Lạm phát tiêu dùng ở thủ đô Nhật Bản cao nhất trong 33 năm

Quỳnh Chi, Theo VTV 17:26 28/10/2022

Ngày 28/10, dữ liệu cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng lõi ở thủ đô Nhật Bản, chỉ số hàng đầu bao trùm các số liệu trên toàn quốc, đã tăng 3,4% trong tháng 10 so với cùng kỳ.

Con số trên đã đánh dấu mức chỉ số giá tiêu dùng lõi hàng năm cao nhất kể từ năm 1989 với dấu hiệu gia tăng áp lực lạm phát.

Sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) tại Tokyo, không bao gồm thực phẩm tươi sống dễ bay hơi nhưng bao gồm chi phí dầu, vượt quá mức dự báo trung bình của thị trường là tăng 3,1% và tiếp theo mức tăng 2,8% trong tháng 9.

Do đó, lạm phát ở khu vực Tokyo đã vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương Nhật Bản trong 5 tháng liên tiếp.

Lạm phát tiêu dùng ở thủ đô Nhật Bản cao nhất trong 33 năm - Ảnh 1.

Một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu được đưa ra khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản họp trong cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào tối 28/10, khi ngân hàng này dự kiến sẽ điều chỉnh dự báo lạm phát nhưng vẫn duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo để củng cố sự phục hồi nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda đã nhiều lần cho biết, ngân hàng phải duy trì lãi suất cực thấp do lạm phát đẩy chi phí tăng cao trong thời gian gần đây có thể chỉ là tạm thời.