Làm nền cho kỷ lục mới tại VBA nhưng HLV Lee Tao Dana vẫn hết sức tự hào vì cầu thủ của Hanoi Buffaloes

Huy Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 14/07/2019

Làm nền cho đối thủ trong ngày lập nên kỷ lục mới của VBA, thế nhưng tân HLV Lee Tao Dana vẫn vô cùng tự hào về các học trò của mình.

Thay thế cho cựu HLV Todd Purves, tân HLV trưởng Hanoi Buffaloes, ông Lee Tao Dana đã gặp nhiều khó khăn ngay trong ngày đầu tiên dẫn dắt đội bóng tại thánh địa Bách Khoa. Không có cả Mike Bell và sự thiếu vắng "bất ngờ" của Stefan Nguyễn, "Trâu Thủ đô" dường như không có được nổi 10% cơ hội cho chiến thắng trước "Cá Basa" hôm nay.

Thiếu vắng đi Mike Bell và Stefan Nguyễn ở trận đấu này thực sự khiến cho Hanoi Buffaloes khó khăn hơn bao giờ hết. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thế nhưng đội bóng chủ sân Bách Khoa lại chính là những người khiến cho các nhà đương kim vô địch phải gặp khó khăn ngày từ đầu trận đấu. Với lối chơi áp sắt và bắt toàn sân của vị tân HLV Lee Tao Dana đưa ra, Hanoi Buffaloes đã làm rất tốt và phần nào khiến cho Cantho Catfish bất ngờ ở những phút đầu tiên.

Mặc dù gây được bất ngờ nhưng thất bại vẫn là điều giành cho đội bóng Hanoi Buffaloes trước một Cantho Catfish quá đồng đều và hơn hẳn về nhiều thứ. Chia sẻ với phóng viên sau trận đấu, HLV Lee Tao Dana hoàn toàn thoải mái và nói rằng các học trò của ông đã làm rất tốt.

Làm nền cho kỷ lục mới tại VBA nhưng HLV Lee Tao Dana vẫn hết sức tự hào vì cầu thủ của Hanoi Buffaloes - Ảnh 2.

HLV Lee Tao Dana đã mang lại luồng gió mới đầy tích cực cho đội bóng ở ngay trong ngày đầu tiên cầm quân. Ảnh: Huy Phạm.

"Tôi thực sự may mắn khi được dẫn dắt đội bóng Á quân của năm ngoái nhưng cũng thật tệ khi thiếu đi trung phong. Bạn có thể thấy thiếu đi một ngoại binh các cầu thủ còn lại đã thi đấu vất vả như thế nào. Tuy nhiên họ đã thi đấu với 100% năng lực của mình, tôi không thể đòi hỏi ở họ thêm điều gì", HLV Lee Tao Dana cho biết.

Với chiến thuật mà cá nhân vị HLV này mang tới cho Hanoi Buffaloes ở trận đấu hôm nay, có khá nhiều ý kiến cho rằng ông đã áp dụng lại lối chơi giúp Thang Long Warriors giành được chức vô địch ở mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, đối với vị tân thuyền trưởng này thì chiến thuật mà ông áp dụng lên hai đội là khác nhau hoàn toàn.

Làm nền cho kỷ lục mới tại VBA nhưng HLV Lee Tao Dana vẫn hết sức tự hào vì cầu thủ của Hanoi Buffaloes - Ảnh 3.

Mặc dù bị hạn chế khá nhiều về mặt lực lượng, nhưng cái cách vị tân thuyền trưởng này dẫn dắt lối chơi của Hanoi Buffaloes thực sự khiến cho người hâm mộ phần nào yên lòng. Ảnh: Huy Phạm.

"Chiến thuật hoàn toàn khác biệt với những cầu thủ khác nhau. Ở Buffaloes tôi có nhiều hậu vệ và một trung phong to lớn. Ở Warriors thì tôi có tới 3 bigmen, tôi đã dựa vào họ để đội bóng thời đó ghi điểm. Với cương vị là HLV trưởng của Hanoi Buffaloes năm nay, tôi phải mang tới một hệ thống mới và được thiết kế riêng cho đội. Vì vậy dù có thể trông khá tương đồng nhưng nó lại hoàn toàn khác so với hồi tôi làm tại Thang Long Warriors mùa giải 2017".

Mặc dù thua cuộc nhưng có thể thấy hôm nay các cầu thủ của Hanoi Buffaloes đã mang tới một cảm xúc hoàn toàn khác cho người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu Bách Khoa. Một trong những người tạo nên được cảm xúc đó chính là Nguyễn Huỳnh Hải, cầu thủ kỳ cựu này đã thi đấu vô cùng bùng nổ ở trong trận đấu này. Chính anh cũng là người ghi được nhiều điểm nhất bên phía Hanoi Buffaloes, anh có tổng cộng cho mình 26 điểm cùng hiệu suất ghi điểm lên tới 68%. Nhận xét về người học trò của mình, HLV Lee Tao Dana dành khá nhiều mỹ từ cho anh.

Nguyễn Huỳnh Hải đã để lại ấn tượng vô cùng tốt trong mắt HLV Lee Tao Dana cũng như người hâm mộ sau trận đấu ngày hôm nay. Ảnh: Tiến Tuấn - Huy Phạm.

"Các cầu thủ đã chơi rất cố gắng trong ngày hôm nay, đặc biệt là Huỳnh Hải. Cậu ta đã bị thương nhưng vẫn muốn vào sân thi đấu, bạn có thể thấy cậu ta đau đớn thế nào khoảng nửa cuối trận đấu.

Những cầu thủ còn lại cũng đã làm được điều mà tôi mong muốn. Mặc dù đã ghi được khá nhiều điểm nhưng họ cần tạo nên sự khác biệt. Ở thời điểm khi không có Mike Bell, chúng tôi cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Mặc dù vậy tôi vẫn hết sức tự hào về các chàng trai của mình hôm nay".

Làm nền cho kỷ lục mới tại VBA nhưng HLV Lee Tao Dana vẫn hết sức tự hào vì cầu thủ của Hanoi Buffaloes - Ảnh 5.

HLV Lee Tao Dana không giấu khỏi niềm tự hào về các học trò của mình trong suốt buổi phỏng vấn. Ảnh: Huy Phạm.

Ở thời điểm hiện tại, khi chưa biết được ngày trở về của Mike Bell, cũng như những tin đồn vây quanh lấy Stefan Nguyễn thì khó khăn vẫn đang tiếp tục bủa vây nửa xanh Thủ đô. Tuy nhiên, với làn gió mới HLV Lee Tao Dana mang lại cho Hanoi Buffaloes ở trong trận đấu sòng phẳng với Cantho Catfish ngày hôm nay, người hâm mộ của đội bóng này hoàn toàn có quyền tin tưởng vào ông trong giai đoạn còn lại của giải đấu.

Thử thách tiếp theo cho vị tân HLV này sẽ là Saigon Heat, đội bóng đang xếp thứ hai trên BXH. Một tuần là khoảng thời gian để vị tân thuyền trưởng Hanoi Buffaloes có thêm gắn kết và giúp các học trò hiểu rõ hơn về triết lý của mình.