Lật ghe khi vào rừng lấy mây, 1 người chết

Khương Mỹ, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 09/12/2021

Khi đang ra giữa hồ Thủy Yên để vào rừng chở mây, chiếc ghe chở 2 người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế không may bị lật, khiến 1 người bị chết đuối.

Tối 9/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã đã tìm thấy thi thể nạn nhân chết đuối trong vụ lật ghe tại hồ chứa nước Thủy Yên (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Nạn nhân là ông Đỗ Văn Nhi (SN 1953), trú thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Lật ghe khi vào rừng lấy mây, 1 người chết - Ảnh 1.

Khu vực hồ chứa nước Thủy Yên, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nhi cùng ông Nguyễn Tân (SN 1970, trú cùng thôn) chèo thuyền qua hồ chứa nước Thủy Yên vào rừng để chở mây.

Khi chiếc thuyền đi đến đoạn giữa hồ chứa nước thì bất ngờ bị lật, khiến cả 2 người bị chìm.

Lật ghe khi vào rừng lấy mây, 1 người chết - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích nạn nhân

Thời điểm này, phát hiện sự việc nên người dân đã chạy đến ứng cứu được ông Tân lên bờ, còn ông Nhi bị mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cử lực lượng; đồng thời xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chở phương tiện đến hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Phú Lộc triển khai lực lượng, phương tiện lặn tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Lật ghe khi vào rừng lấy mây, 1 người chết - Ảnh 3.

Thi thể ông Nhi được tìm thấy

Đến 16h30 chiều nay, thi thể của ông Nhi được được tìm thấy ở vị trí chìm ghe và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày