Lên Facebook kêu gọi đồng loạt liên kết không bán khẩu trang có thể bị xử lý như thế nào?

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 18:18 04/02/2020

Hành vi lên Facebook, các page hội nhóm kêu gọi đồng loạt không bán khẩu trang có thể bị xử phạt 10% doanh thu của năm trước, ngoài ra người vi phạm có thể bị xử lý hình sự tuỳ thuộc vào tính chất, mục đích hành vi và hậu quả.

Chiều ngày 4/2, Bộ Y tế công bố Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm virus Corona thứ 10. Bệnh nhân thứ 10 này được xác định là bà P. T. B. (42 tuổi, trú xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Lên Facebook kêu gọi đồng loạt liên kết không bán khẩu trang có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 1.

Trong lúc nhu cầu mua khẩu trang của người dân tăng cao trước đại dịch, một số cửa hàng đã đẩy giá khẩu trang lên cao gấp nhiều lần so với trước đây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều cá nhân, tổ chức đã tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, một số cửa hàng lại lợi dụng thời điểm khẩu trang đắt hàng này để đẩy giá lên cao.

Sau khi các cơ quan chức năng tiến hành xử phát một số cửa hàng đẩy giá khẩu trang lên cao và không treo bảng giá niêm yết, trên MXH tiếp tục xôn xao dòng trạng thái kêu gọi đồng loạt không bán khẩu trang.

Trước tình trạng trên, hiện Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với công an vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với chúng tôi Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, hành vi kêu gọi trên Facebook, trong hội nhóm về việc liên kết không nhập hàng, bán hàng là khẩu trang, nước rửa tay trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh khá phức tạp như hiện nay là rất đáng lên án.

Lên Facebook kêu gọi đồng loạt liên kết không bán khẩu trang có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 2.

Trong lúc khẩu trang khan hàng, nhu cầu sử dụng khẩu trang trước đại dịch lớn, một số người có hành vi kêu gọi các cửa hàng liên kết cùng nhau không bán khẩu trang.

Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính cao nhất đến 10% tổng doanh thu trong năm 2019 theo Nghị định 75/2019/NĐ- CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về cạnh tranh" theo Điều 217 BLHS.

Về việc găm khẩu trang, nước rửa tay, không bán hoặc bán với giá cao, có dấu hiệu đầu cơ, Luật sư Tiền nhận định, đây không không chỉ là hành vi trái pháp luật mà còn trái đạo đức, lương tâm nghề nghiệp. Tùy tính chất, mức độ của hành vi có thể bị xử phạt hành chính.

Tại Khoản 1, Điều 46, Nghị định 185/2013/NĐ- CP quy định mức phạt tiền cao nhất đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa giá trị trên 1.000.000.000 đồng.

Lên Facebook kêu gọi đồng loạt liên kết không bán khẩu trang có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 3.

Nhiều cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico đã đồng loạt treo biển báo không bán khẩu trang.

Về trách nhiệm hình sự, các cá nhân thực hiện hành vi trên sẽ không bị truy cứu do mặt hàng khẩu trang y tế không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá theo Nghị định 177/2013/NĐ- CP.

Trong khi đó, tội Đầu cơ tại Điều 196 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 chỉ xử lý đối với hành vi "găm" hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá.

"Khi cả nước đang chung tay để ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm bùng phát, một số mạnh thường quân có hành động đẹp như phát khẩu trang miễn phí thì một số cơ sở y tế có những hành vi rất xấu như trên là điều rất đáng lên án, cần xử lý nghiêm cho dù vì bất kể lý do gì", Luật sư Tiền nhận định.

Trao đổi thêm, luật sư Tiền cho rằng cơ quan chức năng cần nhanh chóng thanh kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh, cá nhân có biểu hiện vi phạm và làm rõ nguyên nhân do nhận thức, đạo đức trong kinh doanh, phản ứng thái quá với việc thanh kiểm tra hay có sự tiếp tay của các phần tử chống đối để làm ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe cũng như hình ảnh con người Việt Nam.

#ICT_anti_CoV

Lên Facebook kêu gọi đồng loạt liên kết không bán khẩu trang có thể bị xử lý như thế nào? - Ảnh 4.