Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích

Alex Dinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:34 27/01/2018

Các sao nữ này đều đang có một gia đình hạnh phúc, điểm chung giữa họ là... lấy chồng cầu thủ trẻ tuổi hơn.

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao các cầu thủ bóng đá luôn sánh đôi cùng những cô đào trong giới giải trí, nếu không phải diễn viên thì cũng là ca sĩ, siêu mẫu chân dài? Chưa có ai thống kê có bao nhiêu cặp đôi nổi tiếng như vậy, nhưng không thể phủ nhận đây là một xu thế khá phổ biến trong làng túc cầu thế giới, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và công chúng.

Bóng đá và nghệ thuật thoạt nhìn thì có vẻ không mấy liên quan. Thế nhưng trên thực tế thì không hẳn vậy. Dường như giữa các cầu thủ và những người làm nghệ thuật có vô vàn những điểm chung đầy thú vị. Nếu các cầu thủ phải trình diễn trên sân cỏ thì các nghệ sĩ lại trình diễn trên sân khấu. Liệu có phải vì thế mà không ít lần các danh thủ trên thế giới đã bén duyên với các cô đào của giới showbiz. Và điểm chung thú vị ở những cặp đôi hạnh phúc hiện tại là nàng đều lớn tuổi hơn chàng.

Victoria Beckham (lớn hơn David Beckham 1 tuổi)

Không cần giới thiệu dài dòng về "cặp đôi vàng" của làng túc cầu và làng giải trí thế giới này. Chàng là cựu danh thủ huyền thoại của đội bóng Manchester United. Nàng là Posh Spice sang chảnh của nhóm Spice Girls đình đám một thời. Cuộc hôn nhân của hai người đã bước sang năm thứ 18, cùng nhau cả hai đã xây dựng nên một đế chế thời trang của riêng mình và một tổ ấm hạnh phúc với 4 nhóc tỳ.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 1.

Nhóm Spice Girls tại bữa tiệc sinh nhật của Beckham

David Beckham đã theo đuổi Victoria Adams ngay sau khi gặp Spice Girls tại một buổi gây quỹ từ thiện bóng đá tại London năm 1997. Trước đó, khi nhóm Spice Girls đang biểu diễn trên truyền hình, Beckham đã chỉ vào Victoria trên màn hình và quay sang nói với người đồng đội Gary Neville: "Đây là cô gái mà tôi sẽ lấy làm vợ".

Sau trận đấu gây quỹ, Beckham đã phải lấy hết dũng khí để xin số của Victoria và hai người đã bắt đầu hẹn hò từ khi đó. Victoria sau này thú nhận rằng lúc đó cô ấy còn không biết David là ai vì cô mù tịt về bóng đá. "Tôi chỉ biết rằng anh ấy đứng cùng với mấy anh chàng cầu thủ nữa, và cũng là một người lịch thiệp, hướng về gia đình vì tại buổi gây quỹ anh ấy chỉ quanh quẩn bên bố mẹ và em gái. Điều đó đã ghi điểm trong mắt tôi vì tôi có tính cách tương đồng".

Khi hai người tuyên bố tổ chức đám cưới, báo chí đã trao cho họ cái biệt danh "Posh và Becks" và đặt tên cho tổ ấm của họ là "Beckingham Palace" (phỏng theo tên cung điện Birkingham của Hoàng gia Anh). Đám cưới được tổ chức với Gary Neville trong vai trò làm phù rể, và cậu con trai đầu lòng Brooklyn của hai người, là người giữ nhẫn cưới.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 2.

Victoria với nụ cười chiến thắng, hạnh phúc khoe chiếc nhẫn đính hôn

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 3.

Một năm sau hai người làm đám cưới, với sự chúc phúc của nhóm Spice Girls

Đến nay, gia đình cựu danh thủ được cả thế giới ngưỡng mộ bởi sự thành đạt và hạnh phúc. Cả Becks và Vic đều làm chủ thương hiệu thời trang của riêng mình và là những ông bố bà mẹ tâm lý, mẫu mực. Bốn thiên thần nhỏ của cặp đôi này cũng đều là những gương mặt khả ái khiến cả showbiz "phát sốt". Đặc biệt, dù kết hôn đã gần 2 thập kỷ nhưng tình cảm của cặp Becks - Vic vẫn nồng nàn, ngọt ngào như thuở ban đầu.

