Lịch trình chi tiết của bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương, thường xuyên ra chơi với chủ quán Thế giới bò tươi

Hoàng Đan, Theo Pháp luật và Bạn đọc 23:01 19/08/2020

Theo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, bệnh nhân Covid-19 số 993 có lịch trình di chuyển khá phức tạp, là bạn và thường xuyên ra chơi với chủ nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền.

Lịch trình chi tiết của bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương, thường xuyên ra chơi với chủ quán Thế giới bò tươi - Ảnh 1.

Ảnh quán Thế giới bò tươi.

Chiều 19/8, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh 993 là bệnh nhân nữ, 40 tuổi, có địa chỉ tại phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, có tiền sử tiếp xúc gần với BN906 và BN970, liên quan ổ dịch tại đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương.

Ngày 14/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại khu ký túc xá Trường Đại học Hải Dương. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm ngày 18/8 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hải Dương.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân này, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hải Dương, bệnh nhân là chị N.T.T.T, sinh năm 1980 ở đường Ngô Quyền, phường Tân Bình. Chị T. là mẹ của bệnh nhân 970 tên N.A.H.N.

Lịch trình cụ thể như sau:

Theo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, bệnh nhân T. cũng có lịch trình di chuyển khá phức tạp, là bạn và thường xuyên ra chơi với chủ nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền.

- Ngày 1/8, 2 vợ chồng bệnh nhân ra uống nước tại nhà hàng Thế giờ bò tươi, 36 Ngô Quyền, tiếp xúc với vợ chồng anh Qu. - L. sau đó đi về.

- Ngày 2 - 3/8, ở nhà.

- Ngày 4/8, mẹ đẻ bệnh nhân (bà Đ.T.O., SN 1954 địa chỉ đường Lạch Tray, P. Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) lên chơi ở nhà bệnh nhân bằng xe khách, chỉ ở nhà bệnh nhân không đi đâu xa.

- Ngày 5/8 đưa mẹ (bà O.) ra ngã tư Ngô Quyền đón xe khách về Hải Phòng.

- Ngày 5 - 6/8, bệnh nhân đi chợ Ngô Quyền ngày 1 lần, có đeo khẩu trang đầy đủ, quá trình mua đồ chỉ ngồi trên xe máy và lấy đồ sau đó về nhà nấu ăn, không đi đâu.

- Ngày 7/8, 2 vợ chồng và 2 con ra quán Thế giới bò tươi ăn cùng với vợ chồng anh Qu. - L. (Cháu N.A.H.N. ở nhà), sau đó về nhà bằng xe ô tô riêng.

- Khoảng 16h ngày 8/8, anh L. chủ quán Thế giới bò tươi ra nhà bệnh nhân chơi nhưng chỉ ngồi uống nước ngoài cửa, tiếp xúc với chồng bệnh nhân. 17h ngày 9/8, tiếp xúc với chị Qu. khoảng 1 giờ 30 phút.

- Ngày 11/8, khi nghe tin BN867 dương tính, cả gia đình không ra ngoài, đóng cửa tự cách ly và khai báo y tế thông qua phần mềm nCoV.

- Ngày 14/8 ra Trạm Y tế phường Phạm Ngũ Lão khai báo và được đưa đi cách ly tập trung tại trường Đại học Hải Dương.

- Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính.

- Ngày 17/8, lấy mẫu lần hai.

- Kết quả xét nghiệm sàng lọc Covid-19 ngày 18/8 dương tính.

- Kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 19/8, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Quang Trung (TP. Hải Dương), anh Đ.B.T., sinh năm 1970, ở đường An Ninh, người từng cắt tóc cho bệnh nhân 950 T.V.Đ.T. ngày 30/7 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi công bố bệnh nhân 950 vào chiều 15/8, phường Quang Trung đã điều tra dịch tễ, xác định anh T. là F1 của bệnh nhân 950.

Tuy nhiên, do quá thời gian 14 ngày nên anh được yêu cầu cách ly tại nhà dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Việc truy vết F2, F3 liên quan tới anh T. gặp khó khăn do từ ngày 30/7 - 15/8, anh cắt tóc cho khoảng từ 40-60 người/ngày. Đến nay, cơ quan chức năng mới xác định được 8 F2 và 24 F3 liên quan tới anh T. từ thông tin do anh cung cấp.

Còn theo báo cáo điều tra dịch tễ của 2 phường Phạm Ngũ Lão và Bình Hàn, đến sáng 19/8 đã rà soát và xác định 13 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 971 tại lớp học thêm.

2 trường hợp F1 thuộc phường Phạm Ngũ Lão là cô giáo P.T.N, sinh năm 1986 và cháu N.H.Q, sinh năm 2012 (con trai cô N.) đang được cách ly tập trung tại KTX Trường THPT Nguyễn Trãi; 11 F2 được hướng dẫn cách ly và giám sát sức khoẻ tại nhà.

Phường Bình Hàn xác định 11 trường hợp F1 (là bạn học cùng lớp với bệnh nhân 971). Phường tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2 khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày