phần 2, bộ phim vừa mất đi những nhân vật cũ đặc sắc, lại thêm vào những nhân vật mới không có gì ấn tượng khiến nội dung phim càng bị quấy loãng trong một cốt truyện đang có dấu hiệu đuối dần. Nhân vật Thịnh được cho là quá thừa thãi với những câu thoại rất "kịch" như người đang sống trên mây. Việc lồng tiếng cho nhân vật này khiến phần thoại của Thịnh càng thêm phần giả tạo. Một số nhân vật phụ khác như bố mẹ hay em gái Lan cực kỳ gây ức chế cho khán giả vì sự vô tình tuyệt nghĩa.

Về cốt truyện, phần 2 tập trung khắc họa cuộc sống của các nhân vật sau khi rời Thiên Thai. Quỳnh và Lan (Thanh Hương) làm lại cuộc đời, My sói vẫn ngựa quen đường cũ. Tuy nhiên, cái hấp dẫn ở phần 1 là cuộc sống của những cô gái trong "ngành" thì lại không còn ở phần 2. Có khán giả còn cho rằng họ thích cảnh "dập dìu tài tử giai nhân" ở Thiên Thai, đêm đêm kẹp năm, kẹp ba đi làm như trước kia hơn là xem những tập phim nhàn nhạt như bây giờ.

Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”? - Ảnh 5.

Những cảnh thế này sẽ không có ở phần 2.

Sự sụp đổ của Thiên Thai quá đột ngột, cùng sự mất tích của một số nhân vật khiến mạch truyện bị đứt đoạn, rời rạc. Phần 2 thật sự đã mất liên kết với phần 1, sức hút cũng có dấu hiệu giảm dần.

"Cảnh chết thật hay chưa chết?" – câu hỏi liên tục được đưa ra làm "mồi nhử" khán giả

Giả sử Cảnh chết thật rồi thì có chết đi cũng chẳng được mồ yên mả đẹp khi cứ liên tục bị "gọi hồn" như vậy. Còn nếu Cảnh chưa chết thì sao? Điều đó không quan trọng, quan trọng là khán giả muốn được thấy Cảnh trên phim, muốn nhân vật này được san sẻ đất diễn chứ không phải "có tiếng không có miếng". Kể cả Cảnh chưa chết và bất ngờ xuất hiện vào tập cuối nhờ một phép màu kỳ diệu nào đó thì khán giả cũng không cảm thấy "đã" vì anh đã vắng bóng trong hầu hết thời lượng của phần 2.

Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”? - Ảnh 6.

Cái chết của Cảnh liên tục được đưa ra làm "mồi nhử".

Trên fanpage chính thức của bộ phim, thông tin Cảnh chết hay chưa chết liên tục được ê kíp đem ra làm "mồi nhử" khán giả. Bởi lẽ tình yêu của khán giả dành cho nhân vật này quá lớn, niềm hy vọng Cảnh còn sống vẫn còn vô cùng mãnh liệt và trở thành động lực để tiếp tục xem phim. Ê kíp rất khôn ngoan khi lợi dụng điều này để hâm nóng bộ phim, dù Cảnh vẫn biệt tăm biệt tích.

Dựa vào sức nóng của một nhân vật được cho là đã chết, liệu có phải phần 2 bộ phim quá đuối về nội dung hay những nhân vật hiện tại không đủ sức lấn át hào quang của anh Cảnh?

Số phận các nhân vật quá bi thảm, khán giả kêu gào đòi bỏ phim

Cảnh chết thảm, số phận Lan Cave đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu, biên kịch tiết lộ phim sẽ không kết thúc có hậu. Nhiều khán giả bắt đầu lên tiếng đòi tẩy chay phim. Những nhân vật được khán giả yêu thích thì bị triệt hết đường sống, trong khi những nhân vật xấu xa, độc ác vẫn chưa thấy quả báo gì.

Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”? - Ảnh 7.

Cuộc đời Lan quá thê thảm khiến khán giả xem phim cũng thấy mệt mỏi.

Cuối cùng, khán giả tự hỏi mục đích và ý nghĩa của biên kịch là gì khi dựng lên những cảnh đời bi thảm như vậy? Phản ánh hiện thực cuộc sống? Chẳng phải hiện thực cuộc sống đã đủ bi đát rồi sao? Thể hiện một ý đồ nghệ thuật nào đó? Khán giả đại chúng không cần những thứ cao siêu, họ vẫn mong chờ một mô típ "hết nỗi bĩ cực đến hồi thái lai" nhưng "bĩ cực" quá rồi mà chẳng thấy "thái lai" đâu. Khán giả cần một cái gì đó để có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống chứ không phải bị dìm xuống tận đáy của sự thất vọng. Thậm chí có khán giả còn cho rằng quay đầu mà khổ như Lan thì thà làm gái như trước còn hơn. Nếu cô cave nào muốn làm lại cuộc đời cũng bi đát như Lan thì còn ai muốn hoàn lương?

Liệu Quỳnh Búp Bê có vướng cảnh “đầu voi đuôi chuột”? - Ảnh 8.

Khán giả vẫn mong đợi một kết cục có hậu cho các nhân vật.

Nhiều khán giả cho rằng phim mang tính răn đe, giáo dục nhưng cũng nên có mức độ nào đó. Các cụ đã bảo "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", giờ Lan đã "chạy lại" rồi mà vẫn bị giập cho tơi tả. Cả Quỳnh và My nữa, rốt cuộc phải chịu "nghiệp báo" gì, chúng ta cứ chờ xem.

Tuy nhiên phim vẫn còn một chặng đường nước rút trước khi đi đến hồi kết. Hy vọng Quỳnh Búp Bê không lâm vào cảnh đầu voi đuôi chuột, gây thất vọng như nhiều bộ phim khác.

Quỳnh Búp Bê đang được chiếu vào 21 giờ 40 thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh VTV3.