Shakira (lớn hơn Gerard Piqué 10 tuổi)

Cặp đôi chênh nhau 10 tuổi này là hình mẫu hạnh phúc đáng mơ ước của tất cả mọi người. Trong làng bóng đá thế giới, có thể nói, Shakira là cái tên nổi bật về nhan sắc so với vợ, người tình của nhiều cầu thủ đình đám. Không chỉ nóng bỏng, Shakira còn thống trị làng WAGS thế giới nhờ khả năng kiếm tiền cực khủng. Dù ở ngoài đời hay trên sân khấu, nữ ca sĩ cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục bởi vẻ đẹp lộng lẫy, nóng bỏng đậm chất Latin. Trong sự nghiệp ca hát của mình Shakira cũng gặt hái được rất nhiều giải thưởng danh giá như Latin Grammy hay Billboard.

Single "Me Enamoré" kể lại lần đầu gặp gỡ của Shakira và Piqué

Nếu bạn đã từng nghe đĩa đơn "Me Enamoré" của Shakira thì hẳn bạn đã biết mối tình lãng mạn giữa cô và chàng trung vệ điển trai Piqué của FC Barcelona được khởi đầu như thế nào. Lời ca khúc nói lên cảm xúc của Shakira khi mới gặp Piqué: "Mình phải làm gì đây? Cậu ta mới chỉ là một cậu bé" nhưng rồi cô ngay lập tức phải lòng "đôi môi ấy, bộ râu ấy", và hai người đã "uống hết ly mojito này đến ly mojito khác cùng nhau".

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 5.

Hit "Waka Waka" của Shakira chính là mối nhân duyên đưa hai người đến bên nhau

Còn nhớ hit "Waka Waka – bài hát chính thức của FIFA World Cup 2010 do Shakira thể hiện với sự xuất hiện của Piqué trong clip. Ngày quay video đó chính là ngày mà hai người gặp nhau. Piqué là người mở lời trước khi hỏi Shakira về thời tiết ở châu Phi. Shakira cũng chỉ chờ có một thay đổi nhỏ của thời tiết để có cơ hội nhắn tin lại cho anh. Khi biết cô sẽ quay lại châu Phi để hát tại lễ bễ mạc, danh thủ người Tây Ban Nha đã tự hỏi làm thế nào để có thể gặp lại cô ca sĩ xinh đẹp này. Và thật trùng hợp, đội tuyển Tây Ban Nha giành cúp vô địch năm ấy đã khiến hai người được tái hợp. Duyên phận đã khiến hai người yêu nhau và đến bây giờ, cả hai đã có với nhau 2 thiên thần nhỏ.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 6.

Edurne Garcia (lớn hơn David de Gea 5 tuổi)

Chàng thủ môn số một MU David de Gea đang cực kỳ hạnh phúc bên cô bạn gái người mẫu kiêm ca sĩ người Tây Ban Nha Edurne Garcia.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 7.

Mùa Giáng sinh năm 2010, David de Gea khi ấy đang là ngôi sao của Atletico Madrid đã nhận lời song ca bài hát "25 de diciembre" cùng ca sĩ Edurne Garcia Almagro để quyên tiền cho quỹ từ thiện Fundacion Aladina – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư. Sau này, David de Gea có thú nhận rằng khi nhận lời tham gia chương trình anh không hề biết người sẽ hát cùng mình là ai dù khi đó tên tuổi của Edurne rất nổi ở Tây Ban Nha trong vai trò ca sĩ và người mẫu. Ngược lại, Edurne lại biết rất rõ chàng thủ môn điển trai của Atletico Madrid, đơn giản vì cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Real Madrid – đối thủ của Atletico Madrid. Tuy vậy, tình yêu dành cho "kền kền trắng" không hề ảnh hưởng tới tình cảm của Edurne dành cho David.

Do là người thận trọng trong chuyện tình cảm nên phải chờ tới cuối tháng 2/2011, Edurne mới chính thức công khai chuyện tình cảm giữa cô và chàng phi công trẻ trên mặt báo. Chia sẻ với tờ Vanitatis, người đẹp nói: "Tôi đang có khoảng thời gian thực sự tuyệt vời. Tôi có tất cả mọi thứ. Hạnh phúc với David và thành công trong sự nghiệp".

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 8.

Vẻ đẹp dịu dàng của danh ca người Tây Ban Nha

Không ít người đã nghi ngại về khả năng phát triển sự nghiệp của Edurne khi bạn trai kí hợp đồng với Manchester United, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải lựa chọn giữa tình yêu hay sự nghiệp, nhưng De Gea lại nói rằng: "Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Edurne vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát, cũng như tôi tiếp tục ra sân bắt bóng vậy". Tháng 8 năm 2014, nữ ca sĩ xinh đẹp đã tính chuyện "dụ dỗ" bạn trai hồi hương nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của De Gea và cô sẽ tôn trọng.

Polly Parsons (lớn hơn Thomas Vermaelen 1 tuổi)

Bốn năm trước, cũng vào mùa EURO, nữ MC xinh đẹp Polly Parsons lần đầu gặp Thomas Vermaelen trong một bữa tiệc do danh thủ Van Persie tổ chức.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 9.

