Lãnh đạo Philippines từ Tổng thống đến BTC phản ứng về scandal của BTC SEA Games 30: Người nói mồm "tức giận", người tặc lưỡi nói báo chí làm quá

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 23:59 27/11/2019

Scandal BTC SEA Games tiếp đón không tốt VĐV và đội ngũ phóng viên đến từ khắp Đông Nam Á đã trở thành "vết nhơ" không thể xóa bỏ trong mắt bạn bè quốc tế. Giờ đây khi đứng trước chỉ trích, lãnh đạo Philippines chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện.

Vài ngày trước khi SEA Games 30 chính thức diễn ra, khắp nơi đều chỉ trích BTC giải đấu. Nhiều SVĐ chưa được tu sửa, VĐV bị bỏ rơi tại sân bay, ăn uống đạm bạc khiến ngày hội thể thao Đông Nam Á bị coi là giải đấu tệ hại nhất lịch sử.

Trong bối cảnh như hiện tại, điều được quan tâm nhất chính là thay đổi đến từ BTC, lãnh đạo Philippines giúp giải đấu trở nên bớt "thảm họa" hơn. Tuy nhiên kể từ đó đến giờ, cộng đồng vẫn chưa nhận được câu trả lời thích đáng từ họ. 

Mới nhất là phản ứng của ông Rodrigo Duterte, nguyên Tổng thống Philippines khi nghe tin SEA Games đang bị tổ chức nặng nề.

Lãnh đạo Philippines từ Tổng thống đến BTC phản ứng về scandal của BTC SEA Games 30: Người nói mồm tức giận, người tặc lưỡi nói báo chí làm quá - Ảnh 1.

Ông Duerte "tức giận" vì công tác tổ chức SEA Games 30.

Vị Tổng thống 74 tuổi không ra mặt trực tiếp để bình luận. Thay vào đó, ông nhờ phát ngôn viên Salvador Panelo thông báo: "Ngài Duerte không hài lòng khi phải nghe quá nhiều vấn đề khác nhau ở SEA Games 2019. Ông ấy đang rất tức giận". Cùng với thông báo trên, ông Duerte chỉ yêu cầu BTC SEA Games có những kế hoạch dự phòng để hỗ trợ VĐV.

Chưa dừng lại ở đó, ông Abraham “Bambol” Tolentino, Chủ tịch Ủy ban Olympic của Philippines còn thể hiện thái độ thờ ơ đến bất ngờ trong buổi phỏng vấn với tờ Inquirer.

"Những sai sót nhỏ đã bị xé ra thành vấn đề lớn. Tôi nghĩ quốc gia nào tổ chức cũng mắc phải những scandal như Philippines thôi", ông Tolentino chia sẻ. "Tôi thấy điều này là rất bình thường. Mọi điều rắc rối đều đã được giải quyết".

Lãnh đạo Philippines từ Tổng thống đến BTC phản ứng về scandal của BTC SEA Games 30: Người nói mồm tức giận, người tặc lưỡi nói báo chí làm quá - Ảnh 2.

Tolentino khẳng định quốc gia nào cũng giống Philippines khi tổ chức SEA Games.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Tolentino khẳng định mình rất tự hào khi Philippines của ông chỉ tốn khoảng 7,5 tỉ peso (khoảng 3400 tỉ VNĐ). Theo Tolentino, Philippines làm tốt hơn Singapore, Malaysia với một ngân sách eo hẹp hơn gấp 3, 4 lần nhưng lại thêm được nhiều môn thể thao hơn vào giải đấu.

Trên thực tế, những khó khăn của đoàn thể thao Việt Nam đang dần được giải quyết triệt để. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được ăn uống sung túc hơn thời điểm họ mới tới Philippines. Tuy nhiên công tác hỗ trợ phóng viên vẫn đang gặp rất nhiều bất cập.

Nhiều công trình phục vụ SEA Games có thể vẫn sẽ không kịp thời gian hoàn thiện trước lễ khai mạc. Không rõ ông Tolentino sẽ phát biểu gì nếu vấn đề này chưa được giải quyết.