Liên tiếp phát hiện trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2 ở châu Âu

Hoàng Phạm, Theo VOV 17:10 25/08/2020

Các trường hợp này được thông báo sau khi Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận trường hợp đầu tiên tái nhiễm SARS-CoV-2 sau hơn 4 tháng.

Đài phát thanh quốc gia Hà Lan NOS ngày 25/8 dẫn lời các nhà dịch tễ học cho biết, một bệnh nhân ở Hà Lan và một bệnh nhân khác ở Bỉ được xác định tái nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thông tin này được phát sau khi các nhà nghiên cứu ở Hong Kong (Trung Quốc) tiết lộ về trường hợp một người đàn ông tái mắc Covid-19 sau khi được tuyên bố khỏi bệnh hoàn toàn hơn 4 tháng trước đó.

Liên tiếp phát hiện trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2 ở châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Pro Publica

NOS dẫn lời nhà virus học Marion Koopmans đồng thời là cố vấn của chính phủ Hà Lan nói rằng, bệnh nhân Hà Lan là một người lớn tuổi và có hệ miễn dịch yếu.

Theo bà, việc tái dương tính không phải là trường hợp hiếm gặp, nhưng có thực sự là tái nhiễm bệnh lần thứ 2 như các trường hợp ở Hà Lan, Bỉ và Hong Kong hay không thì phải xem xét ở 2 lần đó virus có sự biến đổi hay không.

“Một số người có thể tái nhiễm SARS-CoV-2, điều đó không khiến chúng ta quá lo lắng. Chúng ta cần phải xem nó có xảy ra thường xuyên hay không”, bà nói.

NOS dẫn lời nhà virus học khác, Marc Van Ranst, nói rằng, bệnh nhân người Bỉ có triệu chứng vừa. Ông đánh giá đây không phải là thông tin tốt lành.

Theo Ông Ranst, trường hợp này cho thấy kháng thể mà bệnh nhân có sau lần nhiễm bệnh đầu tiên không đủ để ngăn ngừa lần mắc bệnh thứ 2 với virus đã biến chủng.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu những trường hợp như thế này có phải là hiếm gặp hay không và liệu có nhiều người bị tái nhiễm sau 6-7 tháng hay không.

Trước đây, ở Trung Quốc đại lục đã có một số trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi xuất viện dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, trong các trường hợp này lại không rõ họ nhiễm virus sau khi đã phục hồi hoàn – như đã xảy ra với trường hợp bệnh nhân ở Hong Kong – hay vẫn còn virus trong cơ thể từ lần nhiễm bệnh đầu tiên.

Theo ông Wang Guiqiang, một chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm trong nhóm chuyên gia điều trị Covid-19 của Trung Quốc, các con số sơ bộ về các bệnh nhân ở Trung Quốc cho thấy số ca tái dương tính trở lại sau khi được xuất viện chiếm khoảng 5-15%,.

Điều này được giải thích là virus có thể vẫn còn tồn tại trong phổi của các bệnh nhân, nhưng không được phát hiện trong các mẫu lấy từ dịch đường hô hấp trên. Một số khả năng khác có thể là do độ nhạy kém của các xét nghiệm hoặc miễn dịch yếu dẫn tới kết quả dương tính trở lại.

Ngày 24/8, Hong Kong xác nhận một ca tái mắc Covid-19 sau hơn 4 tháng khỏi bệnh. Bệnh nhân là nam giới, 33 tuổi, mắc Covid-19 cuối tháng 3 vừa qua và xuất viện giữa tháng 4. Người này mới đây đi du lịch Tây Ban Nha qua Anh, sau khi trở về Hong Kong ngày 15/8 vừa qua lại có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước khi phát hiện dương tính trở lại, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh.

Sau khi đối chiếu trình tự gen virus trong lần nhiễm đầu tiên và lần thứ 2 của bệnh nhân này, nhóm nghiên cứu của Khoa Vi sinh thuộc Đại học Hong Kong đã phát hiện thấy 24 điểm khác biệt. Đáng chú ý, sau khi được đưa vào viện điều trị, qua tiến hành xét nghiệm, người ta đã không còn tìm thấy kháng thể của người bệnh. Do vậy, nhóm nghiên cứu đã xác nhận người đàn ông này không phải bị "tái dương tính", mà là tái nhiễm SARS-CoV-2 sau hơn 4 tháng được chữa khỏi. Theo nhóm này, đây là trường hợp tái mắc Covid-19 đầu tiên trên thế giới.