Lí do đạo nhạc lầy bá đạo như "When The Devil Calls Your Name": Chôm giai điệu vì quỷ khiến?

NT, Theo Helino 23:37 14/08/2019

Bộ phim When The Devil Calls Your Name vừa mới khai sinh ra một cách lý giải mới lạ lùng và kinh dị cho vấn nạn đạo nhạc: Mọi lỗi lầm đều do ác quỷ.

When The Devil Calls Your Name (tạm dịch: Khi Ác Quỷ Gọi Tên) là tác phẩm tâm lý kinh dị giả tưởng đáng chú ý vừa mới ra mắt cuối tháng 7 vừa rồi. Bộ phim khai thác đề tài âm nhạc nhưng không phải là những sân khấu lấp lánh ánh đèn Kpop mà phản ánh những góc khuất tăm tối của người nghệ sĩ và lòng tham của con người.

1001 lí do đạo nhạc cũng không bá đạo như When The Devil Calls Your Name: Chôm giai điệu vì quỷ khiến? - Ảnh 1.

When The Devil Calls Your Name mượn đề tài âm nhạc để phản ánh mặt tối trong tâm lý con người

Phim kể về Ha Rib (Jung Kyung Ho) – một nhạc sĩ nổi tiếng được biết đến với khả năng tạo hit thượng thừa. Nhưng thực chất, Ha Rib đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy tuổi trẻ, tiền bạc và những bản nhạc để đời. Thời hạn cho bản hợp đồng ma quỷ này kéo dài 10 năm, đến khi thời hạn chỉ còn tình bằng ngày, Ha Rib đã đối diện với những hậu quả mà anh không lường trước được.

1001 lí do đạo nhạc cũng không bá đạo như When The Devil Calls Your Name: Chôm giai điệu vì quỷ khiến? - Ảnh 2.

Phim kể về một nhạc sĩ nổi tiếng với những bản hit đình đám Ha Rib

1001 lí do đạo nhạc cũng không bá đạo như When The Devil Calls Your Name: Chôm giai điệu vì quỷ khiến? - Ảnh 3.

Nhưng Ha Rib tài năng thực chất đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đối lấy những bản hit

Quỷ dữ mượn hình hài của nam diễn viên hàng đầu Mo Tae Kang (Park Sung Woong) xuất hiện để đòi lại linh hồn đã mua từ Ha Rib. Trong nỗ lực giải cứu cho chính mình, Ha Rib mới phát hiện ra những hậu quả tày trời mà mình đã đánh đổi. Những bản hit mà Ha Rib luôn tự tin rằng mình sáng tạo ra thực chất là những bản nhạc đì ăn cắp từ ý tưởng của người khác. Trong những giấc mơ, ác quỷ đã đưa Ha Rib đến với những giai điệu do người khác nghĩ ra nhưng khi tỉnh dậy, anh lại luôn cho rằng đó là của mình.

1001 lí do đạo nhạc cũng không bá đạo như When The Devil Calls Your Name: Chôm giai điệu vì quỷ khiến? - Ảnh 4.

Chính vì sự tham lam của Ha Rib mà một cô gái trẻ bị tước đi tài năng và cuộc sống của mình

Anh đã trải qua 10 năm vẻ vang trong sự nghiệp của mình theo cách đạo những bản nhạc của người khác như thế. Đến những ngày cuối cùng của hợp đòng, anh phát hiện ra vì anh đã lấy mất ý tưởng mà một cô gái trẻ Lee Kyung (Lee Seol) phải sống trong khổ sở và điều tiếng suốt nhiều năm. Lúc này, Ha Rib đã trao đổi với quỷ dữ cho phép anh dùng 3 tháng để chuộc lỗi với người bị anh tước đoạt đi tài năng và cuộc sống. Thay vào đó, anh buộc phải tìm kiếm một linh hồn khác để bán cho quỷ dữ.

1001 lí do đạo nhạc cũng không bá đạo như When The Devil Calls Your Name: Chôm giai điệu vì quỷ khiến? - Ảnh 5.

Ha Rib sau khi biết chân tướng đã thỏa thuận với ác quỷ để chuộc lỗi của mình

1001 lí do đạo nhạc cũng không bá đạo như When The Devil Calls Your Name: Chôm giai điệu vì quỷ khiến? - Ảnh 6.

Nhưng anh buộc phải tìm kiếm một linh hồn khác thay thế nếu muốn giải thoát cho chính mình

Bộ phim đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi diễn viên ăn ý Park Sung Woong và Jung Kyung Ho sau thành công của Life On Mars. Trong When Devil Calls Your Name lần này, bạn trai Sooyoung - Jung Kyung Ho gây ấn tượng ngay từ tạo hình với mái tóc bồng bềnh lãng tử và ánh mắt vô hồn đầy ma mị. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt nữ diễn viên cá tính Lee Seol trong vai cô ca sĩ bất hạnh vì bị đánh cắp chất xám một cách khó hiểu sau dự án Less Than Evil.

1001 lí do đạo nhạc cũng không bá đạo như When The Devil Calls Your Name: Chôm giai điệu vì quỷ khiến? - Ảnh 7.

Dàn diễn viên chính tham gia When The Devil Calls Your Name

Bộ phim When The Devil Calls Your Name đang phát sóng lúc 21h30 (giờ Hàn Quốc) vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.