Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ

hồng nhung; ảnh: k.t, Theo Nhịp sống việt 17:00 08/05/2021

Tôi đã tìm mua thử chiếc đế nhỏ xinh được quảng cáo là giúp hâm nóng đồ uống trong tích tắc để xem hiệu quả như thế nào.

Chắc hẳn dân văn phòng sẽ hiểu được nỗi khổ sở mỗi sáng nếu thiếu cốc cafe sẽ như thế nào. Thậm chí, nhiều người không chỉ nghiện cafe mà còn muốn thưởng thức chúng luôn trong tình trạng ấm nóng. Và tôi cũng là một trong những người có sở thích đó.

Tuy nhiên, đối với chị em công sở, không phải lúc nào chúng ta cũng được nhâm nhi thức uống mình ưa thích khi chúng còn nóng. Chính vì vậy, tôi đã lân la trên chợ mạng để kiếm một sản phẩm giải quyết điều này cho bản thân. Và rất may, tôi đã tìm thấy một sản phẩm có tên gọi là chiếc đế hâm nóng thức uống này.

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 1.

Chiếc đế nhỏ xinh hâm nóng giá 380k mà tôi đã mua

Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử dụng

Chiếc đế hâm nóng này được thiết kế đơn giản với màu đen khá hiện đại, trọng lượng nhẹ chỉ vài gram nên tôi có thể dễ dàng mang theo nó bên mình và sử dụng tại mọi nơi từ văn phòng, nhà ở hay cả khi đi du lịch.

Với cảm quan ban đầu về thiết kế và màu sắc thì tôi cảm thấy khá ưng ý với sản phẩm này. Xách nó đi tới đâu miễn có ổ điện để hâm nóng các loại thức uống như cà phê, trà, sữa có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với một người như tôi.

Chiếc đế này cũng có các bước sử dụng khá đơn giản. Tôi chỉ cần cắm dây vào ổ điện, đặt cốc nước, trà sữa hay trà thảo dược mà mình muốn hâm nóng lên trên và để nó tự làm việc giữ ấm cho cốc nước của mình.

Chiếc đế này có thể phù hợp với nhiều chất liệu từ thủy tinh, gốm sứ, kim loại, cốc nhựa và cốc giấy... chỉ cần có mặt tiếp xúc với máy là được. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy không an toàn với giấy và nhựa vì mặt tiếp xúc sinh nhiệt có thể gây ra cháy nên khi sử dụng vẫn nên đổ ra cốc để hâm nóng, đảm bảo an toàn.

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 2.

Sản phẩm chỉ có một nút bấm tắt mở duy nhất được bố trí trên thân của máy

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 3.

Phần chân đế được thiết kế thêm 4 nút lồi để giữ và giúp đế không bị trượt

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 4.

Ổ cắm của đế là loại phích hai chân cũng là loại được ưa chuộng và dễ dùng nhất

Chiếc đế có thể hâm nóng đồ uống ở nhiệt độ 40 - 70 độ C

Chiếc đế hâm nóng này sử dụng nguồn điện AC 220V giống như nguồn điện ở nhà nên cảm quan ban đầu không cần sử dụng rắc chuyển đổi khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Trên phần thân của đế có màn hình điện tử nhỏ, hiển thị số độ sẽ hâm nóng. Tôi có thể dùng tay ấn vào nút nguồn để điều chỉnh số nhiệt độ hâm nóng mà mình muốn. Nhiệt độ được quy định trên chiếc đế là khoảng nhiệt độ từ 40 - 70 độ C.

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 5.

Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nên có thể dễ mang đi

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 6.

Khi mở nút bạn có thể điều chỉnh được nhiệt độ hâm từ 40 độ cho đến 70 độ C

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 7.

Thao tác đơn giản, dễ sử dụng

Vì không có ngay cafe tại nhà, tôi đã thử hâm nóng một chất lỏng khác tương tự đó là nước lọc và đặt nó trong cốc thủy tinh và cốc gốm trên đế giữ nhiệt. Và kết quả khiến tôi khá bất ngờ. Nhiệt độ được giữ ấm khá tốt, cốc cầm không bị nóng phần thân mà chỉ nóng đế của cốc và nước bên trong vẫn ấm. Điều này khiến tôi khi cầm không bị nóng tay.

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 8.

Đế có thể hâm nóng với chất liệu gốm

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 9.

Và cả thủy tinh

Trên thị trường hiện tại, một chiếc đế hâm nóng thức uống được bán với giá khoảng từ 100 ngàn đến 400.000 đồng, tùy thuộc vào chất liệu và kích thước của chúng.

Nếu bạn cũng muốn sở hữu một chiếc chiếc đế tiện lợi giống như tôi có thể tìm mua tại các cửa hàng, siêu thị điện máy hoặc trên các trang web bán hàng online uy tín trên toàn quốc.

Ưu điểm
  • Nhỏ gọn, thiết kế đẹp, nhẹ nên dễ mang đi.
  • Đơn giản, dễ sử dụng.
  • Dùng được với nhiều loại chất liệu cốc.
  • Mặt kính cường lực, dễ vệ sinh.
Nhược điểm
  • Giá hơi cao

ĐÁNH GIÁ: NÊN MUA

Gợi ý một số đế hâm nóng thức uống cho bạn:

Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 12.
Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 13.
Làm văn phòng và nghiện cafe nóng, tôi mua thử chiếc đế hâm nóng giá 380k và kết quả khá bất ngờ - Ảnh 14.