Làn sóng phản đối thu học phí bùng nổ: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Nhật Linh, Theo VTC News 17:38 14/05/2020

Ngày 14/5, Sở GD&ĐT TP.HCM có công văn về việc thu học phí, các khoản thu khác khi đi học lại trong năm học 2019 - 2020 của các trường công lập và ngoài công lập.

Theo đó, Sở yêu cầu các trường ngoài công lập tổ chức gặp gỡ, đối thoại và giải thích với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và đồng thuận.

"Trong thời gian cách ly xã hội vừa qua, phụ huynh và một số trường ngoài công lập chưa liên hệ chặt chẽ với nhau nên phát sinh thắc mắc về khoản thu học phí và các khoản thu chi hộ", Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết.

Nếu tổ chức học online trong thời gian nghỉ dịch thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết, các nội dung truyền tải, tỷ lệ hoàn thành chương trình,... để xác định mức thu học phí. Nếu không tổ chức học online, các trường sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Làn sóng phản đối thu học phí bùng nổ: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng - Ảnh 1.

Phụ huynh trường Việt Úc phản đối chính sách học phí của trường.

Nếu đã thu, các trường thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh.

Ngoài ra, các trường ngoài công lập có chính sách giảm trừ mức thu học phí phù hợp với thời gian điều chỉnh kế hoạch năm học 2019 - 2020 ngày 12/5 của UBND TP.HCM. Cụ thể thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục tại thành phố hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019 - 2020 trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7.

Với các trường công lập, Sở yêu cầu các trường đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học và không vượt quá khung thời gian quy định của UBND TP.HCM. Trong đó cơ sở mầm non và GDTX thu theo số tháng thực học nhưng không quá 8 tháng. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập được thu 8 tháng.