Vẻ đẹp nóng bỏng quyến rũ của nữ MC Polly Parsons

Ngay trong lần đầu gặp gỡ đó, trái tim của chàng trung vệ Thomas Vermaelen đã loạn nhịp trước thân hình bốc lửa và khuôn mặt xinh xắn, Polly Parsons. Còn Polly Parsons cũng ấn tượng với chàng cầu thủ có thân hình "khổng lồ" cho dù vào thời điểm đó cô vừa trải qua một cuộc tình buồn với diễn viên Sid Owen.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 10.

Sau một thời gian ngắn, ngôi sao người Bỉ đã ghi bàn thắng cuộc đời: giành được trái tim của người đẹp nước Anh.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 11.

Sau 4 năm chung sống, bộ đôi này đã có với nhau 2 "nhóc tì" đáng yêu.

Ann-Kathrin Brömmel (lớn hơn Mario Gotze 3 tuổi)

Người hùng của nước Đức Mario Gotze – người đã ghi bàn thắng duy nhất đưa đội tuyển Đức đến đỉnh vinh quang vào kỳ World Cup 2014 – làm không ít thiếu nữ trên khắp hành tinh vỡ mộng khi hay biết trái tim anh đã sớm thuộc về chân dài Ann-Kathrin Brömmel.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 12.

Nụ hôn "thưởng nóng" cho bạn trai để ăn mừng chiến thắng.

Nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi được người hâm mộ lan truyền như một biểu tượng của tình yêu và chiến thắng mùa World Cup 2014 tại Brazil. Bóng hồng gợi cảm của Mario Gotze cũng trở thành cái tên hot, được tìm kiếm nhiều nhất sau đêm chung kết.

Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc bậc nhất nước Đức được ươm mầm từ một quán bar ở thành phố Dortmund hơn 5 năm về trước. Khi ấy, Mario Gotze là một tiền vệ ngôi sao của Dortmund còn Ann-Kathrin cũng là một chân dài có tiếng ở Đức.

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 13.

Vẻ đẹp khó cưỡng của chân dài Đức

Trước khi được biết tới với tư cách bạn gái Gotze, Ann-Kathrin đã là một cái tên đình đám trong làng giải trí Đức. Cô thành danh cả trên lĩnh vực người mẫu lẫn ca sĩ. Làm quen với sàn catwalk từ năm 16 tuổi, Ann-Kathrin đã trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu nước Đức, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như GQ, FHM...

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 14.

Ann-Kathrin không phải là gương mặt lạ lẫm với người hâm mộ Đức

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 15.

Hai người trao nhau những cử chỉ hết sức dễ thương khiến dân tình ghen tỵ

Đẹp, sắc sảo, thông minh, Ann-Kathrin là một trong những tuýp phụ nữ hiện đại mà cánh mày râu khắp hành tinh phải thèm khát. Cô không muốn dựa hơi Gotze mà muốn tự khẳng định bản thân bằng khả năng và sức lao động của mình. Cô chia sẻ: "Gotze có thừa khả năng tài chính để lo cho cả hai nhưng tôi không bao giờ chấp nhận làm cái bóng như vậy".

Lấy chồng là cầu thủ trẻ tuổi hơn, các sao nữ này đã có chuyện tình với cái kết đẹp như cổ tích - Ảnh 16.

Ann-Kathrin là mẫu người phụ nữ hiện đại: chủ động và tự tin – một trong những tính cách thu hút chàng cầu thủ

Nếu như Ann-Kathrin là mối tình đầu của ngôi sao Bayern thì trước khi hẹn hò với Gotze, chân dài Đức đã "bỏ túi" vài mối tình khá ồn ào với tay guitar Tom Kaulitz và cả tay trống Gustav Schaefer, đều trong ban nhạc Tokio Hotel.

Tuy nhiên, tất cả đều kết thúc trong chóng vánh cho tới khi Ann-Kathrin gặp Gotze – người đàn ông đích thực của cuộc đời cô. Từ ngày có bóng hồng bên cạnh, Gotze liên tục thăng hoa trong sự nghiệp và trở thành ngôi sáng giá nhất của bóng đá Đức hiện tại. 

Vì đặc thù nghề nghiệp phải di chuyển nhiều nơi liên tục, bản thân các cầu thủ và cả những cô nàng chân dài vì thế cũng khó mà gắn bó được với ai lâu dài. Chính vì thế chuyện thay "người yêu như thay áo" cũng không còn gì lạ lẫm. Nói như vậy không có nghĩa tất cả các cặp đôi đều chóng hợp rồi cũng chóng tàn, thế giới bóng đá vẫn chứng kiến nhiều cặp đôi cầu thủ - người nổi tiếng hạnh phúc trọn vẹn.