Lãnh đạo Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức vì vụ MH370

PHẠM HÀ, Theo VOV 20:45 31/07/2018

Ông Rahman đã xin từ chức sau báo cáo của một nhóm điều tra về MH370 cho thấy có lỗi của trung tâm kiểm soát không lưu tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Người đứng đầu Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman ngày 31/7 nay đã xin từ chức, sau báo cáo của một nhóm điều tra về chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 cho thấy có lỗi của trung tâm kiểm soát không lưu tại Kuala Lumpur.

Lãnh đạo Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức vì vụ MH370 - Ảnh 1.

Người đứng đầu Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman ngày 31/7 nay đã xin từ chức sau khi có báo cáo mới nhất về vụ MH370. Ảnh: KT

Trong thông báo từ chức, ông Azharuddin Abdul Rahman cho biết, báo cáo điều tra nhấn mạnh đến sai sót của trạm kiểm soát không lưu đã không tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đã quyết định xin từ chức và thông báo từ chức sẽ có hiệu lực sau 14 ngày.

Báo cáo của các nhà điều tra trước đó cũng cho biết, không loại trừ khả năng chiếc Boeing 777 đã bị chuyển hướng bằng tay và các hệ thống trên máy bay cũng bị tắt bằng tay. Các điều tra viên không loại trừ “sự can thiệp bất hợp pháp” của một bên thứ ba.

Liên quan đến lỗi của trạm kiểm soát không lưu tại Azharuddin Abdul Rahman, báo cáo cho biết, những người vận hành đã không nhanh chóng khởi động phản ứng khẩn cấp, không đưa ra bất cứ hành động nào cảnh báo chiếc máy bay và không theo dõi tín hiệu radar liên tục.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết, một ủy ban nội địa sẽ được thành lập, với các khuyến nghị và hành động có thể đưa ra nhằm vào những người vận hành trạm kiểm soát không lưu thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm đó./.

Malaysia ra báo cáo cuối cùng: Bức màn bí mật MH370 chưa được vén lên VOV.VN - Sau nhiều năm điều tra, chưa có bằng chứng nào chắc chắn về những gì đã xảy ra với chuyến bay xấu số của Malaysia Airlines chở 239 người.

  Theo Reuters