Lạng Sơn: Hai khách nước ngoài giả vờ vào mua hàng để trộm đồng hồ vàng giá 238 triệu đồng

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 12:05 11/09/2017

Hai khách người nước ngoài vào cửa hàng đồng hồ T.S., ở đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vờ mua đồng hồ. Sau ít phút, lợi dụng nhân viên sơ hở đã trộm chiếc đồng hồ vàng nguyên khối giá 238 triệu đồng.

Tối qua (10/9), trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip kèm hình ảnh ghi lại hình ảnh hai vị khách người nước ngoài vào cửa hàng đồng hồ T.S., có địa chỉ trên đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để trộm một chiếc đồng hồ hiệu Longines trị giá hơn 238 triệu đồng.

Đoạn clip ghi lại khá rõ ràng cho thấy, sau khi hai vị khách trên vào cửa hàng, một người đã yêu cầu nhân viên cho xem mẫu đồng hồ đắt tiền, sau đó lợi dụng lúc nhân viên không chú ý đã nhanh tay để chiếc đồng hồ ra phía sau chiếc túi rồi sau đó nhanh chóng đút vào túi quần.

Clip: Hai khách nước ngoài giả vờ vào mua hàng để trộm đồng hồ vàng giá 238 triệu đồng. Nguồn: Facebook

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng, nhiều cư dân mạng đã rất bức xúc trước hành động của khách nước ngoài này khi hành nghề "hai ngón" ngay tại Việt Nam. Qua đó, nhiều người cũng lên tiếng cảnh tỉnh các cửa hàng nên tăng cường quan sát chặt chẽ hơn để tránh tạo thời cơ để trộm ra tay.

Lạng Sơn: Hai khách nước ngoài giả vờ vào mua hàng để trộm đồng hồ vàng giá 238 triệu đồng - Ảnh 2.

Hai khách người nước ngoài ăn trộm chiếc đồng hồ tại cửa hàng T.S (Ảnh cắt từ camera an ninh tại cửa hàng).

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 11/9, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Tùng, quản lý cửa hàng đồng hồ T.S. xác nhận cho biết đoạn clip do anh đăng tải lên mạng vì bức xúc trước hành động trộm cắp của hai người nước ngoài trên.

Theo anh Tùng, vào lúc 19h30 tối ngày 10/9, có hai vị khách nước ngoài vào cửa hàng. Lúc này, khi được nhân viên bán hàng hỏi thì họ cho biết muốn mua đồng hồ hiệu Longines để làm quà tặng.

Lạng Sơn: Hai khách nước ngoài giả vờ vào mua hàng để trộm đồng hồ vàng giá 238 triệu đồng - Ảnh 3.

Hai vị khách này thực hiện hành vi trộm cắp rất bài bản, tinh vi (Ảnh cắt từ camera an ninh tại cửa hàng).

Sau đó, nhân viên có tư vấn và chọn cho 2 vị khách một mẫu đồng hồ hiệu Longines bằng vàng nguyên khối có giá bán là 238.260.000 đồng.

"Vị khách đó yêu cầu xem hộp sổ bảo hành và đồng ý mua hàng, đồng thời bảo nhân viên cửa hàng tôi đóng gói. Trong lúc đó, một người nước ngoài đã dụ bạn nhân viên nam ra ngoài, người còn lại làm thủ thuật lừa bạn nhân viên nữ như trong clip tôi chia sẻ, nhanh chóng bỏ chiếc đồng hồ vào túi của mình. Sau khi thực hiện xong, họ bảo nhân viên của tôi tạm cất chiếc đồng hồ, họ đi hỏi tỷ giá đô la (USD) rồi sau đó sẽ quay lại lấy", anh Tùng kể lại câu chuyện.

Lạng Sơn: Hai khách nước ngoài giả vờ vào mua hàng để trộm đồng hồ vàng giá 238 triệu đồng - Ảnh 4.

Hình ảnh chiếc đồng hồ bị trộm (Ảnh cửa hàng cung cấp).

Theo anh Tùng, sau khi đã nhanh tay lấy trộm chiếc đồng hồ đắt tiền thì đến 19h40, nhóm người này nhanh chóng rời khỏi cửa hàng trên xe ô tô hiệu Vios màu vàng cát chờ sẵn khá xa ở phía bên kia đường.

Về thông tin người đàn ông nước ngoài viết lại tờ giấy với nội dung gì, anh Tùng cho biết: "Đó là cách họ làm phân tâm nhân viên thôi chứ trong giấy không có nội dung gì. Bố mẹ tôi thời điểm đó trên tầng 5 nghi có vấn đề chạy xuống nhưng lúc này họ đã rời đi rồi", anh Tùng nói thêm.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Tùng đã trực tiếp trình báo cơ quan công an phường Hoàng Văn Thụ, Công an TP Lạng Sơn để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp của nhóm người trên.

Hiện công an đang điều tra xác minh làm rõ vụ việc.